Đọc nhanh chiều 16/5: Lương Cường "đô la" 3 triệu đồng/tháng?

16/05/2012 15:23
P.T (tổng hợp)
(GDVN) - Được biết đến với những siêu xe đình đám nhưng ít ai biết hiện tại Cường "đô la" chỉ hưởng mức lương 3 triệu đồng/tháng...
Lương của Cường đô la 3 triệu đồng/tháng Theo nguồn tin từ báo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG) vừa được diễn ra, có thông qua kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 98,83%. Theo đó, các thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có ông Nguyễn Quốc Cường (với biện danh Cường "đô la") chỉ được hưởng lương 3 triệu đồng/tháng.
Mức lương của Cường "đô la" khiến nhiều người không tin
Mức lương của Cường "đô la" khiến nhiều người không tin
Còn đối với thù lao cho Chủ tịch HĐQT - bà Nguyễn Thị Như Loan được hưởng mức lương là 7 triệu đồng/tháng. Bà Nguyễn Thị Như Loan nổi tiếng và nhiều người biết đến như là một phụ nữ tài ba, có khả năng điều hành Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai khá tốt. Đặc biệt hơn, bà còn là một người có khối tài sản lớn và đang đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những người phụ nữ giàu nhất trên sàn chứng khoán 2011.Giá vàng tiếp tục giảm xuống sát 41 triệu đồng/lượng Theo cập nhật từ Giavang.vn, so với sáng qua, giá vàng SJC giảm 170 nghìn đồng/lượng. Lúc 9h40 sáng nay, giá vàng SJC tại TP.HCM của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào bán ra ở 40,85 – 41,05 triệu đồng/lượng, giảm 170 nghìn đồng so với sáng qua. Giá vàng SJC tại Hà Nội ở 40,85 – 41,07 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
vàng tiếp tục hạ nhiệt
vàng tiếp tục hạ nhiệt
Giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu trong khi đó, đã xuống dưới 41 triệu đồng/lượng. Giá mua vào chỉ còn 40,15 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở 40,45 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC hơn 600 nghìn đồng/lượng. Giá vàng thế giới giao ngay theo Kitco hiện ở 1.539,90 USD/ounce, thấp hơn giá vàng trong nước tới 2,3 triệu đồng/lượng (quy đổi theo tỷ giá Vietcombank 20.870 đồng/USD).Trung Quốc tăng lượng nắm giữ trái phiếu Mỹ lên cao nhất 5 tháng Theo Bloomberg, tháng 3/2012 Trung Quốc nâng lượng nắm giữ trái phiếu chính phủ Mỹ thêm 1,3%, lên 1,17 nghìn tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 10/2011, giavang.vn dẫn nguồn. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ, tháng 3 vừa qua, lượng mua ròng trái phiếu chính phủ nước này của các nhà đầu tư nước ngoài là 17,8 tỷ USD. Trong đó, Mỹ là quốc gia nắm giữ lượng trái phiếu của chính mình lớn nhất với 1,665 nghìn tỷ USD đang nằm dưới sự quản lý của Cục Dự trữ Liên bang. Đứng thứ 2 là Trung Quốc với 1,17 nghìn tỷ USD, tăng 1,3% so với tháng trước. Trong đó, lượng trái phiếu dài hạn chiếm đến 1,166 nghìn tỷ USD, tương đương 99,66%. Tính chung cả quý 1/2012, lượng trái phiếu chính phủ Mỹ do Trung Quốc nắm giữ đã tăng 1,6%, trái ngược so với mức giảm 9,3% của quý cuối năm 2011.Tạm thời kiểm soát được chất cấm trong chăn nuôi Dân Việt đưa tin, Bộ NNPTNT vừa chính thức có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Theo Bộ NNPTNT, chất cấm trong chăn nuôi hiện nay có 3 chất chính là: Salbutamol, Clenbuterol và Ractopamine (thuộc nhóm Beta-agonist). Từ năm 2002, Việt Nam đã đưa các chất này vào danh mục chất cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Tuy nhiên, từ giữa năm 2011, khi giá thực phẩm tăng cao, tình trạng sử dụng chất cấm đã quay trở lại. Theo báo cáo của 9 phòng thí nghiệm được giao lấy mẫu phân tích chất cấm trong chăn nuôi, trong 3 tháng đầu năm 2012, thức ăn chăn nuôi có 13/268 mẫu, thuốc thú y 2/18 mẫu, thịt, gan lợn 8/179 mẫu và nước tiểu lợn 7/108 mẫu dương tính với nhóm Beta- agonist. Theo Bộ NNPTNT, trong thời gian qua, các ngành chức năng đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm ở 13 tỉnh, thành trong toàn quốc, kết quả cho thấy chất cấm được sử dụng chủ yếu ở hai tỉnh Đồng Nai và Bình Dương.Sẽ đấu thầu trụ sở Bộ Xây dựng Thời báo Kinh tế Việt Nam đưa tin, ông Nguyễn Quang Nam - Trưởng ban Quản lý dự án xây dựng trụ sở Bộ Xây dựng cho biết trụ sở của cơ quan này tại 37 Lê Đại Hành - Hoa Lư có diện tích trên 13.000 m2 gồm ba khu nhà làm việc chính với tổng diện tích sử dụng hơn 11.500 m2 sẽ được đưa ra đấu thầu. Theo tính toán của Bộ, mật độ xây dựng nhà thấp tầng tại đây theo quy hoạch là không quá 45%, không xây nhà cao tầng. Diện tích đất còn lại sẽ là các công trình công cộng. Trước đó, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép được chuyển đổi thành đất xây dựng nhà ở thấp tầng và việc di dời trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng từ 37 Lê Đại Hành lên khu vực Hồ Tây theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) đã được Thủ tướng chấp thuận vào tháng 10/2011. Bộ Xây dựng cho biết sẽ có kế hoạch khai thác hiệu quả giá trị đất tại khu vực trên để đảm bảo kinh phí thu được từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cơ bản đáp ứng yêu cầu đầu tư xây dựng trụ sở mới.
P.T (tổng hợp)