Chớm rét, người Hà Nội đổ xô mua áo len mỏng, đồ thu đông

14/11/2012 13:30
Phạm Liễu
(GDVN) - Tuy mới chớm rét nhưng không khí mua sắm đã nóng lên tại các cửa hàng thời trang ở HN. Sức mua trong những ngày qua tăng gấp 3 - 4 lần so với những ngày trước đó. Các mặt hàng bán chạy nhất vẫn là áo thu đông, áo vest, áo len mỏng...
Tại chợ Đồng Xuân, mới chớm vào những ngày rét đầu mùa, nhưng dường như không khí tại các của hàng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiểu thương từ các tỉnh đổ về, các mặt hàng chủ yếu là quần áo thu đông, áo phao, áo dạ, áo len, quần nỉ, tất, khăn...
Tại chợ Đồng Xuân, mới chớm vào những ngày rét đầu mùa, nhưng dường như không khí tại các của hàng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Tiểu thương từ các tỉnh đổ về, các mặt hàng chủ yếu là quần áo thu đông, áo phao, áo dạ, áo len, quần nỉ, tất, khăn...
Một điểm tập kết hàng tại góc chợ. Những bao tải quần áo cao hơn đầu người xếp thành đống sẽ được chuyển đi các tỉnh.
Một điểm tập kết hàng tại góc chợ. Những bao tải quần áo cao hơn đầu người xếp thành đống sẽ được chuyển đi các tỉnh.
Anh Nguyễn Tiến Mạnh, một tiểu thương từ Nam Định cho biết: "Phải mất hai ngày mới gom đủ số hàng để bán trong đầu vụ rét này".
Anh Nguyễn Tiến Mạnh, một tiểu thương từ Nam Định cho biết: "Phải mất hai ngày mới gom đủ số hàng để bán trong đầu vụ rét này".
Mặt hàng thời trang nam cũng không kém phần sôi động. Chủ yếu là các loại áo gió, áo len có giá từ 200.00 - 400.000 đồng/chiếc.
Mặt hàng thời trang nam cũng không kém phần sôi động. Chủ yếu là các loại áo gió, áo len có giá từ 200.00 - 400.000 đồng/chiếc.
Một chủ của hàng cho biết: "Năm nay "vào vụ" muộn hơn so với mọi năm. Lượng hàng bán ra kém vì thế mà tôi không dám nhập nhiều".
Một chủ của hàng cho biết: "Năm nay "vào vụ" muộn hơn so với mọi năm. Lượng hàng bán ra kém vì thế mà tôi không dám nhập nhiều".
Tại chợ Xanh (quận Cầu Giấy), là khu vực tập trung dân cư và các trường đại học, cao đẳng nên đây là điểm tiêu thụ các mặt hàng thời trang khá mạnh. Áo phao, áo dạ, áo thu đông, khăn, giầy, quần nỉ... được bày bán với đủ kiểu dáng, mẫu mã.
Tại chợ Xanh (quận Cầu Giấy), là khu vực tập trung dân cư và các trường đại học, cao đẳng nên đây là điểm tiêu thụ các mặt hàng thời trang khá mạnh. Áo phao, áo dạ, áo thu đông, khăn, giầy, quần nỉ... được bày bán với đủ kiểu dáng, mẫu mã.
"Vì mới chớm rét nên mặt hàng bán chạy nhất vẫn là những chiếc áo khoác mỏng, áo vest, áo thu đông, hay quần tất in họa tiết", một chủ cừa hàng cho biết.
"Vì mới chớm rét nên mặt hàng bán chạy nhất vẫn là những chiếc áo khoác mỏng, áo vest, áo thu đông, hay quần tất in họa tiết", một chủ cừa hàng cho biết.
Đây là những mẫu mã được khách hàng trẻ ưa chuộng. Giá của chiếc áo này từ 80.000 - 170.000 đồng tùy chất liệu.
Đây là những mẫu mã được khách hàng trẻ ưa chuộng. Giá của chiếc áo này từ 80.000 - 170.000 đồng tùy chất liệu.
Khu vực chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), mặt hàng áo phao được bày bán hàng loạt, có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/chiếc. Áo dạ có giá từ 300.000 - 600.000 đồng/chiếc nhưng lượng mua ít và chưa thu hút được sự quan tâm của khách hàng.
