Đọc nhanh sáng 26/4:Phát hiện hàng tấn thịt đông lạnh gần hết hạn

26/04/2012 08:50
Hương Trà ( tổng hợp)
(GDVN) -Phát hiện hàng tấn thịt trong kho lạnh gần hết hạn tại Bình Dương; TPHCM: Cấm dùng nhà chung cư làm văn phòng; Nhiều DN bất động sản sẽ được “giải cứu”;... là những tin đáng chú ý sáng 26/4.
Phát hiện hàng trăm tấn thịt đông lạnh gần hết hạn
Theo nguồn tin từ Vnexpress, kiểm tra 4 kho lạnh quy mô lớn tại khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An ngày 24/4, đoàn liên ngành tỉnh Bình Dương phát hiện số lượng lớn các loại thịt đông lạnh đã gần hết hạn sử dụng.
Đoàn kiểm tra phát hiện kiện 80 kg hàng da gà mỡ được lưu tại kho Swire của Công ty TNHH Swire Storega Việt Nam, chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn sử dụng. Tem nhãn hàng được dán sơ sài bên ngoài bọc nilon sản phẩm. Cơ quan chức năng định liên hệ mở rộng kiểm tra nhưng đại diện chủ hàng không có mặt.

Đoàn kiểm tra liên ngành Bình Dương truy tìm thịt thối. Ảnh: Hoàng Lê
Đoàn kiểm tra liên ngành Bình Dương truy tìm thịt thối. Ảnh: Hoàng Lê

Đại diện đơn vị quản lý kho hàng cũng từ chối cung cấp tên khách ký gửi hàng tại các kho lạnh, với lý do là "bí mật" trong hợp đồng kinh doanh.
Tổng kiểm tra các kho lạnh thực phẩm tại tỉnh Bình Dương được triển khai sau vụ bắt quả tang hơn 8 tấn thịt thối trong một kho container đông lạnh. Trong số thịt này, cơ quan chức năng cho rằng một số bao hàng có dấu hiệu nằm trong số 2,2 tấn chân bò, chân trâu thối bị "cướp" ngay trên hố tiêu hủy hồi giữa tuần trước.

Suzuki xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tại Đồng Nai

Theo thông tin từ Tuổi trẻ, ngày 25-4, Tập đoàn Suzuki Motor Nhật Bản đã khởi công dự án xây dựng nhà máy sản xuất ôtô tại Khu công nghiệp Long Bình (Biên Hòa, Đồng Nai). Nhà máy có diện tích hơn 159.000m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 13 triệu USD.
Dự kiến nhà máy bắt đầu sản xuất từ tháng 3-2013, năm đầu tiên sẽ xuất xưởng 5.000 ôtô, sau đó nâng lên 10.000-20.000 chiếc mỗi năm.
Tổng giám đốc Tập đoàn Suzuki Motor Osamu Suzuki khẳng định việc xây dựng nhà máy sản xuất ôtô mới này sẽ góp phần tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút những công ty sản xuất thiết bị liên quan đầu tư vào VN.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt tám tỷ USD

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thông báo, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại khi khối lượng xuất khẩu phần lớn các mặt hàng đều có sự tăng trưởng khá ở các thị trường. Nguồn tin từ TTXVN cho hay.

Dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Tuy nhiên, do sự sụt giảm về giá cũng như khối lượng trong các tháng trước của một số mặt hàng quan trọng như càphê, cao su, gạo, nên tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản bốn tháng đầu năm 2012 ước đạt 8 tỷ USD, xấp xỉ cùng kỳ năm trước.
Trong khi kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng lâm sản (đạt 1,5 tỷ USD), thủy sản (đạt gần 1,9 tỷ USD) tăng so với cùng kỳ năm trước, các mặt hàng nông sản chính lại giảm nhẹ khoảng 6,6%, với giá trị ước đạt 4,6 tỷ USD. Một số mặt hàng nông sản chính như gạo xuất khẩu trong bốn tháng ước đạt 2 triệu tấn với giá trị 989 triệu USD, chỉ bằng 73,7% cùng kỳ năm ngoái cả về lượng và giá trị.

