Chủ đầu tư căn hộ đế vương ở HN khiến thị trường BĐS "nổi sóng"

21/03/2013 16:37
Theo Vneconomy
Tân Hoàng Minh chính thức động thổ D’.Le Pont D’or, dự án thứ 4 trong chuỗi dự án cao cấp của tập đoàn...
Hôm 19/3, tập đoàn Tân Hoàng Minh đã chính thức động thổ dự án D’.Le Pont D’or nằm bên hồ Đống Đa, thuộc khu Hoàng Cầu, Hà Nội. Trong bối cảnh thị trường bất động sản gần như đóng băng, ngay cả căn hộ giá rẻ cũng khó bán, và nhiều doanh nghiệp được cho là tầm cỡ còn phải tạm dừng triển khai một số dự án để dốc sức tập trung hoàn thiện dự án còn lại, thì Tân Hoàng Minh đã cho triển khai dự án thứ 4 trong chuỗi dự án cao cấp của mình, và cả 4 dự án đang được thực hiện cùng lúc tại Hà Nội. Trong thông cáo phát đi tại lễ động thổ dự án D’.Le Pont D’or, Tân Hoàng Minh cho biết, đây là dự án toà tháp đôi có chiều cao 80 m với 23 tầng nổi và 4 tầng hầm trên khu đất với tổng diện tích hơn 2.244 m2.
Phối cảnh dự án D’.Le Pont D’or nằm bên hồ Đống Đa, thuộc khu Hoàng Cầu, Hà Nội.
Phối cảnh dự án D’.Le Pont D’or nằm bên hồ Đống Đa, thuộc khu Hoàng Cầu, Hà Nội.
Công trình bao gồm các khu dịch vụ thương mại, dịch vụ cùng với 308 căn hộ cao cấp gồm 10 loại hình, “sẽ cung cấp cho khách hàng những không gian sống thoải mái và tiện nghi nhất”, theo lời chủ đầu tư. Ba dự án trước đó của Tân Hoàng Minh đến nay tiến độ vẫn khá ì ạch, bao gồm D’.Le Roi Soleil nằm trên đường Đặng Thai Mai (quận Tây Hồ), D’.San Raffle tại ngã tư Hai Bà Trưng và Hàng Bài - khu đất “vàng” tại quận Hoàn Kiếm, và D’.Palais de Louis tại số 6 đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy). Trong đó, D’.Palais de Louis là một trong những dự án căn hộ có giá đắt nhất Hà Nội, trên 100 triệu đồng/m2, tức mỗi căn hộ lên đến vài chục tỷ đồng. Căn hộ D’.Palais de Louis được mệnh danh là “căn hộ đế vương”, và 4.000 tỷ đồng là con số mà chủ đầu tư công bố rót vào dự án này cho đến lúc hoàn thiện.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi
Theo Vneconomy