Đọc nhanh chiều 3/4: Làn sóng xe sang tiền tỷ ồ ạt đổ về Việt Nam

03/04/2012 14:57
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Làn sóng xe sang tiền tỷ ồ ạt đổ về Việt Nam. Vinashin thoát vụ kiện của Quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ,… là những tin nóng chiều 3/4.
Làn sóng xe sang tiền tỷ ồ ạt đổ về Việt Nam

Trên tờ báo điện tử VTC News đưa tin, dù thị trường trong nước ảm đạm, trăm người bán một người mua cũng không ngăn được những dòng xe tiền tỷ đổ bộ về Việt Nam trong tháng 3 và tháng 4.
Một trong những dòng xe tiền tỷ được biết đến là Song mã tiền tỉ nhà BMW: 520i và 328i mới. Là một trong những thương hiệu xe sang có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trong 2 năm trở lại đây, BMW không ngần ngại ra mắt liên tục 2 dòng sản phẩm mới 520i và 328i chỉ trong vòng 1 tháng bất chấp tình trạng xe mới ế ẩm như hiện nay. 

BMW 328i
BMW 328i

Xe có vận tốc tối đa (giới hạn điện tử) ở 250 km/h. Mạnh mẽ hơn nhưng xe được quảng bá chỉ tiêu thụ 6,8L/100km và lượng khí thải CO2 được giữ ở mức 159-165 g/km. Xe có giá bán sau thuế là 2,578 tỷ đồng. Ngoài ra còn các hãng xe khác như: Porsche ra mắt hàng khủng 911 Carrera 2012, xe có giá bán sau thuế là 5,592 tỷ đồng và 6,437 tỷ đồng, xe sang lạ, giá mềm Range Rover Evoque, giá từ 2,27 tỷ đến 3,15 tỷ đồng (tương đương 108.000 -150.000 USD…

Vinashin thoát vụ kiện của Quỹ đầu tư mạo hiểm Mỹ

Theo Dân Trí đưa tin, quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott Advisers LP (Mỹ) đã từ bỏ vụ kiện với Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin).
Khoản nợ của Vinashin đối với Elliott là 13,2 triệu USD, một phần trong tổng toàn bộ số nợ trên 4 tỷ USD của Tập đoàn này.
Hồi cuối năm ngoái, Elliott đâm đơn kiện Vinashin tại Tòa tối cao Anh để đòi một phần khoản nợ trị giá 600 triệu USD mà nhẽ ra Vinashin đã phải thanh toán từ tháng 12/2010 (đáo hạn lần đầu).

Ban đầu, Vinashin đề nghị hoàn trả 35% số nợ song Elliott không chấp nhận phương án này.
Ban đầu, Vinashin đề nghị hoàn trả 35% số nợ song Elliott không chấp nhận phương án này.

Ban đầu, Vinashin đề nghị hoàn trả 35 cent trên mỗi 1 USD tiền nợ (tức trả 35%) song Elliott không chấp nhận phương án này.
Sau khi bị Elliott Vin (Hà Lan) NV kiện lên Tòa án London thì Vinashin đã bác lại đơn kiện đòi bồi thường này và khẳng định, đơn kiện là “vô giá trị”.
Elliott Vin mua lại khoản cho Vinashin vay từ Bank of America N.A nhưng đã không thông báo hợp thức cho Credit Suisse về việc này như hợp đồng cho vay yêu cầu và Elliott phải chứng minh được họ là chủ nợ hợp lệ.

 Nhiều đầu mối bán lẻ chưa chịu giảm giá gas

Theo thông tin từ Bee.net, kể từ ngày 1/4, giá gas trong nước đã được các đơn vị đầu mối điều chỉnh giảm 56.000 đồng/bình - 72.000 đồng/bình. Tuy nhiên nhiều cửa hàng kinh doanh mặt hàng này tại Hà Nội vẫn “làm ngơ”.
Sáng 2/4, cửa hàng Tân Đại Lộc gas tại 138 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội vẫn giữ nguyên mức bán cũ là 450.000 đồng/bình 12kg. Chủ cửa hàng gas 342 Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết giá bán là 430.000 đồng/bình 12kg.