Khu vực chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), mặt hàng áo phao được bày bán hàng loạt, có giá từ 200.000 - 400.000 đồng/chiếc. Áo dạ có giá từ 300.000 - 600.000 đồng/chiếc nhưng lượng mua ít và chưa thu hút được sự quan tâm của khách hàng.
Trong khi đó, những cửa hàng bán quần áo thu đông như thế này lại là điểm hút khách rất mạnh và có lượng tiêu thụ lớn.
Trong khi đó, những cửa hàng bán quần áo thu đông như thế này lại là điểm hút khách rất mạnh và có lượng tiêu thụ lớn.
Trên phố Gia Ngư tràn ngập các loại quần áo với đủ màu sắc và mẫu mã. Những kiểu áo này có giá từ 70.000 - 200.000 đồng.
Trên phố Gia Ngư tràn ngập các loại quần áo với đủ màu sắc và mẫu mã. Những kiểu áo này có giá từ 70.000 - 200.000 đồng.
Bên cạnh mặt hàng thời trang cho người lớn, các cửa hàng bán quần áo trẻ em cũng sôi động không kém.
Bên cạnh mặt hàng thời trang cho người lớn, các cửa hàng bán quần áo trẻ em cũng sôi động không kém.
Cửa hàng bán buôn trên phố Hàng Đào đông ngịt người đến nhập hàng. Chủ cửa hàng cho biết: "Năm nay, lượng hàng bán ra chỉ bằng một nửa so sới năm ngoái. Tuy giá cả không tăng, nhưng lượng mua lại kém hơn nhiều".
Cửa hàng bán buôn trên phố Hàng Đào đông ngịt người đến nhập hàng. Chủ cửa hàng cho biết: "Năm nay, lượng hàng bán ra chỉ bằng một nửa so sới năm ngoái. Tuy giá cả không tăng, nhưng lượng mua lại kém hơn nhiều".
Cửa hiệu này trên phố Hàng Ngang đang thu dọn các mẫu hàng mùa hè để chuẩn bị bày bán mặt hàng mùa đông.
Cửa hiệu này trên phố Hàng Ngang đang thu dọn các mẫu hàng mùa hè để chuẩn bị bày bán mặt hàng mùa đông.
Một cửa hàng bán buôn như thế này đông nghịt khách kể từ hai ngày nay. Chủ yếu là các tiểu thương từ các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định.... đổ về.
Một cửa hàng bán buôn như thế này đông nghịt khách kể từ hai ngày nay. Chủ yếu là các tiểu thương từ các tỉnh như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định.... đổ về.
Một cửa hàng thời trang trên đường Kim Mã tấp nập khách mua hàng. "Khoảng hai ngày nay lượng hàng bán ra tăng lên gấp 3 - 4 lần so với những ngày trước. Được ưa chuộng hơn cả vẫn là những chiếc áo vest, hay các mẫu áo mua thu", chị P. Linh - chủ shop hàng cho biết.
Một cửa hàng thời trang trên đường Kim Mã tấp nập khách mua hàng. "Khoảng hai ngày nay lượng hàng bán ra tăng lên gấp 3 - 4 lần so với những ngày trước. Được ưa chuộng hơn cả vẫn là những chiếc áo vest, hay các mẫu áo mua thu", chị P. Linh - chủ shop hàng cho biết.
Một shop thời trang trên đường Thái Hà nhộn nhịp khách hơn thường ngày.
Một shop thời trang trên đường Thái Hà nhộn nhịp khách hơn thường ngày.
Buổi tối, không khí mua sắm trên phố Chùa Bộc càng trở nên sôi động. Những mẫu áo khoác mỏng in họa tiết, với đủ màu sắc có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/chiếc thu hút một lượng lớn khách hàng.
Buổi tối, không khí mua sắm trên phố Chùa Bộc càng trở nên sôi động. Những mẫu áo khoác mỏng in họa tiết, với đủ màu sắc có giá từ 150.000 - 250.000 đồng/chiếc thu hút một lượng lớn khách hàng.
Các mẫu quần nỉ, quần tất cũng rất hút khách với giá bán từ 30.000 - 150.000 đồng tùy loại.
Các mẫu quần nỉ, quần tất cũng rất hút khách với giá bán từ 30.000 - 150.000 đồng tùy loại.
Phạm Liễu