Chiêm ngưỡng vẻ hoành tráng của những sân golf đẹp nhất Việt Nam

29/10/2012 07:07
Vũ Vũ
(GDVN) - Những bẫy cát được tạo hình mang tính nghệ thuật cùng với các dòng nước tự nhiên uốn mình theo dáng cong của khu resort mang lại một sự thanh bình, yên ả đầy thân thiện và mang tính trải nghiệm cao. Điều này đã tạo nên một cảm nhận mới về môn golf mà không giống với bất kỳ sân golf nào khác ở Việt Nam.
Sân gôn Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bao gồm 36 hố tọa lạc trên diện tích 350ha mặt đất và 1.500ha hồ.
Sân gôn Kings’ Island (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) bao gồm 36 hố tọa lạc trên diện tích 350ha mặt đất và 1.500ha hồ.
Ngay cái tên sân gôn Lakeside (18 hố) cũng nói lên đặc điểm của sân này: 14 trong tổng 18 hố gôn cho bạn trải nghiệm chơi gôn cùng nước hồ.
Ngay cái tên sân gôn Lakeside (18 hố) cũng nói lên đặc điểm của sân này: 14 trong tổng 18 hố gôn cho bạn trải nghiệm chơi gôn cùng nước hồ.
Sân Lakeside được thiết kế vào năm 1993 bởi ông Robert Mc Farland - một kiến trúc sư người Mỹ nổi tiếng với những dự án lớn như Mission Hills tại California, Hoa Kỳ.
Sân Lakeside được thiết kế vào năm 1993 bởi ông Robert Mc Farland - một kiến trúc sư người Mỹ nổi tiếng với những dự án lớn như Mission Hills tại California, Hoa Kỳ.
Trong quá trình thiết kế sân Lakeside, điều khó khăn nhất là vừa phải giữ nguyên được địa thế sẵn có nơi đây, đồng thời vẫn giữ được các bẫy nước tự nhiên.
Trong quá trình thiết kế sân Lakeside, điều khó khăn nhất là vừa phải giữ nguyên được địa thế sẵn có nơi đây, đồng thời vẫn giữ được các bẫy nước tự nhiên.
Vị kiến trúc sư tài hoa đã tận dụng những lợi thế này để thiết kế rất nhiều hố gôn tại 1.500ha hồ nước xung quanh. Cách 6.516 yard từ Gold tees, sân gôn Par 72 này sẽ đem lại cho người chơi nhiều thách thức bất kể handicap hay khả năng chơi gôn của họ như thế nào.
Vị kiến trúc sư tài hoa đã tận dụng những lợi thế này để thiết kế rất nhiều hố gôn tại 1.500ha hồ nước xung quanh. Cách 6.516 yard từ Gold tees, sân gôn Par 72 này sẽ đem lại cho người chơi nhiều thách thức bất kể handicap hay khả năng chơi gôn của họ như thế nào.
Các green ở đây khá nhỏ nhưng rất đẹp. Cỏ trồng tại các green là giống cỏ TifDwarf, còn tại các fairways sử dụng cỏ Bermuda.
Các green ở đây khá nhỏ nhưng rất đẹp. Cỏ trồng tại các green là giống cỏ TifDwarf, còn tại các fairways sử dụng cỏ Bermuda.
Khác với vẻ đẹp của sân Lakeside, sân Mountainview (18 hố) sẽ gây ấn tượng mạnh và không thể quên được bởi hình ảnh của khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở với những dãy núi bao quanh hùng vĩ.
Khác với vẻ đẹp của sân Lakeside, sân Mountainview (18 hố) sẽ gây ấn tượng mạnh và không thể quên được bởi hình ảnh của khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nghẹt thở với những dãy núi bao quanh hùng vĩ.
Sân Mountainview được thiết kế năm 2004 bởi Công ty Pacific Coast Designs, Australia. Công ty này nổi tiếng với những dự án, công trình tại khắp Đông Nam Á, trong đó phải kể đến sân gôn Alpine tại Bangkok, Thái Lan và Hong Kong Country Club.
Sân Mountainview được thiết kế năm 2004 bởi Công ty Pacific Coast Designs, Australia. Công ty này nổi tiếng với những dự án, công trình tại khắp Đông Nam Á, trong đó phải kể đến sân gôn Alpine tại Bangkok, Thái Lan và Hong Kong Country Club.
Họ đã tận dụng hết những khung cảnh tuyệt vời đến khó tin của những dãy núi bao quanh Làng Văn Hóa và Du lịch các Dân tộc Việt Nam để thiết kế sân Moutainview 18 hố gôn - Par 72 trải dài trên 7,000 yards tính từ Gold tees.
Họ đã tận dụng hết những khung cảnh tuyệt vời đến khó tin của những dãy núi bao quanh Làng Văn Hóa và Du lịch các Dân tộc Việt Nam để thiết kế sân Moutainview 18 hố gôn - Par 72 trải dài trên 7,000 yards tính từ Gold tees.
Những người đam mê gôn sẽ vô cùng thích thú khi được chơi trên nền cỏ Novotec, loại cỏ đặc biệt được nhập khẩu từ Australia có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt hay thay đổi của miền Bắc Việt Nam.
