Cô gái 16 tuổi bị sưng đầu, chảy mủ vì tự ý dùng thuốc nhuộm tóc

10/10/2012 14:22
Bảo Khánh (theo AsiaOne)
(GDVN) - Tự ý mua thuốc nhuộm tóc dùng tại gia, một cô gái 16 tuổi ở Anh bị sưng đầu và chảy mủ da đầu. Trước đó đã có vài trường hợp đã gặp vấn đề tương tự.

Lauren Thomas đã gặp cú sốc lớn trong cuộc đời, sau khi cố gắng nhuộm tóc tại nhà. Đầu cô gái 16 tuổi sưng lên một cách kỳ lạ và da đầu bị chảy mủ.

Được biết, cô gái mua thuốc nhuộm tóc Nice n ‘Easy” của Clairol. Cô đã mua sản phẩm này và dùng vài lần, nhưng chưa bao giờ gặp tác dụng phụ. Dì của Lauren đã giúp cô gái dùng thuốc nhuộm theo chỉ dẫn trên hộp. Tuy nhiên, sau đó vài giờ da đầu của cô bị ngứa.

Cô học sinh người xứ Wales này nghĩ có chấy trên đầu và nhờ dì kiểm tra. Tuy nhiên, dì của cô không tìm thấy bất cứ con gì trên đầu.

Khuôn mặt của Lauren lúc đầu và sau khi bị dị ứng
Khuôn mặt của Lauren lúc đầu và sau khi bị dị ứng

Lauren chia sẻ: “Tôi tiếp tục gội đầu, song tình trạng ngứa trở nên tồi tệ và tồi tệ hơn”. Đêm hôm sử dụng thuốc nhuộm, trước khi đi ngủ cô nhìn vào gương thì nhận thấy mắt bị sưng lên. Bà của cô đã khuyên đợi đến buổi sáng, tình trạng sưng có thể giảm bớt.

Tuy nhiên, đến khoảng 3h sáng, Lauren thức dậy trong đau đớn và cô không thể mở mắt. Cô nói: “Tôi rất sợ hãi, tôi không nhận ra chính mình. Tôi bắt đầu khóc”.

Bác sĩ đã kê đơn thuốc steroid và kháng sinh để điều trị. Qua kiểm tra, Lauren bị dị ứng với một thành phần trong thuốc nhuộm. Lauren cho hay, cô sẽ không bao giờ dùng thuốc nhuộm nữa,.

Đây không phải là lần đầu tiên trường hợp dị ứng thuốc nhuộm tóc nghiêm trọng được truyền thông Anh đưa tin.

Năm ngoái, tờ The Sun đưa tin, một bà mẹ trẻ đã bị đau tim sau khi dùng thuốc nhuộm tóc. Cô Miriade Kelly – 29 tuổi được đến bệnh viện, sau khi bị ngứa và mủ chảy ở da đầu do dùng thuốc nhuộm tóc.

Một trường hợp khác bị dị ứng thuốc nhuộm tóc
Một trường hợp khác bị dị ứng thuốc nhuộm tóc

Sau khi dùng thuốc, mặt cô bị sưng gấp 2 lần kích thước bình thường. Cô gặp tình trạng khó thở và đau tim. Thủ phạm được xác định là chất hóa học para – phenylenediamin (PPD) được sử dụng trong thuốc nhuộm tóc ở Anh. Đây là chất bị giới hạn sử dụng trong mỹ phẩm ở Singapore với lượng không vượt quá 6%.

Theo The Sun, dù trước đó tiếp xúc với chất này không bị dị ứng, người dùng cũng có thể bị dị ứng bất cứ lúc nào. Vì vậy, người sử dụng cần thử nghiệm ít nhất 48 giờ trước lhi sử dụng thuốc nhuộm

Hồi đầu tháng 3 năm nay, cô gái Carmen Rowe bị sưng đầu và mắt do dị ứng thuốc nhuộm tóc. May mắn sau đó cô đã được điều trị steroid và kháng sinh nên được xuất viện. Nguyên nhân cũng do chất PPD trong thuốc nhuộm. Được biết, sau khi dùng thuốc nhuộm Rowe phát hiện đầu sưng to, mắt không mở được khi ngủ dậy.

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: bandoc@giaoduc.net.vn hoặc toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Bảo Khánh (theo AsiaOne)