Chùm ảnh: Kỳ bí những cổ vật chế tác từ ngọc bích giá triệu đô (P1)

01/03/2012 05:00
Ngọc Ninh (tổng hợp từ Internet)
(GDVN) - Với giá trị lịch sử và thẩm mỹ, những cổ vật làm từ ngọc bích luôn được giới săn cổ vật truy lùng, với giá lên tới hàng triệu đô.
Đắt nhất vẫn là những dấu triện ngọc bích của các vị vua Trung Quốc. Trong đó phải kể đến chiếc dấu triện bằng ngọc bích màu trắng của Hoàng đế đời Thanh Càn Long (1711-1799). Nó được một nhà sưu tầm châu Á mua với giá 12,29 triệu USD. Giá này cao gấp đôi ước tính ban đầu 6,4 triệu USD. Phía trên chiếc ấn màu trắng này có khắc hình rồng uốn lượn.
Đắt nhất vẫn là những dấu triện ngọc bích của các vị vua Trung Quốc. Trong đó phải kể đến chiếc dấu triện bằng ngọc bích màu trắng của Hoàng đế đời Thanh Càn Long (1711-1799). Nó được một nhà sưu tầm châu Á mua với giá 12,29 triệu USD. Giá này cao gấp đôi ước tính ban đầu 6,4 triệu USD. Phía trên chiếc ấn màu trắng này có khắc hình rồng uốn lượn.
Một chiếc ấn trắng khác của vua Càn Long. Nó có giá lên tới 3,5 triệu USD.
Một chiếc ấn trắng khác của vua Càn Long. Nó có giá lên tới 3,5 triệu USD.
Ấn bằng ngọc bích xanh có giá khởi điểm 600.000 bảng Anh.
Ấn bằng ngọc bích xanh có giá khởi điểm 600.000 bảng Anh.
Ấn trắng của vua Ung Chính
Ấn trắng của vua Ung Chính
Bộ cốc và đĩa bằng ngọc bích như này có giá 250.000 bảng Anh. Nó được làm từ thế kỷ 18 giành riêng cho vua Càn Long. Các nhà sưu tầm đã tìm được nó trong tủ của một gia đình bình dân.
Bộ cốc và đĩa bằng ngọc bích như này có giá 250.000 bảng Anh. Nó được làm từ thế kỷ 18 giành riêng cho vua Càn Long. Các nhà sưu tầm đã tìm được nó trong tủ của một gia đình bình dân.
Những chiếc chén cổ bằng ngọc bích. Nếu uống rượu ằng những chiếc chén ngọc như này, rượu sẽ có vị ngon và mát hơn những chiếc chén khác.
Những chiếc chén cổ bằng ngọc bích. Nếu uống rượu ằng những chiếc chén ngọc như này, rượu sẽ có vị ngon và mát hơn những chiếc chén khác.
Ấm, bình ngọc bích có niên đại 8.000 năm tuổi mang giá trị thẩm mỹ cao.
Ấm, bình ngọc bích có niên đại 8.000 năm tuổi mang giá trị thẩm mỹ cao.
Vật chặn giấy làm bằng ngọc bích
Vật chặn giấy làm bằng ngọc bích
Trâu làm bằng ngọc bích có giá 500.00 bảng Anh. Năm 1938 nó có giá chỉ 300 bảng Anh. Chủ nhân của nó đã bọc nó trong một tờ báo và giấu tại một ngân hàng trong suốt 70 năm.
Trâu làm bằng ngọc bích có giá 500.00 bảng Anh. Năm 1938 nó có giá chỉ 300 bảng Anh. Chủ nhân của nó đã bọc nó trong một tờ báo và giấu tại một ngân hàng trong suốt 70 năm.
Không chỉ cổ vật, mà những khồi ngọc bích khổng lồ như này cũng được giới sưu tầm ưa chuộng. Khối ngọc bích này nặng 6 tấn và có đường kính 1,6m.
Không chỉ cổ vật, mà những khồi ngọc bích khổng lồ như này cũng được giới sưu tầm ưa chuộng. Khối ngọc bích này nặng 6 tấn và có đường kính 1,6m.
Đây là viên ngọc lớn nhất thế giới từng được phát hiện và ước tính có giá trên 300 triệu USD.
Đây là viên ngọc lớn nhất thế giới từng được phát hiện và ước tính có giá trên 300 triệu USD.
Những khối ngọc thô như này chính là nguyên liệu để chế tác ra được những sản phẩm ngọc bích tinh xảo. Khối ngọc bích này nặng tới 35 tấn, cao 3m, rộng 2,3m và dày 2,4m đã được Nghệ nhân Đào Trọng Cường - Tổng Giám đốc Công ty Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt mua với giá 1,45 triệu USD.
Những khối ngọc thô như này chính là nguyên liệu để chế tác ra được những sản phẩm ngọc bích tinh xảo. Khối ngọc bích này nặng tới 35 tấn, cao 3m, rộng 2,3m và dày 2,4m đã được Nghệ nhân Đào Trọng Cường - Tổng Giám đốc Công ty Đá quý nữ trang Thần Châu Ngọc Việt mua với giá 1,45 triệu USD.
Vì giá trị của nó mà nhiều kẻ lợi dụng sức hút của những cổ vật bằng ngọc bích để chuộc lợi. Chiếc ghế ngọc bích này được quảng cáo có từ thời nhà Hán này được bán với giá 220 triệu nhân dân tệ, tức 34,9 triệu USD. Nhưng sự thật nó chỉ được lắp ráp bằng các vật liệu có từ thời nhà Minh, với chi phí chỉ 1 triệu nhân dân tệ.
Vì giá trị của nó mà nhiều kẻ lợi dụng sức hút của những cổ vật bằng ngọc bích để chuộc lợi. Chiếc ghế ngọc bích này được quảng cáo có từ thời nhà Hán này được bán với giá 220 triệu nhân dân tệ, tức 34,9 triệu USD. Nhưng sự thật nó chỉ được lắp ráp bằng các vật liệu có từ thời nhà Minh, với chi phí chỉ 1 triệu nhân dân tệ.

Ngọc Ninh (tổng hợp từ Internet)