Những người đam mê gôn sẽ vô cùng thích thú khi được chơi trên nền cỏ Novotec, loại cỏ đặc biệt được nhập khẩu từ Australia có thể chịu được khí hậu khắc nghiệt hay thay đổi của miền Bắc Việt Nam.
Được xây dựng tại quận du lịch ven biển biển Đồ Sơn, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 15 phút, Sân golf Đồ Sơn (Đồ Sơn Seaside Golf Resort) toạ lạc tại Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được thiết kế bởi Công ty Pacific Coast Design, một trong những công ty chuyên về thiết kế sân golf hàng đầu thế giới của Úc và mang phong cách thể thao kết hợp du lịch giải trí với sân golf 18 hố, par 72 dài 6317m.
Được xây dựng tại quận du lịch ven biển biển Đồ Sơn, cách trung tâm thành phố Hải Phòng 15 phút, Sân golf  Đồ Sơn (Đồ Sơn Seaside Golf Resort) toạ lạc tại Phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng) được thiết kế bởi Công ty Pacific Coast Design, một trong những công ty chuyên về thiết kế sân golf hàng đầu thế giới của Úc và mang phong cách thể thao kết hợp du lịch giải trí với sân golf 18 hố, par 72 dài 6317m.
Là một đơn vị thành viên của Tập đoàn BRG, năm 2009, Đồ Sơn Seaside Golf Resort đã được Tạp chí Golf Việt Nam và những người chơi golf bình chọn và trao tặng giải thưởng “Sân Golf Mới Triển vọng nhất Việt Nam 2009”.
Là một đơn vị thành viên của Tập đoàn BRG, năm 2009, Đồ Sơn Seaside Golf Resort đã được Tạp chí Golf Việt Nam và những người chơi golf bình chọn và trao tặng giải thưởng “Sân Golf Mới Triển vọng nhất Việt Nam 2009”.
Một trong những điểm đặc biệt của Sân golf Đồ Sơn là hệ thống phát bóng tại cả 4 tee gồm cả tee phát bóng mang tính thách thức cao cho những tay golf chuyên nghiệp, nhưng cũng phù hợp với những người chơi nghiệp dư.
Một trong những điểm đặc biệt của Sân golf Đồ Sơn là hệ thống phát bóng tại cả 4 tee gồm cả tee phát bóng mang tính thách thức cao cho những tay golf chuyên nghiệp, nhưng cũng phù hợp với những người chơi nghiệp dư.
Các bãi cỏ có kích thước đa dạng từ trung bình đến lớn hơn với những đường uốn cong khéo léo cho phép người chơi có nhiều cách để lựa chọn vị trí đặt bóng.
Các bãi cỏ có kích thước đa dạng từ trung bình đến lớn hơn với những đường uốn cong khéo léo cho phép người chơi có nhiều cách để lựa chọn vị trí đặt bóng.
Những bẫy cát được tạo hình mang tính nghệ thuật cùng với các dòng nước tự nhiên uốn mình theo dáng cong của khu resort mang lại một sự thanh bình, yên ả đầy thân thiện và mang tính trải nghiệm cao. Điều này đã tạo nên một cảm nhận mới về môn golf mà không giống với bất kỳ sân golf nào khác ở Việt Nam.
Những bẫy cát được tạo hình mang tính nghệ thuật cùng với các dòng nước tự nhiên uốn mình theo dáng cong của khu resort mang lại một sự thanh bình, yên ả đầy thân thiện và mang tính trải nghiệm cao. Điều này đã tạo nên một cảm nhận mới về môn golf mà không giống với bất kỳ sân golf nào khác ở Việt Nam.
Sân gôn mang phong cách du lịch nằm uốn mình theo biển Đồ Sơn này chắc chắc sẽ là điểm đến chơi gôn hàng đầu tại miền Bắc Việt Nam.
Sân gôn mang phong cách du lịch nằm uốn mình theo biển Đồ Sơn này chắc chắc sẽ là điểm đến chơi gôn hàng đầu tại miền Bắc Việt Nam.
Loại cỏ Paspalum được chọn trồng trên sân gôn Đồ Sơn vì sự phù hợp với đặc điểm đất tại địa phương và luôn đảm bảo cho các green và fairway quanh năm xanh tốt.
Loại cỏ Paspalum được chọn trồng trên sân gôn Đồ Sơn vì sự phù hợp với đặc điểm đất tại địa phương và luôn đảm bảo cho các green và fairway quanh năm xanh tốt.
Tại khu du lịch gôn còn có các villa sang trọng, nhà câu lạc bộ sân gôn Đồ Sơn có thiết kế ấn tượng và các trang thiết bị hiện đại, tiện nghi bậc nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5 triệu USD.
Tại khu du lịch gôn còn có các villa sang trọng, nhà câu lạc bộ sân gôn Đồ Sơn có thiết kế ấn tượng và các trang thiết bị hiện đại, tiện nghi bậc nhất Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 5 triệu USD.
Ngoài ra, sân gôn Đồ Sơn còn trang bị hệ thống đèn phục vụ chơi gôn tối khiến nơi đây trở thành điểm đến chơi golf, nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng hàng đầu tại Việt Nam.
Ngoài ra, sân gôn Đồ Sơn còn trang bị hệ thống đèn phục vụ chơi gôn tối khiến nơi đây trở thành điểm đến chơi golf, nghỉ ngơi thư giãn lý tưởng hàng đầu tại Việt Nam.
Vũ Vũ