Đọc nhanh sáng 24/4: Giá phòng nghỉ ở Hạ Long dịp lễ tăng chóng mặt

24/04/2012 09:41
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Giá phòng nghỉ dịp lễ ở Hạ Long tăng chóng mặt; Nokia chi 5.500 tỷ xây dựng nhà máy đầu tiên ở VN;Thu hồi hàng nghìn kg xúc xích nướng vì gây dị ứng tại Mỹ;…là những tin đáng chú ý sáng 24/4.
Giá phòng nghỉ dịp lễ ở Hạ Long tăng chóng mặt
Theo nguồn tin từ Thanh niên, không chỉ có các khách sạn cao cấp hay đạt tiêu chuẩn, nhiều nhà nghỉ, phòng trọ bình dân khu vực Hòn Gai cũng “té nước theo mưa”, tăng giá phòng nghỉ lên gấp 2, thậm chí gấp 3, 4 lần ngày thường lên mức dao động từ 400.000 – 700.000 đồng/phòng/đêm.

Ước tính kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới, Hạ Long sẽ đón khoảng 500.000 lượt du khách (Ảnh: Internet)
Ước tính kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 tới, Hạ Long sẽ đón khoảng 500.000 lượt du khách (Ảnh: Internet)

Riêng khách sạn Nam Đạt ở Đoàn Thị Điểm, Hạ Long, dịp nghỉ lễ sắp tới đã hầu như kín hết phòng, giá thấp nhất cho phòng 1 giường là 1 triệu đồng/đêm. Còn các loại phòng khác đều từ 1,5 triệu tới trên 2 triệu đồng/phòng.
Ông Đoàn Mạnh Linh, Trưởng phòng nghiệp vụ du lịch, Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Quảng Ninh cho biết, khoảng 1.600 phòng nghỉ của thành phố Hạ Long đều đã kín phòng trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới. Trường hợp tăng giá đột biến có lẽ chỉ xảy ra ở các khách lẻ, các cá nhân sát dịp lễ mới có nhu cầu về phòng nghỉ. Ước tính, sẽ có khoảng 500.000 du khách lưu lại Hạ Long trong kỳ nghỉ lễ  này.

Nokia chi 5.500 tỷ xây dựng nhà máy đầu tiên ở VN

Theo thôn tin từ Đất Việt, Nokia đã chính thức khởi động dự án nhà máy sản xuất thiết bị điện thoại di động tại Việt Nam với số vốn lên tới 200 triệu Euro, tương đương 5.500 tỷ đồng.
Nhà máy đầu tiên của Nokia tại Việt Nam rộng 17ha, được đặt tại khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) - tỉnh Bắc Ninh. Khi đi vào hoạt động, dự kiến nhà máy sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 10 ngàn lao động. Dự định nhà máy sẽ chính thức đưa vào hoạt động vào đầu năm 2013.

Lễ khởi động dự án nhà máy Nokia tại Việt Nam
Lễ khởi động dự án nhà máy Nokia tại Việt Nam

Bà Mary McDowell, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách mảng điện thoại di động của Nokia cho biết, dự án nhà máy sản xuất điện thoại của Nokia có số vốn đầu tư lên tới 200 triệu Euro chủ yếu tập trung lắp ráp, sản xuất mang tính chất tổng thể, hoàn chỉnh sản phẩm các dòng điện thoại cơ bản của Nokia.
Tại buổi công bố dự án, lãnh đạo cấp cao của Nokia cho biết, hãng này có chiến lược phát triển thị trường toàn cầu và nhà máy tại Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chiến lược này.

Bệnh viện thu dịch vụ vượt trần 20%

Hầu hết các bệnh viện xây dựng giá dịch vụ y tế không đúng theo pháp luật giá và tăng 20% so với giá trần. Đây là nhận định của Bảo hiểm xã hội tại Hội nghị triển khai Thông tư 04 về giá viện phí vừa diễn ra tại Hà Nội. Thông tin từ Vef cho hay.
Tính đến thời điểm này, mới chỉ có 20% bệnh viện thuộc Bộ Y tế và một số bệnh viện tuyến tỉnh trình đề án xây dựng giá dịch vụ y tế theo khung giá viện phí mới. 

Hầu hết các bệnh viện xây dựng giá dịch vụ y tế không đúng theo pháp luật giá và tăng 20% so với giá trần.
Hầu hết các bệnh viện xây dựng giá dịch vụ y tế không đúng theo pháp luật giá và tăng 20% so với giá trần.

Khung giá viện phí được ban hành lần này đã được Bộ Y tế và Bộ Tài chính xây dựng rất chi tiết và rõ ràng. Vì vậy, khi các bệnh viện thiếu một trong những yếu tố cấu thành sẽ phải giảm bớt giá dịch vụ viện phí.
Bộ Y tế cho biết, sẽ thành lập Hội đồng thẩm định giá đối với những bệnh viện thuộc Bộ. Đối với các tỉnh, Bộ Y tế đề nghị cố gắng xây dựng sớm để trình Hội đồng nhân dân trong kỳ họp tới để có thể triển khai vào tháng 7.

