Đọc nhanh sáng 12/4: Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo gần 1.200 tỷ USD

12/04/2012 10:10
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo gần 1.200 tỷ USD. Duy trì định giá điện để “trị” độc quyền,... là những tin đáng chú ý sáng 12/4.

Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo gần 1.200 tỷ USD

Theo Vietnam+, báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong tháng Ba mặc dù nguồn thu tăng 13,5%, đạt 171,2 tỷ USD, nhưng chi tăng 8,9%, lên 369,4 tỷ USD, dẫn tới cán cân thu chi bị thâm hụt 198,2 tỷ USD, giảm 24,3 tỷ so với mức thâm hụt cao kỷ lục 222,5 tỷ trong tháng trước.
Tổng thâm hụt ngân sách trong sáu tháng đầu tài khóa 2012 (bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2011) là 779 tỷ USD, giảm 6,1% so với khoản thâm hụt 829,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo gần 1.200 tỷ USD
Thâm hụt ngân sách Mỹ dự báo gần 1.200 tỷ USD

Đầu tháng Tư, Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) dự báo tổng thâm hụt ngân sách năm 2012 khoảng 1.170 tỷ USD. Đây sẽ là năm thứ tư liên tiếp mức thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.
Mức thâm hụt ngân sách liên tục tăng đã bổ sung thêm vào khoản nợ quốc gia. Từ năm 2003 đến nay, mỗi năm Mỹ trung bình gánh thêm hơn 500 tỷ USD tiền nợ. 

Hơn 6 tấn tôm nguyên liệu bị bơm tạp chất

Theo thông tin trên Infornet, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, tình trạng bơm tạp chất vào tôm nguyên liệu đang có dấu hiệu tăng trở lại. Đặc biệt là ở tỉnh Cà Mau khi phát hiện 6 tấn tôm nguyên liệu có chứa tạp chất từ đầu năm đến nay.
Số tiền xử phạt trong lĩnh vực bơm chích tạp chất tôm nguyên liệu này đã lên đến 100 triệu đồng, con số này gần bằng cả năm so với năm 2011.

Hơn 6 tấn tôm nguyên liệu bị bơm tạp chất
Hơn 6 tấn tôm nguyên liệu bị bơm tạp chất

Đáng lo ngại là việc bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu ngày càng tinh vi khi được thay thế bằng dụng cụ thiết bị máy móc hiện đại hơn. Các chất cấm thường được sử dụng bơm vào tôm là agar, tinh bột và CMC, với tỷ lệ tạp chất chiếm từ 15 – 30% trọng lượng.
Vasep cho rằng, do trong những tháng đầu năm tôm nguyên liệu thiếu hụt đẩy giá tôm lên cao khiến tình trạng này tiếp tục tái diễn. 

Bán hàng dỏm qua truyền hình

Theo Tuổi trẻ, từ sáng sớm đã có gần trăm khách mua hàng của Công ty TNHH MTV Hữu Lạc - đơn vị bán hàng qua truyền hình có tên gọi New Shopping - đã đến trụ sở của công ty tại 275A Khuông Việt, Q.Tân Phú (TP.HCM) để trả hàng, đòi lại tiền.

Hàng bán qua mạng hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc
Hàng bán qua mạng hầu hết có nguồn gốc từ Trung Quốc

Việc bán hàng qua truyền hình có tên gọi New Shopping được phát sóng trên các đài truyền hình: Bình Dương, Long An, Đồng Nai, kênh HTVC thuộc hệ thống truyền hình cáp Đài truyền hình TP.HCM, kênh HiTV thuộc hệ thống truyền hình cáp Hà Nội.
Sản phẩm được mua chủ yếu gồm các loại điện thoại (giá gần 2 triệu đồng), máy tính bảng (giá gần 3 triệu đồng) thông qua việc xem quảng cáo.
Trước áp lực của người dân, đến chiều công ty chấp nhận đổi hàng, trả lại tiền cho một số khách hàng ngồi chờ từ sáng. Đến 16g cùng ngày, vẫn còn hơn 20 người bám trụ ở lại chờ đòi tiền. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy đơn vị có một số vi phạm về nhãn hàng hóa. Đa số sản phẩm điện tử có xuất xứ từ Trung Quốc.