TPHCM: Cấm dùng nhà chung cư làm văn phòng

Theo Vef đưa tin, ngày 25/4, Bộ Xây dựng có công văn trả lời Sở Xây dựng TPHCM về việc sử dụng nhà chung cư làm văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nhà chung cư tại TP HCM cấm được sử dụng làm văn phòng
Nhà chung cư tại TP HCM  cấm được sử dụng làm văn phòng

Bộ cho biết theo Luật Nhà ở thì nhà ở, bao gồm chung cư là công trình xây dựng với mục đích để ở. Do đó, việc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích làm văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ gây nhiều ảnh hưởng không tốt tăng tải trọng công trình, khó kiểm soát phòng cháy chữa cháy...
Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND TPHCM kiểm tra, rà soát, thống kê và phân loại số lượng, hiện trạng các căn hộ chung cư đang sử dụng không phải để ở.
Các trường hợp vi phạm cần có ngay phương án chuyển văn phòng, cơ sở sản xuất, kinh doanh ra khỏi căn hộ chung cư.

Nhiều DN bất động sản sẽ được “giải cứu” 

Theo nguồn tin từ Hà Nội mới, tính đến trung tuần tháng 4-2012, tổng số vay nợ của các doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) là hơn 200.000 tỷ đồng, trong đó nợ xấu tới gần 10.000 tỷ đồng, khi thời điểm đáo hạn của các DN BĐS với ngân hàng đang đến gần. 
Được biết, Bộ Xây dựng đang xem xét mua lại một số dự án có giá bán 15-17 triệu đồng/m2 để làm nhà công vụ. Nhưng lãnh đạo bộ này lại khẳng định, việc Nhà nước mua lại một số dự án không phải để "cứu" DN BĐS cụ thể nào.

Những biện pháp tích cực của các cấp có thẩm quyền, trong thời gian gần đây sẽ giúp các DN BĐS có hướng đi cụ thể để phục hồi và phát triển. Ảnh: Minh Nguyễn
Những biện pháp tích cực của các cấp có thẩm quyền, trong thời gian gần đây sẽ giúp các DN BĐS có hướng đi cụ thể để phục hồi và phát triển. Ảnh: Minh Nguyễn

Việc mua lại một số dự án nhằm mục đích an sinh xã hội và phục vụ cơ quan nhà nước, để những người không có khả năng mua nhà được thuê nhà, phục vụ công tác tái định cư khi thực hiện giải phóng mặt bằng... 
Mới đây Chính phủ cũng đã công bố chủ trương nới lỏng chính sách hỗ trợ vốn cho nền kinh tế, trong đó có việc nới lỏng tín dụng cho thị trường BĐS. Sự "phá băng" về tín dụng lần này sẽ giúp cho các ngân hàng được cơ cấu lại nợ cũ, giúp cho các DN BĐS được gia hạn nợ, tìm cách "cầm cự" trong giai đoạn "bĩ cực" này.

Người Ấn Độ mua nhiều vàng trong dịp lễ hội Hindu

Theo thông tin từ Vietnam+, ngày 25/4, các nhà bán lẻ vàng tại Ấn Độ thông báo hoạt động mua sắm đã nhích lên khi lễ hội Hindu kéo dài 2 ngày diễn ra. Biến chuyển tích cực này xuất hiện sau vài tuần sụt giảm do các nhà kim hoàn trong nước đình công và xu thế giảm trên toàn cầu.
Lễ hội Akshaya Tritiya được xem là thời điểm may mắn để người Hindu mua vàng và vì thế cũng là thời điểm bán hàng quan trọng ở Ấn Độ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Nhưng các doanh nhân đã bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng kinh doanh trong năm nay, sau khi các tiệm kim hoàn tiến hành đình công, phản đối việc tăng gấp đôi mức thuế nhập khẩu vàng và một loại thuế khác đánh vào nữ trang.
Ajay Mitra, giám đốc Hội đồng Vàng thế giới ở Ấn Độ cho biết: "Các phản hồi ban đầu của chúng tôi cho thấy tốc độ tiêu thụ đã tăng lên so với những dự đoán trước đó."
Rajesh Mehta, chủ tịch công ty sản xuất và xuất khẩu nữ trang vàng lớn nhất Ấn Độ, Rajesh Exports, cũng tin nhu cầu sẽ tăng lên. "Chúng tôi đã thấy nhiều người xếp hàng kể từ khi tiệm mở cửa lúc 6h sáng" - ông nói.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Hương Trà ( tổng hợp)