Đọc nhanh sáng 4/4: Những ẩn số sau thương vụ mua lại Daewoo của Hanel

04/04/2012 09:14
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Những ẩn số sau thương vụ mua lại Daewoo của Hanel, “Hôn nhân” SHB - Habubank đã tiến hành đến đâu?... là những tin đáng chú ý sáng 4/4.
Những ẩn số sau thương vụ mua lại Daewoo của Hanel
Theo Người đưa tin, phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ cho biết, để sở hữu khách sạn Daewoo, Công ty Điện tử Hanel phải chi số tiền khoảng 100 triệu USD cho thương vụ mua bán.

Khách sạn Daewoo
Khách sạn Daewoo

Khi mà cả hai phía trong thương vụ đều đang im lặng, có nguồn tin nói thương vụ này có giá trị 100 triệu USD, nhưng cũng có nguồn tin nói Daewoo chỉ nhận về 66 triệu USD. Vẫn là đồn đoán, có nguồn tin nói có thể hai bên định giá khách sạn này là 100 triệu USD, trong đó phía Daewoo nhận 70 triệu USD, và sau khi hoàn tất một vài nghĩa vụ thuế, chỉ còn lại 66 triệu USD để… mang về nước.
Nói về thủ tục chuyển nhượng chủ sở hữu, ông Tứ cho biết  hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vẫn chưa nhận được hồ sơ báo cáo cụ thể việc mua bán. 
Dư luận có lẽ đang chờ một thông báo chính thức về thương vụ này từ phía Hanel.
Đây được coi là thương vụ thâu tóm ngược đình đám trong năm 2012 của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực khách sạn, resort.

 TP HCM: Sau bão Pakhar là bão giá

Theo thông tin từ Tiền Phong, bất chấp giá gas giảm mạnh, nhiều mặt hàng thực phẩm tại thị trường TP Hồ Chí Minh đang có xu hướng tăng cao.
Chỉ qua một đêm, giá cua đồng tăng từ 75.000 đồng lên 90.000 đồng/kg; cá điêu hồng tăng từ 45.000 đồng lên 50.000 đồngkg; thịt ba chỉ tăng từ 100.000 đồng lên 125.000 đồng/kg.

Từ đầu tháng 4, giá nhiều mặt hàng đã “đua” theo giá xăng và... bão. Ảnh: Đ.D.
Từ đầu tháng 4, giá nhiều mặt hàng đã “đua” theo giá xăng và... bão. Ảnh: Đ.D.

Bắp cải trắng tăng từ 4.000 lên 6.000 đồng/kg, mướp đắng có giá 8.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; củ cải trắng từ 4.000 lên 7.000 đồng/kg, khoai tây tăng từ 10.000 lên 12.000 đồng; cam sành giá 32.000 đồng, tăng 9.000 đồng so với trước đó...”.
 giá cà chua ở chợ sỉ 7.000 đồng, dưa leo 10.000 đồng nhưng tại các chợ lẻ giá vọt lên 15.000 đồng/kg - 17.000 đồng/kg; bầu bí 6.000 đồng/kg (chợ lẻ 12.000 đồng), bắp cải 3.500 đồng/kg (chợ lẻ từ 8.000 đồng), khổ qua 4.000 đồng/kg (chợ lẻ 13.000 đồng)…
Đáng nói là giá tăng trong khi dù sức mua không tăng, hàng hóa cũng không có dấu hiệu khan hiếm.
Theo đó, siêu thị hàng hóa cũng đội giá. 

“Hôn nhân” SHB - Habubank đã tiến hành đến đâu?

Theo Vneconomy đưa tin, ngân hàng NN đã có văn bản nhất trí chủ trương cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB).
Theo đó, ngày 7/3/2012, SHB và Habubank đã cùng nhau ký vào một biên bản được gọi là “biên bản ghi nhớ số 01/2012 ngày 8/3/2012 HBB – SHB.

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản nhất trí chủ trương cho Habubank sáp nhập vào SHB.
Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản nhất trí chủ trương cho Habubank sáp nhập vào SHB.

Để hoàn thành việc sáp nhập, hai ngân hàng phải cam kết thực hiện một số điều khoản liên quan đến nghĩa vụ, tài sản và lao động… cũng như những lợi ích từ hai phía.
Ngày sáp nhập chính thức phụ thuộc vào sự chấp thuận cuối cùng của Ngân hàng Nhà nước.
Thương vụ sáp nhập được cho là đình đám thời gian qua đang đi đúng lộ trình. Để hiện thực hóa thương vụ này, bộ hồ sơ phải đảm bảo và hoàn tất các thủ tục bắt buộc như: chấp thuận cuối cùng của Ngân hàng NN, đại hội đồng cổ đông hai bên hoàn toàn nhất trí sáp nhập…

Người đồng sáng lập VinaCapital sẽ rời tập đoàn

Theo Người đưa tin, ông Horst Geike, người đồng sáng lập và từng là chủ tịch VinaCapital, sẽ rời tập đoàn này. Đó là thông tin vừa được Tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất tại Việt Nam, VinaCapital chính thức thông báo.

Ông Horst Geicke, người đồng sáng lập và từng là chủ tịch VinaCapital
Ông Horst Geicke, người đồng sáng lập và từng là chủ tịch VinaCapital

Cổ phần sở hữu trước đây của ông Horst Geicke và một số thành viên khác đã được một nhóm các cổ đông sáng lập và điều hành, dẫn đầu là ông Don Lam, tổng giám đốc VinaCapital; ông Jonathan Choi, chủ tịch tập đoàn Sun Wah và bà Katherine Yip, chủ tịch tập đoàn KYG International mua lại.
Ông Don Lam sẽ tiếp tục là tổng giám đốc và là cổ đông lớn nhất của VinaCapital, đồng thời theo lãnh đạo tập đoàn này "sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các chiến lược đầu tư hay hoạt động thường nhật của tập đoàn".

Nông dân ồ ạt bán cá tra 

Theo nguồn tin từ Hà Nội mới Online, sự bất ổn tài chính tại một số DN chế biến xuất khẩu cá tra đã khiến nhiều người nuôi ồ ạt bán cá tra nguyên liệu vì lo sợ các DN phá sản. Hiện tượng trên đã khiến giá cá tra nguyên liệu giảm từ mức 27.500 - 28.000 đồng/kg xuống còn 24.000 - 25.000 đồng/kg, đẩy người nuôi cá tra vào tình trạng thua lỗ, không có lãi. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), lượng cá tra nguyên liệu trong thời gian tới còn thiếu do nguồn cá giống không đáp ứng nhu cầu thả nuôi. 
Hiện sản lượng cá tra tồn đọng trong dân còn khoảng 200 nghìn tấn, chiếm 17% so với 1,2 triệu tấn trong kế hoạch sản xuất năm 2012. VASEP cảnh báo, tình hình tiêu thụ cá tra vẫn khả quan trong thời gian tới bởi xuất khẩu vẫn tăng.
Hương Trà (tổng hợp)