Khu du lịch 50 tỷ bị bỏ hoang

Theo nguồn tin từ Tuổi trẻ Online, từ một khu du lịch nổi tiếng với suối nước nóng tự nhiên đến 105oC, đến nay suối nước nóng Bang (ở bản Chuôn, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) gần như bị bỏ hoang. 

Các hạng mục hạ tầng dịch vụ phía bên ngoài xây dở dang, hiện còn ngổn ngang gỗ và sắt thép.
Các hạng mục hạ tầng dịch vụ phía bên ngoài xây dở dang, hiện còn ngổn ngang gỗ và sắt thép.

Năm 2004, suối Bang được giao cho một công ty du lịch để đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng với tổng vốn 50 tỉ đồng. Nhưng từ đó Suối Bang vắng dần khách bởi đầu tư manh mún, thiếu đồng bộ và không như thiết kế.
Năm 2008 UBND tỉnh Quảng Bình cấp phép cho Công ty Đông Dương (Hà Nội) vào "cứu vãn" Suối Bang với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp có vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 200 tỉ đồng, tổng vốn gần 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên khi thi công, công ty này lại phá đi cảnh quan tự nhiên nên cả khu suối này như bị "ngạt". Rêu phủ dày mặt suối, có đoạn đáy suối đen ngòm…

Vinaconex sẽ xây tòa nhà 45 tầng tại Trung Hòa

Theo Land.Cafef dẫn tin, tổng CTCP Vinaconex cho biết, sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để triển khai một số dự án.
Các dự án bao gồm Vinata Tower (hợp tác với Viettel), Khu nhà ở thu nhập thấp 18,5 héc-ta tại Bắc An Khánh và Tòa nhà 45 tầng tại Trung Hòa - Cầu Giấy.

Vinaconex sẽ xây tòa nhà 45 tầng tại Trung Hòa (Ảnh: Land.Cafef)
Vinaconex sẽ xây tòa nhà 45 tầng tại Trung Hòa (Ảnh: Land.Cafef)

Vinaconex dự kiến tái cấu trúc toàn bộ vốn của Tổng công ty đầu tư tại 66 đơn vị theo hướng: Tổng công ty trực tiếp thực hiện các dự án bất động sản và chỉ giữ vốn tại 15 doanh nghiệp; tập trung củng cố phát triển doanh nghiệp nòng cốt trong hoạt động xây lắp; bán hết vốn đầu tư tại các doanh nghiệp còn lại.
Năm 2011, Vinaconex đã khởi công một số dự án như Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý (TP. Đà Nẵng), Chung cư cho người có thu nhập thấp Kiến Hưng - Hà Đông, Tòa nhà cao tầng hỗn hợp nhà ở, văn phòng, dịch vụ CT - Khu hành chính mới Hà Đông - Hà Nội…

Thu hồi hàng nghìn kg xúc xích nướng vì gây dị ứng

Một công ty chuyên cung cấp xúc xích nướng kiểu Đức ở quận Denver (Colorado - Mỹ) sắp phải thu hồi khoảng 1360,7kg xúc xích từng được phân phối tới các nhà hàng ở đây.  Theo VTC News đưa tin.
Nguyên nhân là bởi những sản phẩm này có chứa trứng – chất bị xem là dễ gây dị ứng cho người sử dụng, nhưng trên nhãn mác sản phẩm lại không hề có tên thành phần “nguy hiểm” đó. 

Hàng nghìn kg xúc xích nướng tại Mỹ bị thu hồi vì gây dị ứng
Hàng nghìn kg xúc xích nướng tại Mỹ bị thu hồi vì gây dị ứng

Vấn đề trên bị phát hiện khi giới chức nước này tiến hành kiểm tra định kì độ an toàn của những sản phẩm do công ty trên cung cấp ra thị trường. 
Điều đáng nói là những chiếc xúc xích thuộc diện bị triệu hồi không hề có mã số riêng hay được đính kèm ngày sản xuất trên đó.

Ngân hàng Thụy Sĩ bị kẹt giữa "cuộc chiến kinh tế"

Theo nguồn tin từ TTXVN, phát biểu trên tờ SonntagsZeitung, người đứng đầu Ngân hàng UBS hàng đầu Thụy Sĩ, Sergio Ermotti cảnh báo rằng, ngành tài chính Thụy Sĩ có thể mất 20.000 việc làm trong năm tới do tác động của "cuộc chiến kinh tế" mà Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ tiến hành chống lại các ngân hàng lớn của nước này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ông nói: "Thụy Sĩ bị tấn công từ năm 2008" và một phần là do hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ dành ưu đãi về thuế cho khách hàng hơn các đối thủ quốc tế khác.
"Chúng tôi đang đứng giữa cuộc chiến tranh kinh tế" và cuộc chiến này đang làm suy yếu hai ngân hàng lớn của Thụy Sĩ, từng gặt hái thành công lớn trong ngành tài chính toàn cầu là UBS and Credit Suisse.
Tại Mỹ, 11 ngân hàng Thụy Sĩ cũng đang bị điều tra vì nghi ngờ họ khuyến khích khách hàng chuyển tiền vào tài khoản bí mật tại Thụy Sĩ.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà (tổng hợp)