Đọc nhanh chiều 22/1: Mỹ phẩm giả gắn mác hàng xách tay tại Hà Nội

22/04/2012 15:07
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Phát hiện mỹ phẩm giả gắn mác hàng xách tay tại Hà Nội; Công trình cao tầng phải dùng ít nhất 30% VLXD không nung; Cỏ ngọt Việt Nam “đắt hàng” tại thị trường Châu Âu;... là những tin kinh tế đáng chú ý chiều ngày 22/4.
Phát hiện lượng lớn mỹ phẩm giả gắn mác hàng xách tay tại Hà Nội
Theo nguồn tin từ An ninh thủ đô, Trung tá Phạm Giang Sơn - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm (PCTP) môi trường trong lĩnh vực y tế - ATVSTP (Đội 6) cho biết: Đội 6 phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển mỹ phẩm nhập lậu từ bên kia biên giới vào Việt Nam. Mỹ phẩm có xuất xứ Trung Quốc, "đi" theo đường tiểu ngạch, xé lẻ hàng và vận chuyển đi nhiều nơi tiêu thụ, trong đó có Hà Nội. Mỹ phẩm dạng nước, kem nhập lậu hầu hết đóng vào can, thùng, sau đó được các đại lý san chiết ra các lọ, chai nhỏ, dán nhãn mác "ngoại", dán tem chống hàng giả lừa bán cho người tiêu dùng với giá cao.

70% mỹ phẩm tại thị trường Hà Nội đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (Ảnh: An ninh thủ đô)
70% mỹ phẩm tại thị trường Hà Nội đều không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng (Ảnh: An ninh thủ đô)

Đại diện cơ quan công an nhận định, khoảng 70% mỹ phẩm bày bán trên thị trường Hà Nội hiện nay là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được cơ quan chức năng kiểm định chất lượng sản phẩm, tiềm ẩn nguy cơ chứa hóa chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.
Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bày bán tràn lan ở khu vực các phố trung tâm do thiếu kiểm tra, xử lý như: Hàng Chiếu, phố Huế, Lê Duẩn... Các cửa hàng đa phần bán mỹ phẩm Trung Quốc nhập lậu, kém chất lượng. 

Cỏ ngọt Việt Nam “đắt hàng” tại thị trường Châu Âu

GS Trần Đình Long - Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam (VSA) cho biết: hiện có rất nhiều doanh nghiệp (DN) của châu Âu đề xuất sẽ mua toàn bộ các chế phẩm làm từ cây cỏ ngọt của Việt Nam nếu chúng ta sản xuất được. Thông tin từ báo Đại đoàn kết cho hay.
Vì vậy, một số DN nông nghiệp công nghệ cao đang kêu gọi các DN trong và ngoài nước liên kết đầu tư dây chuyền sản xuất chế phẩm cỏ ngọt, ước khoảng 5 triệu USD/dây chuyền và ước tính giá đường cỏ ngọt sẽ từ 120 – 150 USD/kg.

Cỏ ngọt Việt Nam rất đắt hàng tại thị trường Châu Âu (Ảnh: Đại đoàn kết)
Cỏ ngọt Việt Nam rất đắt hàng tại thị trường Châu Âu (Ảnh: Đại đoàn kết)

VSA đang tiến hành nghiên cứu vùng nguyên liệu, kỹ thuật ươm giống, nhà máy chế biến và đánh giá lại thị trường cỏ ngọt.
Đường Stevia từ cỏ ngọt có độ ngọt gấp từ 5 đến 340 lần đường mía (Saccaroza), ít năng lượng, không lên men, không bị phân hủy, hương vị thơm ngon, có thể thay thế đường mía.

Thời tiết oi bức "phá băng" hàng điện lạnh

Theo nguồn tin từ Vef, thời tiết oi bức những ngày qua giúp thị trường điện lạnh đón lượng khách tăng đột biến, các siêu thị, cửa hàng điện lạnh thoát cảnh chợ chiều.

Điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, quạt, máy xay sinh tố đang là những sản phẩm tạo nguồn thu chủ yếu cho siêu thị.
"Lượng hàng đang bán ra khá tốt, có thể gấp đôi ngày thường nhưng có lẽ thị trường điện lạnh sẽ còn nóng hơn vào cuối tháng khi thời tiết thực sự vào hè". Chị Hiền, nhân viên kinh doanh tại siêu thị Nguyễn Kim cho hay.

Đầu mùa nóng, sản phẩm bán chạy nhất là máy lạnh (Ảnh: Vef)
Đầu mùa nóng, sản phẩm bán chạy nhất là máy lạnh (Ảnh: Vef)

Một số mặt hàng bán chạy có thể kể tới như điều hòa nhiệt độ Daikin 2 chiều 9.000 BTU có giá 10,9 triệu đồng. Điều hòa của Reetech cùng loại cũng khá mềm ở mức 5,4 triệu đồng. Dòng LG 1 chiều, công suất 9.000 BTU có giá khoảng 8,3 triệu đồng.
Không chỉ siêu thị, tình hình mua bán tại các cửa hàng điện lạnh trên nhiều tuyến phố cũng bớt cảnh đìu hiu.

