Đại gia Diệu Hiền nợ tiền tỉ: Phó chủ tịch Hội nông dân lên tiếng

21/03/2012 12:27
Nguyễn Tiến-Viết Cường
(GDVN) - Ông Nguyễn Văn Lượng - Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam cho biết, Hội đã đề nghị các ngân hàng tiếp tục cho nông dân vay tiền để phát triển sản xuất…
Hiện nay tổng số tiền mà Công ty thủy sản Bình An (Bianfishco) của nữ đại gia Phạm Thị Diệu Hiền, còn nợ 45 nông dân Cần Thơ là 261 tỷ đồng. Hai người trong số này đã kiện Bianfishco ra tòa và thắng kiện nhưng vẫn chưa được công ty trả tiền (cả gốc lẫn lãi).

Nông dân đến đòi tiền mua cá tại trụ sở Công ty Bình An (Ảnh Thanh Niên)
Nông dân đến đòi tiền mua cá tại trụ sở Công ty Bình An (Ảnh Thanh Niên)

>>Thông tin về vụ "đại gia thủy sản" Diệu Hiền
>>Choáng với cách tiêu xài của nữ đại gia thủy sản Diệu Hiền

Sau vụ việc đại gia thủy sản đang nợ đầm đìa tiền mua thủy sản, rất nhiều nông dân rơi vào tình cảnh tương tự và đứng trước nguy cơ mất nhà cửa, đất đai vì bị ngân hàng siết nợ. Liên quan đến vấn đề này, phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam về những phương hướng tháo gỡ khó khăn cho những người nông dân này.
Ông Nguyễn Duy Lượng cho biết ngay sau khi biết được thông tin Công ty thủy sản Bình An còn nợ rất nhiều tiền của nông dân và khó có  khả năng trả nợ, Hội nông dân đã chỉ đạo các Tỉnh hội  rà soát toàn bộ những vấn đề liên quan và báo cáo với Trung ương hội. Tuy nhiên đến thới điểm hiện nay Trung ương hội vẫn đang chờ báo cáo của các tỉnh hội để từ đó sẽ đưa ra hướng giải quyết cụ thể. 
Trong trường hợp cần thiết, Trung ương hội sẽ chỉ đạo cơ sở phối hợp với công ty luật Hoàng Bách, các trung tâm tư vấn pháp luật và báo Nông thôn ngày nay vào cuộc để giải quyết đơn thư khiếu nại của người nông dân.

Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam
Ông Nguyễn Duy Lượng, Phó chủ tịch Hội nông dân Việt Nam
“Hiện tại cơ quan pháp luật đang xử lí còn bây giờ chủ yếu nông dân phải kê khai các khoản nợ của công ty Bình An sau đó báo cáo và khi cần thiết thì mình vào cuộc”, ông Lượng nói.
Liên quan đến vấn đề rất nhiều nông dân hiện nay lâm vào tình trạng khó khăn sau khi không thu được tiền bán cá để trả nợ ngân hàng, ông Lượng cho biết thêm: “Hội nông dân đang đề xuất với  các Ngân hàng tại Đồng bằng song Cửu Long, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tạo điều kiện cho các hộ này được vay vốn để tiếp tục nuôi trồng thủy sản”.
Đồng thời ông Lượng cũng cho biết thêm, Hội nông dân sẽ vận động những công ty có điều kiện, những hộ gia đình khá giả ở đấy để cho nông dân mượn giống để phát triển sản xuất. Đối với những sổ đỏ của các hộ dân đang thế chấp để vay ngân hàng mà chưa trả nợ được nợ phía Hội sẽ đề nghị với các ngân hàng không cần phải thế chấp để cho họ tiếp tục được vay vốn. Vấn đề này hiện đang được các Ngân hàng đang xem xét. 
Trước đó nhiều nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long đã bán cho Công ty thủy sản Bình An với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Tuy nhiên tới thời điểm hiện nay phía Công ty Bình An vẫn chưa trả được số tiền này khiến người nông dân gặp nhiều khó khăn và có nguy cơ vỡ nợ. Dưới đây là clip về khoản nợ của đại gia thủy sản Phạm Thị Diệu Hiền với những người nông dân nuôi cá do VTV thực hiện.
Mời bạn đọc theo dõi:

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Nguyễn Tiến-Viết Cường