Đọc nhanh sáng 5/4: Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ 25/5

05/04/2012 10:00
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ 25/5, Việt Nam là thị trường tiêu thụ… siêu xe ăn cắp?... là những tin đáng chú ý sáng 5/4.
Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng từ 25/5
Theo nguồn tin trên Dân Trí, ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CPvề quản lý hoạt động kinh doanh vàng, sau nhiều lần dự thảo.
Nghị định chính thức quy định Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Do đó, một trong những hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng kể đến là “sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán”.

Cấm sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán.
Cấm sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định.
Doanh nghiệp muốn kinh doanh vàng miếng phải hội tụ 5 điều kiện: Là hoạt động đúng luật: Vốn điều lệ từ 100 tỷ trở lên; Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên; Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế); Có chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Việt Nam là thị trường tiêu thụ… siêu xe ăn cắp?
Theo nguồn tin từ Người đưa tin, 16 ô tô hạng sang bị ăn cắp với ý định tiêu thụ tại thị trường Hong Kong và Việt Nam vừa bị Hải quan miền Nam California bắt giữ.

Ferrari trở thành món hàng yêu thích của đạo chích (Ảnh minh họa)
Ferrari trở thành món hàng yêu thích của đạo chích (Ảnh minh họa)

Cảnh sát cho biết, vụ việc bị phát giác khi một người buôn xe Ferrari báo cho hải quan hồi tháng 2. Trong lô hàng bị bắt giữ có một xe Ferrari 458 giá hơn 280.000 USD (khoảng 5,5 tỷ đồng) và nhiều xe trị giá 1,5 triệu USD (khoảng 30 tỷ đồng) thuộc các hãng nổi tiếng như Mercedes-Benz, BMW, Infiniti, Lexus và Audi. Số xe ăn cắp nói trên bị bắt tại các cảng ở Los Angeles và Long Beach.
BBC cũng cho biết, vấn nạn trộm cắp ô tô, xe máy đang diễn ra phức tạp và phổ biến tại các quốc gia như Mỹ và Nhật Bản. Qua khai thác cho thấy, những siêu xe mất cắp thường được vận chuyển bằng tàu sang tiêu thụ tại các quốc gia như Trung Quốc, Philippines, Nga, Thái Lan, Việt Nam...

Đến lượt chủ đầu tư Hà Nội bán dự án

Theo Vneconomy, không chỉ các dự án lớn, nhiều dự án bất động sản vừa và nhỏ tại Hà Nội cũng đang được chủ đầu tư rao bán do thiếu vốn để tiếp tục triển khai, theo đuổi dự án đến cùng. Động thái trên đã phần nào phản ánh tình trạng “không chịu được nhiệt” của giới chủ đầu tư.
Tuy nhiên, thay vì chào bán từng căn hộ, mảnh đất đơn lẻ như họ vẫn làm, một số sàn giao dịch bất động sản đã rao bán trọn nhiều dự án đang được triển khai dở dang trên khắp các quận, huyện của Hà Nội.

Không ít chủ đầu tư bất động sản đang đứng bên bờ vực phá sản.
Không ít chủ đầu tư bất động sản đang đứng bên bờ vực phá sản.

Đáng chú ý, hầu hết các dự án bất động sản được rao bán tại sàn FLC dù có tổng giá trị vốn hóa không cao nhưng lại sở hữu những vị trí đắc địa tại Hà Nội.
Đơn cử, một dự án mặt đường Phạm Hùng (Cầu Giấy) với diện tích 3.700 m2 để xây dựng tòa nhà hỗn hợp, thương mại dịch vụ,... với giá 1.900 tỷ đồng.
Một dự án khác trên mặt đường Lê Văn Lương cũng được mời chào với giá 470 tỷ đồng.

DN FDI nợ thuế hàng chục tỷ bỏ trốn

Theo nguồn tin từ VEF, không chỉ nhức nhối vấn nạn chuyển giá, lỗ giả, lãi thật, nhiều doanh nghiệp nước ngoài (FDI) đã tranh thủ sự thông thoáng của chính sách xuất nhập khẩu ở Việt Nam, nợ thuế hàng chục tỷ đồng rồi bỏ trốn về nước.
Hôm 3/4, Tổng Cục Hải quan, Bộ Tài chính vừa đưa ra cảnh báo này tới tất cả các chi cục Hải quan địa phương.

