Đọc nhanh chiều 18/4: Cần 2000 tỷ đồng để cứu doanh nghiệp cá tra

18/04/2012 14:48
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Hai thương hiệu cà phê Việt có nguy cơ bị bán cho nước ngoài; Cần 2000 tỷ đồng để cứu doanh nghiệp cá tra; Tỷ phú Warren Buffett bị ung thư;… là những tin kinh tế đáng chú ý chiều 18/4.
Cần 2000 tỷ đồng để cứu doanh nghiệp cá tra
Theo thông tin từ Vov, ngành hàng sản xuất chế biến cá tra đang đối diện nguy cơ đổ bể khi cả doanh nghiệp lẫn người nuôi không còn vốn để hoạt động.
Ông Trương Đình Hòe - Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, nhiều doanh nghiệp ngành thủy sản rơi vào tình trạng khó khăn trong thời gian qua một phần do không có khả năng quản trị vốn vay. 

Để cứu doanh nghiệp cá tra cần 2000 tỷ đồng (Ảnh: internet)
Để cứu doanh nghiệp cá tra cần 2000 tỷ đồng (Ảnh: internet)

Vụ việc thiếu nợ kéo dài của công ty thủy sản Bình An (Bianfishco) đã khiến ngân hàng thận trọng hơn đối với các doanh nghiệp thuỷ sản và lập tức thu hồi hạn mức cho vay và buộc các công ty giảm dư nợ. Không có tiền để tái đầu tư, sắp tới nhiều công ty sẽ mất cân đối nguyên liệu nghiêm trọng.
Hiện có đến hơn 90% số doanh nghiệp mong muốn được tăng hạn mức vay vốn, mức thấp nhất là 10 tỉ đồng và cao nhất lên đến 1.400 tỉ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho chế biến cá tra xuất khẩu.
Tại hội nghị về sản xuất xuất khẩu cá tra diễn ra ngày 17/4, VASEP cho biết, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và người nuôi các tra đang hết sức khó khăn và cần khoảng 2.000 tỷ đồng để cứu cả doanh nghiệp lẫn người nuôi cá tra.
Hai thương hiệu cà phê Việt có nguy cơ bị bán cho nước ngoài
Trong khi các cơ quan chức năng đang nỗ lực đòi lại nhiều thương hiệu hàng hóa của Việt Nam bị nước ngoài đánh cắp thì mới đây, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Minh An (xã Đức Minh, huyện Đắk Mil - Đắk Nông) gửi văn bản lên Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, cho biết sẽ bán nhãn hiệu cà phê đã được bảo hộ ở Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ nếu không được hỗ trợ cho vay vốn.

Hệ thống chế biến cà phê xuất khẩu của HTX Minh An với 2 nhãn hiệu “Coffee Đức Lập Minh An” và “Coffee Đức Lập Dakmil” có nguy cơ bị đem bán (Ảnh: Dân Trí)
Hệ thống chế biến cà phê xuất khẩu của HTX Minh An với 2 nhãn hiệu “Coffee Đức Lập Minh An” và “Coffee Đức Lập Dakmil” có nguy cơ bị đem bán (Ảnh: Dân Trí)

Từ đầu năm 2010 đến nay, HTX này làm ăn thua lỗ, nợ chồng chất. Hiện nay, HTX này nợ người dân và 2 đơn vị 18 tỉ đồng, không có khả năng thanh toán và phải ngừng sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, HTX Minh An đang nợ thuế gần 500 triệu đồng.
Thực chất, HTX Minh An đã nhận ký gửi cà phê của người dân với giá thấp rồi đem bán. Khi giá lên cao, người dân tới lấy cà phê thì HTX không đủ tiền để trả, dẫn đến lâm nợ.
VIệc HTX Minh An bán hai nhãn hiệu cà phê “Coffee Đức Lập Minh An” và “Coffee Đức Lập Dakmil”  là khó tránh khỏi.

Highlands Coffee thâu tóm Phở 24

Theo  nguồn tin từ Diễn đàn doanh nghiệp, giới kinh doanh gần như chỉ biết đến giao dịch M&A giữa Highlands Coffee và Phở 24 khi nó kết thúc với việc 100% vốn cổ phần Phở 24 thuộc về Highlands Coffee. Thông tin chi tiết được các bên liên quan giữ kín, còn ông chủ Phở 24 Lý Quí Trung thì không hề lên tiếng.

Nếu Jollibee (Philippines) khai thác thương hiệu Phở 24 qua Highlands Coffee cho toàn bộ chuỗi bán lẻ của họ, dòng tiền tương lai có thể rất lớn.
Nếu Jollibee (Philippines) khai thác thương hiệu Phở 24 qua Highlands Coffee cho toàn bộ chuỗi bán lẻ của họ, dòng tiền tương lai có thể rất lớn.