Duy trì định giá điện để “trị” độc quyền

Theo Dân Trí, cả cơ quan soạn thảo lẫn thẩm tra dự án luật Giá cùng nêu quan điểm: Duy trì công cụ định giá với điện vì chỉ có 1 Tcty duy nhất làm từ khâu sản xuất đến phân phối; giữ yêu cầu đăng ký giá với sữa để kiểm soát việc khống giá, nâng giá… 

Quy trình định giá điện vẫn mang tính độc quyền.
Quy trình định giá điện vẫn mang tính độc quyền.

Thảo luận dự án luật Giá tại UB Thường vụ QH, chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng lập tức hỏi lại, điện, xăng, dầu xây dựng cơ chế theo giá thị trường rồi, làm sao nhà nước định giá được? Ông Hùng cũng cho rằng thiếu khả thi vì như giá dịch vụ vận tải hàng không, mới thực hiện định khung giá đã nhận phản ứng mạnh mẽ, chưa nói đến định giá chuẩn. Theo ông Hùng chỉ có thể can thiệp bằng công cụ bình ổn giá.
Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển cũng cho rằng, “đây là lĩnh vực sản xuất độc quyền, nếu không định giá, sẽ có chuyện nhà sản xuất bắt chẹt người tiêu dùng”.

Giá nhà đất ngoài vành đai 3 giảm mạnh

Theo Vnmedia thông tin, nhiều chủ đầu tư nhận định, đợt giảm giá mạnh vừa qua chỉ tập trung vào các dự án ngoài vành đai 3, còn giá nhà đất trong các quận trung tâm khó giảm mạnh do nguồn cung hạn chế.

Nhà trong nội đô vẫn giữ giá
Nhà trong nội đô vẫn giữ giá

Dự án Thanh Hà – Cienco 5 vào thời điểm sôi động giá 45 triệu đồng/m2 liền kề thì nay chỉ còn khoảng 22-25 triệu đồng/m2, Kim Chung – Di Trạch cũng rớt xuống còn 25-30 triệu đồng/m2…Hay như một số dự án bất động sản lớn địa bàn huyện Mê Linh, giá cũng đã giảm 20-30%. Đất thổ cư ở Đan Phượng có lúc được đẩy lên mức 50-60 triệu đồng/m2, thì nay đất nằm trên trục đường 32, ngay thị trấn Phùng cũng chỉ mức khoảng 30 triệu đồng/m2.
Theo quan sát của nhiều chuyên gia bất động sản, thì hầu hết các dự án giảm mạnh nhất đều nằm ở vị trí xa trung tâm từ vành đai 3 trở ra, còn những dự án bất động sản nằm trong vành đai 3 đặc biệt các quận trung tâm gần như không sụt giảm nhiều.

Ngân hàng Thụy Sỹ: Từ chối tiền bẩn của các tỷ phú

Theo Cafef,  5 tháng tới, các tổ chức tài chính của Thụy Sỹ sẽ không tiếp nhận những tài khoản tiền gửi không minh bạch, đó là thông báo mới nhất của quốc gia nơi được xem là thiên đường của các dòng tiền bẩn.
Bradley Birkenfeld nguyên giám đốc quản lý tài sản của ngân hàng UBS, một trong những ngân hàng lớn nhất của Thụy Sỹ đã phá tan luật bí mật thông tin nổi tiếng của hệ thống ngân hàng Thụy Sỹ khi công bố danh sách 250 khách hàng bị nghi ngờ trốn thuế cho Mỹ.

5 tháng tới, các tổ chức tài chính của Thụy Sỹ sẽ không tiếp nhận những tài khoản tiền gửi không minh bạch, đó là thông báo mới nhất của quốc gia nơi được xem là thiên đường của các dòng tiền bẩn.
5 tháng tới, các tổ chức tài chính của Thụy Sỹ sẽ không tiếp nhận những tài khoản tiền gửi không minh bạch, đó là thông báo mới nhất của quốc gia nơi được xem là thiên đường của các dòng tiền bẩn.

Các tài liệu mật mà Bradley Birkenfeld cung cấp cho giới chức Mỹ đã buộc Ngân hàng UBS và cả chính phủ Thụy Sỹ phải có những nhượng bộ. Sau đó, Nghị viện Thụy sỹ đã phê chuẩn nghị quyết cho phép cung cấp thông tin của 4450 tài khoản khách hàng bị nghi ngờ là trốn thuế tại ngân hàng UBS cho cơ quan tư pháp Mỹ. Hậu quả là chỉ trong vòng 2 năm, số lượng khách hàng giao dịch với ngân hàng UBS đã bị giảm sút nghiêm trọng.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)