Do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp nợ thuế đang gia tăng (ảnh mang tính minh họa: Phạm Huyền)
Do kinh tế khó khăn, doanh nghiệp nợ thuế đang gia tăng (ảnh mang tính minh họa: Phạm Huyền)

Lợi dụng quy định hàng nhập khẩu để gia công được miễn thuế, hàng tạm nhập tái xuất,… được kéo dài thời gian nộp thuế tới 275 ngày kể từ ngày mở tờ khai hải quan… một số doanh nghiệp FDI đã trốn thuế tới hàng chục tỷ đồng.
Theo đó, các doanh nghiệp FDI  đã tranh thủ nhập số lượng lớn hàng hóa, sau đó, tự ngừng hoạt động, chủ doanh nghiệp bỏ về nước. Hậu quả là cơ quan hải quan không thể thu hồi được khoản nợ thuế bị treo lại của các đối tượng này. Nhà đầu tư FDI này đang nợ thuế nhập khẩu hàng hóa tới 17 tỷ đồng.
Toàn bộ ban giám đốc công ty đã bỏ về nước, công ty vắng chủ và tài sản thì đã thế chấp ngân hàng.

Bình Dương phát hiện 13 trạm xăng dầu gian lận

Theo TTXVN, chiều 4/4, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Dương cho biết, qua kiểm tra 33 trạm xăng trong số hơn 300 trạm xăng trên địa bàn tỉnh, đoàn liên ngành đã phát hiện 13 trạm bơm gian lận đo lường, không đảm bảo chất lượng xăng dầu… móc túi người tiêu dùng trong một thời gian dài. Các trạm bơm xăng vi phạm đã bị niêm phong chờ xử lý. 

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Một trong số đó là  đại lý bán lẻ xăng dầu Uyên Hưng (khu phố 3, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên) có một trạm bơm xăng chênh lệch số đo từ thực tế khác xa trên bảng điện tử. 
Qua kiểm tra thực tế, đoàn liên ngành bắt quả tang trạm xăng trên khi bơm 20 lít nhưng bảng điện tử báo số liệu 20,52 lít. Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Hưng Thịnh (khu phố Tân Hóa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An) gian lận về đo lường, bơm 20 lít xăng nhưng bảng điện tử báo với khách hàng sai số đến 20,90 lít.
Với thủ đoạn này, các trạm xăng đã “móc túi” người tiêu dùng ít nhất 500 đồng/lít xăng.

Hàng thời trang giá rẻ xuống vỉa hè Sài Gòn

Theo tin từ Tuổi trẻ Online, buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương đã đưa hàng xuống vỉa hè những con đường lớn tại TP.HCM. Người bán giảm được chi phí, người mua có cơ hội lựa đồ giá rẻ dưới 50.000 đồng.

Trong một núi đồ như thế này, khách mua nên tỉnh táo để lựa ra món đồ phù hợp và… không bị móc túi - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trong một núi đồ như thế này, khách mua nên tỉnh táo để lựa ra món đồ phù hợp và… không bị móc túi - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Những con đường lớn như Nguyễn Trãi, Hồ Xuân Hương, quanh chợ Bà Chiểu... đều có các mặt hàng này.
Áo quần ở đây thường được treo giá 10.000-60.000 đồng/cái. Giày dép và túi xách được kêu giá đắt hơn, thường từ 50.000 đồng và có thể bị thách giá lên trên 100.000 đồng.
Trên vỉa hè những con đường “shopping” như Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám xuất hiện nhiều hàng giày dép, túi xách giá mềm. Cách cửa hàng Converse chừng 200m, khách mua sắm có thể tìm thấy một dãy hàng chuyên bán giày dép với giá từ 50.000 đồng.
Với tình trạng mua bán bát nháo, lộn xộn tình trạng mất cắp, công an dẹp vỉa hè là chuyện đương nhiên.

Cơn khát vàng đang đe dọa kinh tế Ấn Độ

Theo VEF, cơn khát vàng của người Ấn Độ đang đặt nền kinh tế nước này trong tình trạng rất bấp bênh.
Tình trạng giá vàng tăng mạnh trong năm qua không hề ảnh hưởng tới nhu cầu về thứ kim loại quý này của người dân Ấn Độ. Trong năm 2011, Ấn Độ đã nhập khẩu 969 tấn vàng, tạo ra một sức ép nặng nề tới nền kinh tế vốn đang phải đối mặt với nỗi lo bong bóng tài chính và thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này.

Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng thâm hụt tài khoản vãng lai của Ấn Độ là việc nhập khẩu vàng và các kim loại quý khác gia tăng, có thể lên tới 65 tỉ USD.

Một cửa hàng vàng Ấn Độ
Một cửa hàng vàng Ấn Độ

Chính phủ Ấn Độ đối phó với tình trạng này bằng cách tăng thuế nhập khẩu vàng lên gấp đôi, việc làm này đã châm ngòi cho cuộc biểu tình kéo dài 3 ngày của các thương nhân buôn bán vàng và thợ kim hoàn trên khắp Ấn Độ.
Hiện Ấn Độ đang là quốc gia nhập khẩu vàng nhiều vàng nhất thế giới.
Hương Trà (tổng hợp)