Công trình cao tầng phải dùng ít nhất 30% VLXD không nung

Theo thông tin từ Vneconomy, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. 

Cần chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. (Ảnh: Vneconomy)
Cần chấm dứt sản xuất gạch đất sét nung bằng lò thủ công. (Ảnh: Vneconomy)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế chính sách đồng bộ nhằm tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung theo hướng các công trình sử dụng vốn nhà nước như trụ sở làm việc, bệnh viện, trường học bắt buộc phải sử dụng  vật liệu xây dựng không nung.
Đặc biệt, các công trình xây dựng nhà cao tầng không phân biệt nguồn vốn phải ưu tiên và phải sử dụng vật liệu xây dựng không nung tối thiểu là 30% trong tổng số vật liệu xây dựng.

Đến thời nhà giá rẻ đắt hàng

Bất chấp thị trường bất động sản đóng băng trong thời gian dài, phân khúc nhà, đất trung bình vẫn được giao dịch khá tốt bởi nó nguồn cầu khá dồi dào. Thông tin từ Vnmedia cho hay.
Việc ngân hàng nhà nước mở hầu bao cho vay bất động sản đặc biệt đối với những người có nhu cầu mua nhà để ở được vay tiền trả bằng tiền lương, tiền công… đã tiếp thêm sức mạnh cho những người đang có ý định mua nhà để ở tại Hà Nội.
Ngay sau khi ngân hàng hạ lãi suất 1 tuần, nhiều ngân hàng thương mại đã tung ra các gói cho vay có giá trị 2.000 -4.000 tỷ đồng. Theo đó, phán ảnh nhiều người dân thì rất nhiều ngân hàng mời chào cho vay các khoản 400 -500 triệu đồng mua nhà không cần tài sản thế chấp…Vì vậy, nhiều người dân đã tranh thủ rút tiền tiết kiệm để mua nhà.
Tư vấn bất động sản chủ yếu phân khúc nhà đất có giá từ 1-3 tỷ đồng các quận trung tâm được rất nhiều người tìm mua như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình…

Lương của CEO Mỹ cao gấp 380 lần so với nhân viên thường

Theo nguồn tin từ báo Đất Việt, năm 2011, thu nhập trung bình của một CEO tăng 14% so với năm 2010. Năm 2010, mỗi CEO trung bình nhận 11,4% triệu USD.
 
Theo AFL-CIO, thu nhập trung bình của một CEO năm 2011 gấp gần 380 lần so với một nhân viên bình thường.
Theo AFL-CIO, thu nhập trung bình của một CEO năm 2011 gấp gần 380 lần so với một nhân viên bình thường.

Ngoài ra, AFL-CIO (Liên hiệp lao động và Đại hôi các tổ chức kỹ nghệ Mỹ) cũng nhấn mạnh mức thu nhập của các giám đốc điều hành chênh lệch quá nhiều so với các nhân viên của họ, những người chỉ nhận được mức thù lao trung bình khoảng 34.053 USD năm ngoái. Như vậy, tính ra lương của một CEO gấp gần 380 lần so với một lao động bình thường.
Trên thực tế, CEO được trả mức thù lao cao hơn so với một nhân viên bình thường là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, điều đáng nói là, mức độ chênh lệch của thu nhập trung bình giữa một CEO và một nhân viên công ty ngày càng phình ra, đáng báo động nhất là tại những tập đoàn lớn nhất nước Mỹ.

Nhật Bản cam kết 7,4 tỷ USD hỗ trợ năm nước sông Mekong

Tiền phong dẫn lại tin, tại Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ tư tại Tokyo, ngày 21-4, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hứa cung cấp 600 tỷ yen, tương đương 7,4 tỷ USD cho Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, trong 3 năm tới, bắt đầu từ năm tài khóa 2013.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hứa cung cấp 600 tỷ yen hỗ trợ năm nước sông Mekong.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hứa cung cấp 600 tỷ yen hỗ trợ năm nước sông Mekong.

Sau cuộc gặp ngày 21-4, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Tổng thống Myanmar Thein Sein thông báo Nhật Bản đồng ý xóa nợ hơn 3,7 tỷ USD cho Myanmar và tái cung cấp ODA cho nước này. Hai bên cũng nhất trí xây dựng một đặc khu kinh tế gần thành phố Rangoon của Myanmar.
Ngày 21-4, tại Tokyo, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hội đàm nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược hai nước phát triển toàn diện, hiệu quả, thực chất hơn nữa trong thời gian tới.
Thủ tướng Noda bày tỏ ủng hộ quan điểm của Việt Nam về việc đảm bảo tự do thương mại, an ninh và an toàn hàng hải trên Biển Đông.
Hương Trà (tổng hợp)