Đọc nhanh chiều 6/6: lương cấp dưới bà Diệu Hiền 100 triệu đồng/tháng

06/06/2012 16:12
P.T (tổng hợp)
(GDVN) - Trước khi gặp khó khăn về tài chính, nữ Đại gia Diệu Hiền rất xông xênh trả lương khủng cho cán bộ cấp dưới của mình mỗi tháng cả 100 triệu đồng.


Lương cán bộ cấp dưới của bà Diệu Hiền 100 triệu đồng/tháng
Báo Tiền phong dẫn nguồn tin từ Hội Nghề cá Việt Nam cho biết, Chủ tịch Hội là ông Nguyễn Việt Thắng, được trả lương chức vụ kiêm nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu Thủy sản Bình An (của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An) mỗi tháng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, từ tháng 2/2012, khi Công ty Bình An gặp khủng hoảng nợ nần, ông Thắng đã chủ động rời khỏi Viện nghiên cứu Bình An, lập một công ty và đang cho sửa căn nhà 90 Phan Đình Phùng (Ninh Kiều, Cần Thơ) của Hội Nghề cá để làm trụ sở.
Trước đó, bà Diệu Hiền trả lương rất xông xênh
Trước đó, bà Diệu Hiền trả lương rất xông xênh
Ông Trần Văn Trí, TGĐ Công ty Bình An, không bình luận gì về lương của ông Thắng, chỉ cho biết vừa cơ cấu lại tổ chức và lương tháng hiện nay của ông Trí chỉ hơn 12 triệu đồng, còn Phó TGĐ hơn 11 triệu. Ngày 3/6, Công ty Bình An có quyết định bổ nhiệm Viện trưởng mới của Viện nghiên cứu Bình An.Máy bay Vietnam Airline phát ra tiếng nổ lớn khi hạ cánh Thông tin từ Diễn đàn kinh tế Việt Nam, khi hạ cánh, máy bay VN1145 xuất phát từ Hà Nội hạ cánh xuống sân Tân Sơn Nhất 19h tối qua (5/6) phát ra một tiếng nổ lớn. Hành khách phải ngồi trên máy bay 45-50 phút mới được xuống. Anh Lê Đức Thắng, một hành khách có mặt trên chuyến bay này, kể lại, chuyến bay VN1145 của Vietnam Airlines cất cánh từ Nội Bài lúc 17h, dự kiến 19h hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Nhưng khi hạ cánh xuống đường băng, máy bay phát ra một tiếng động lớn. Trả lời PV, ông Lê Trường Giang, phát ngôn viên Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), cho hay, khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, cơ trưởng chuyến bay nghi có va chạm trên đường băng (có thể vấp vào vật gì đó), sợ lốp máy bay bị nổ nên buộc phải hạ cánhGiá vàng cao vọt, dân Ấn Độ ùn ùn đi bán Thời báo Kinh tế Việt Nam cho hay, hôm 5/6, người dân Ấn Độ đã ùn ùn kéo nhau đi bán vàng, khi giá kim loại quý này vọt lên mức 30.104 rupee/ 10 gram (tương đương 540 USD/ 10 gram), sát với mức cao kỷ lục 30.156 rupee xác lập hồi tuần trước, hãng tin tài chính Bloomberg cho biết. Giá vàng tại Ấn Độ đã leo lên mức cao chưa từng thấy hôm 2/6 vừa qua, do đồng rupee rớt xuống mức thấp kỷ lục so với USD, bất chấp việc giá vàng thế giới đã mất 16% kể từ đỉnh hồi tháng 9 năm ngoái. Chiều qua (5/6), giá vàng giao tháng 8 tại Ấn Độ tăng 0,6% lên 30.104 rupee/ 10 gram, gần sát mức kỷ lục hồi tuần trước.
Người Ấn Độ đổ xô đi bán vàng khi giá vàng lên cao
Người Ấn Độ đổ xô đi bán vàng khi giá vàng lên cao
Việc giá vàng bất ngờ vọt cao đã khiến người dân nước này kéo nhau mang kim loại quý này đi bán. Bachhraj Bamalwa, Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh trang sức và đá quý Toàn Ấn, cho biết, "người tiêu dùng đã bán ra nhiều trang sức hơn. Họ đang ồ ạt bán vàng ra ngoài thị trường". Trong khi đó, "lượng mua không có, vì giá cả quá cao", Ketan Shroff, Giám đốc Công ty Kinh doanh vàng Pushpak ở Mumbai, cho biết.Eximbank tham gia góp vốn 11% vào Air Mekong Theo Tri thứ trẻ, Eximbank sẽ tham gia góp vốn vào Air Mekong với tỷ lệ 11% vốn điều lệ và trở thành đối tác chiến lược của Air Mekong. Ngày 6/6/2012, Công ty Cổ phần hàng không Air Mekong đã tiến hành lễ ký kết đối tác chiến lược với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank). Theo thỏa thuận này, Eximbank sẽ tham gia góp 11% vốn điều lệ vào Air Mekong, trong kế hoạch tăng vốn của hãng hàng không tròn 2 năm tuổi này lên 600 tỷ đồng. Việc tăng vốn điều lệ này là nhằm thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh trong thời gian tới. Ngoài việc góp vốn vào Air Mekong, Eximbank còn cam kết sẽ hỗ trợ Air Mekong trong các hoạt động tài trợ thuê, mua máy bay để phát triển đội bay lên 10 chiếc trong các năm tới.Ngân hàng lại vượt trần lãi suất huy động Theo VnExpress ngày 6/6, nhân viên một ngân hàng cổ phần ở Hà Nội đang mời khách hàng gửi khoản tiền 200 triệu đồng với lãi suất 13%/năm, cao hơn 2% so với trần đang áp dụng. Nhân viên này còn quả quyết, nếu không gửi sớm thì cuối tháng 6 lãi suất sẽ tiếp tục giảm. Một nhà băng khác ở Cầu Giấy cũng hứa áp dụng lãi suất 13,5% với khoản tiền trên 500 triệu đồng. Theo nhân viên ngân hàng này, nếu người gửi không có thời gian, ngân hàng sẵn sàng cử người đến tận nhà để thu tiền, làm sổ tiết kiệm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Như vậy, trên thị trường, bằng cách này hay cách khác, nhiều người vẫn biết "danh sách ngầm" các ngân hàng đi đêm lãi suất. Thậm chí, một số người xưng là nhân viên chi nhánh, phòng giao dịch còn chủ động gọi điện cho khách hàng tiềm năng để chào mời. Số tiền dưới 500 triệu đồng được áp lãi phổ biến cao hơn trần khoảng 2 - 3%, từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, mức chênh lệch lên 2,5-4%.
P.T (tổng hợp)