Đang chở khách, thang máy Keangnam trôi từ tầng 28 xuống tầng 1

19/05/2012 23:09
Theo TTO
Sự cố nói trên tiếp tục lặp lại vài lần sau đó khiến nhiều khách tham quan ngày lễ khánh thành tòa tháp 72 tầng Keangnam thót tim.
Khoảng 11h30 ngày 18/5, chỉ ít phút sau lễ khánh thành tòa tháp 72 tầng Keangnam (Từ Liêm, Hà Nội), hàng chục người tham quan tòa tháp hoảng hốt khi một trong hai thang máy đưa khách lên tầng 72 gặp sự cố trôi bất thường.
Thang máy (phải) của tòa tháp 72 tầng gặp sự cố khiến nhiều người hoảng hốt.
Thang máy (phải) của tòa tháp 72 tầng gặp sự cố khiến nhiều người hoảng hốt.
Chị B.T.H, một khách tham quan, kể: “Khi tôi và hơn 10 người nữa vào thang máy để lên tầng 72 tham quan đài quan sát, đến tầng 28 thang máy đột nhiên dừng lại rồi trôi xuống khoảng tầng 21 rất nhanh. Sau đó thang máy tiếp tục dừng rồi trôi rất nhanh xuống tầng 10 trong tình trạng nút bấm trong thang không hoạt động... Mọi người trong thang đều bị hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, nhiều người hoảng hốt kêu la”.
Chị H. cho biết rất may sau đó nút bấm trong thang máy hoạt động trở lại và thang trôi chậm xuống tầng 1, nhiều người hoảng sợ thoát ra ngoài. Theo ghi nhận của chúng tôi, sự cố nói trên tiếp tục lặp lại vài lần sau đó khiến nhiều khách tham quan thót tim. Đến trưa 18/5, nhiều khách tham quan không dám dùng thang máy trên để di chuyển. Một nhân viên kỹ thuật cùng nhân viên tòa nhà đã được cử đến đây để giám sát. Theo giải thích của nhân viên kỹ thuật, hiện tượng trên xảy ra do khi gặp sự cố thang máy đã tự động di chuyển đến điểm an toàn gần nhất, chứ không phải “rơi tự do” nên không có gì nguy hiểm (?). Cùng ngày đài quan sát tại khu vực phía bắc 72 Sky Landmark đặt tại tầng 72 tòa nhà Keangnam đã khai trương. Đài đặt ở độ cao 346m, có trang thiết bị phục vụ ngắm toàn cảnh thành phố.
Theo TTO