Cửa hàng gas Khánh Hương
Cửa hàng gas Khánh Hương

Đặc biệt cửa hàng gas Khánh Hương tại địa chỉ 299 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội vẫn còn niêm yết giá cũ đóng dấu đỏ dán lên tường là 499.568 đồng/bình 12kg đối với loại Shell chụp và 461.189 đồng đối với loại Shell vặn. 
Chủ các cửa hàng trên đưa ra lý do giữ nguyên là vì tính đến thời điểm hiện tại các cửa hàng vẫn chưa nhập được lượng gas mới, chính vì vậy không còn cách nào khác cửa hàng vẫn phải giữ nguyên giá. Thời gian tới, nếu bán hết lượng gas cũ, nhập gas mới, cửa hàng sẽ tính tới việc giảm giá.

Dự án Hanoi Time Tower: Khổ vì... “đại gia dầu khí" lỡ hẹn

Theo thông tin trên Land.Cafef, dự án Hanoi Time Tower đang khiến  nhiều nhà đầu tư “đứt từng khúc ruột” vì “tiền đã trao nhưng cháo chưa biết bao giờ mới được múc”…
Tháng 10/2010, Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR) rầm rộ tổ chức lễ khởi công Dự án “Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ thương mại CT10, CT11 Văn Phú” (gọi tắt là Dự án Hanoi Time Towers) tại Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Với vốn lên tới 1.454,5 tỷ đồng.


Tổng diện tích sàn xây dựng của công trình là 109.685 m2. Trong đó, 62.088 m2 sàn căn hộ kinh doanh và 7.955 m2 sàn thương mại… 
Nhiều khách hàng của PVR đang lo ngại đặc biệt đến tiến độ thực hiện dự án cũng như về “thân phận” số tiền mà họ bỏ ra mua căn hộ tại đây.
Đối với những khách hàng góp vốn, PVR đã niêm phong và bàn giao cho khách tờ giấy chứng mình PVR giữ giấy tờ liên quan đến căn hộ.
Với tiến độ chậm trễ của dự án này, đa số khách hàng không khỏi lo ngại và đã có ý định rút vốn…

Công ty lâm sản khổng lồ của Trung Quốc phá sản

Theo Vneconomy đưa tin, một công ty lâm sản lớn của Trung Quốc vừa đệ đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án Canada. Đây chính là Sino-Forest, công ty đã “nổi tiếng” khắp thế giới thời gian qua vì bị tố cáo gian lận kế toán và hiện vẫn đang đối tượng của một loạt vụ kiện ở Bắc Mỹ.

Một nhân viên trực điện thoại tại trụ sở của Sino-Forest ở Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: The Globe and Mail
Một nhân viên trực điện thoại tại trụ sở của Sino-Forest ở Quảng Đông, Trung Quốc - Ảnh: The Globe and Mail

Theo tin từ hãng AP, đơn xin bảo hộ phá sản của Sino-Forest đã được nộp lên tòa thượng thẩm ở Ontario vào ngày 30/3. Ngoài ra, Sino-Forest cũng tìm kiếm một đối tác mua lại. Sino-Forest xin phá sản sau khi được sự nhất trí của đại đa số chủ nợ nắm giữ trái phiếu do công ty này phát hành.
Các nhà chức trách Canada vào cuộc, buộc cổ phiếu Sino-Forest ngừng giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Toronto vào tháng 8 năm ngoái. Hiện Sino-Forest đang bị cảnh sát Canada điều tra.
Cổ đông của Sino-Forest tại Canada và Mỹ đang tiếp tục kiện Sino-Forest, cáo buộc công ty có \những hành vi lừa dối.
Hương Trà (tổng hợp)