Tại sao Phở 24 có mô hình kinh doanh khác mà Highlands Coffee lại quyết tâm mua? Chưa kể vài năm nay, thương hiệu Phở 24 có dấu hiệu đi xuống và bị người tiêu dùng chê đắt (tăng từ 24.000 đồng/tô năm 2003 lên 39.000 đồng/tô năm 2012), chất lượng dịch vụ sa sút, không đảm bảo được chất lượng đồng nhất trong chuỗi. 
Ông chủ Highlands - David Thái - thừa hiểu những hạn chế này của Phở 24 nhưng có lẽ do động cơ mua đơn thuần là vì lợi ích tài chính (để bán lại với giá cao hơn), nên các hạn chế này không phải rào cản lớn. Giá trị tích hợp đầu tiên mà Highlands Coffee được hưởng sau khi kiểm soát Phở 24 có lẽ là đưa được thương hiệu phở khá nổi tiếng này vào danh mục menu của mình. 
Được biết, giá giao dịch là trên 20 triệu USD.

Duyệt quy hoạch khu đô thị đại học quốc tế hơn 920ha

Cũng theo nguồn tin từ Diễn đàn doanh nghiệp, UBND TP.HCM vừa duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị đại học Quốc tế Việt Nam với tổng diện tích lên tới 923,88ha.
Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam (VIUT) tọa lạc tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, cách trung tâm TP.HCM 19km, thuộc khu Tây Bắc Sài Gòn.
Theo quy hoạch tổng thể, Khu đô thị Đại học Quốc tế Việt Nam được xây dựng với mục đích tạo ra một đô thị hội nhập, có sức chứa 75.000 người sống, học tập và làm việc. Khu phức hợp có 7 phân khu chức năng, trong đó, ba khu chính chiếm diện tích lớn nhất dự án là khu làng đại học quốc tế, khu trung tâm tài chính, hành chính và khu nhà ở.

Người nước ngoài “chê” nhà ở Hà Nội

Theo Vneconomy đưa tin, dù là Thủ đô của Việt Nam và trong thời gian qua, giá bất động sản đã giảm khá nhiều, song Hà Nội lại không được các kiều bào, người nước ngoài chọn để mua và sở hữu nhà khi chỉ có 4 căn được bán cho các đối tượng thuộc diện này. Trong đó có đến 3 người mang quốc tịch Việt Nam, chỉ có một công dân người nước ngoài (Cộng hòa Séc) sở hữu nhà tại Hà Nội.

Đọc nhanh chiều 18/4: Cần 2000 tỷ đồng để cứu doanh nghiệp cá tra ảnh 4
Nhiều căn hộ tiện nghi, sang trọng có giá vừa phải tại Hà Nội vẫn không được người nước ngoài lựa chọn. (Ảnh: Vneconomy)

Hơn nữa, trong số 4 người sở hữu nhà tại Hà Nội nói trên, địa điểm, khu vực mà họ chọn mua lại hầu hết là ở ngoại thành (2 ở Mê Linh, 1 ở Gia Lâm).
Theo Cục Đăng ký thống kê đất đai, trong số 299 cá nhân sở hữu nhà tại Việt Nam, đại đa số vẫn là người Việt định cư tại nước ngoài và mang quốc tịch ngoại. Số người nước ngoài sở hữu nhà tại Việt Nam vẫn chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn.

Tỷ phú Warren Buffett bị ung thư

Theo Vef thông tin, ngày hôm qua, trong lá thư gửi các nhà đầu tư, tỷ phú huyền thoại thế giới Warren Buffett thông báo, ông bị chuẩn đoán ung thu tuyền tiền liệt giai đoạn 1. Tuy nhiên theo bác sĩ, tình trạng bệnh hiện tại của ông chưa đe dọa đến tình mạng do khối ung thư mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên và có thể điều trị được.

Tỷ phú Warren Buffett
Tỷ phú Warren Buffett

Warren Buffett cũng cho biết, ông sẽ tiếp tục điều hành tập đoàn lừng danh của mình trong thời gian ông tham gia điều trị bệnh.
Tỷ phú 81 tuổi sẽ bắt đầu đợt điều trị xạ trị kéo dài hai tháng vào đầu tháng 7 tới. Theo yêu cầu của bác sĩ, Warren Buffett không được được đi công tác. Tuy nhiên đợt điều trị sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của ông.

Cuba thu được 9 tỷ USD từ xuất khẩu và dịch vụ

Nguồn tin từ TTXVN cho hay, Năm 2011, Cuba thu được khoảng 9 tỷ USD từ các mặt hàng xuất khẩu và hoạt động dịch vụ, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang nỗ lực đa dạng nền kinh tế cũng như giảm sự phụ thuộc vào các ngành truyền thống như khai thác khoáng chất niken và sản xuất đường mía.

Người dân Cuba chuyển hoa quả tại thủ đô Havana ngày 12/7. AFP/TTXVN
Người dân Cuba chuyển hoa quả tại thủ đô Havana ngày 12/7. AFP/TTXVN

Thứ trưởng Thương mại Cuba Antonio Luis Carricarte Corona ngày 17/4 đã thông tin với báo chí kết quả trên và cho biết nguồn thu này tăng 20% so với con số của năm 2010.
Thứ trưởng Antonio Luis Carricarte nhấn mạnh các nỗ lực nhằm đưa Cuba trở thành điểm đến của du lịch y tế - loại hình du lịch cùng với chăm sóc sức khỏe hay điều trị bệnh, đang có tiềm năng rất lớn.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)