Đọc nhanh tối 4/4: Hà Nội: Giá đất “đắt” hơn từ 25% so với quy định

04/04/2012 20:12
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội: Giá đất “đắt” hơn từ 25% so với quy định. Hai chủ nợ quốc tế của Vinashin lên tiếng ... là những tin đáng chú ý tối ngày 4/4.
Hà Nội: Giá đất “đắt” hơn từ 25% so với quy định
Theo thông tin từ tờ VTC News, năm 2010, bảng giá các loại đất tại 13 tuyến đường Ở 4 quận do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đều cao hơn giá đất trên bảng giá đất do UBND thành phố ban hành từ 25% trở lên.
Khu đô thị mới (do UBND tỉnh Hà Tây (cũ) và UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định), đã phê duyệt đơn giá và tổng số tiền sử dụng đất của các dự án phải nộp trước khi giao đất, bàn giao đất cho các nhà đầu tư; không đúng trình tự, thủ tục quy định và chưa phù hợp với quy định tại Nghị định số 84 năm 2007 và 69 năm 2009 của Chính phủ. 

Năm 2010, bảng giá các loại đất tại 13 tuyến đường ở 4 quận do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đều cao hơn giá đất trên bảng giá đất do UBND thành phố ban hành từ 25% trở lên.(Ảnh minh họa)
Năm 2010, bảng giá các loại đất tại 13 tuyến đường ở 4 quận do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt đều cao hơn giá đất trên bảng giá đất do UBND thành phố ban hành từ 25% trở lên.(Ảnh minh họa)

Việc ban hành bảng giá các loại đất ở Hà Nội cũng chưa được thực hiện đúng quy định tại Điều 7, Thông tư Liên tịch số 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên Môi trường - Bộ Tài chính. 
Rất nhiều bất cập trong bảng giá các loại đất, kết quả thanh tra về giá của Bộ Tài chính kết luận. 
Cụ thể, năm 2010, bảng giá các loại đất tại 13 tuyến đường ở 4 quận do UBND thành phố phê duyệt nhưng không có phiếu điều tra giá đất trên thị trường.


Hai chủ nợ quốc tế của Vinashin lên tiếng

Theo nguồn tin từ VnEconomy, một chủ nợ Malaysia tuyên bố, giá trị khoản vay mà họ cấp cho Vinashin là rất nhỏ. 
Mặc dù nhiều nguồn tin cho rằng, khoản vay của Vinashin lên đến 600 triệu USD. 

CEO Datuk Seri Wahid Omar (trái) và Chủ tịch Tan Sri Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor của Maybank tại buổi họp báo nói về khoản nợ của Vinashin hôm 30/3 - Ảnh: The Star.
CEO Datuk Seri Wahid Omar (trái) và Chủ tịch Tan Sri Megat Zaharuddin Megat Mohd Nor của Maybank tại buổi họp báo nói về khoản nợ của Vinashin hôm 30/3 - Ảnh: The Star.

Trong một cuộc họp báo cách đây ít ngày, CEO Datuk Seri Wahid Omar của Maybank cho biết, số tiền mà Vinashin nợ ngân hàng này là không đáng kể so với giá trị tài sản của họ. “Số tiền của chúng tôi góp vào khoản cho vay đó thực ra rất nhỏ so với tài sản của chúng tôi và không quan trọng”, báo The Star dẫn lời ông Omar.
Thời điểm mà các chủ nợ Vinashin lên tiếng lần này trùng với thời điểm vừa kết thúc vụ xét xử các cựu quan chức của Vinashin. Tờ Wall Street Journal bình luận, vụ xét xử là một bằng chứng cho thấy Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực siết chặt việc kiểm soát các doanh nghiệp nhà nước.

Tổ hợp nhà ở Lafontana (Hà Nội): Hợp tác đầu tư hay lừa đảo?

Theo báo Công lý đưa tin, đánh vào tâm lý người có nhu cầu mua căn hộ “giá gốc”, nhiều đơn vị đã tung ra những quảng cáo trên internet những thông tin rất “mùi mẫn”.
Trên 1 trang web đăng lúc 10 giờ 03 ngày 7-1-2010 với nội dung: Dự án mới LAFONTANA- là tổ hợp bao gồm 3 tòa nhà liên kết 27 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại cao cấp bậc nhất với nhiều thông tin ngoài lề hấp dẫn khác. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư Gia Tuệ.


Đến bây giờ cái gọi là “Dự án” với cái tên rất “Tây” này mới chí dừng lại ở những văn bản hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền về lập thủ tục xin được chấp thuận địa điểm và lập hồ sơ…từ năm 2009 mà thôi. 
Công ty Gia Tuệ đã ung dung thu tiền tỷ của  đối tác từ nhiều năm nay dưới chiêu thức “hợp tác đầu tư” mà không hề triển khai được gì. Khi hết thời hạn theo thỏa thuận rút vốn và phải thanh toán trả lại tiền cho những người góp vốn nhưng Công ty Gia Tuệ vẫn lần lữa thậm chí không chịu trả.

Trung Quốc tận thu tre Việt Nam làm tăm

Theo Nhịp cầu đầu tư, từ năm 2010, việc thương nhân Trung Quốc tận thu tre nguyên liệu rồi xuất khẩu tăm giá rẻ vào Việt Nam như đã nói trên đã khiến doanh nghiệp trong nước lao đao.
Hàng ngàn tấn tre nguyên liệu không kể non hay già đã được thương lái Trung Quốc tận thu tại các vùng trồng tre vào năm 2010. Cùng thời gian trên, báo Hải quan đưa tin, 1.118 tấn tăm tre được nhập qua các cảng vào Việt Nam, chủ yếu từ Trung Quốc, Đài Loan.

Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ tre đã rơi vào cảnh đói nguyên liệu
Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm từ tre đã rơi vào cảnh đói nguyên liệu

Hiện nay, diện tích tre nứa trên toàn quốc đạt gần 1,4 triệu ha (chiếm 10,5% diện tích rừng cả nước). Ngành trồng và sản xuất các sản phẩm từ mây tre đang là công việc kiếm sống của hơn 1 triệu người.
Thế nhưng, với việc doanh nghiệp Trung Quốc tận thu cả tre non, vùng nguyên liệu sẽ bị tổn hại lâu dài. Đã đến lúc, các doanh nghiệp trong nước phải tìm cho mình hướng đi mới, chủ động hơn về nguyên liệu, một trong những giải pháp mới là sản xuất tăm nhựa.

Chứng khoán đảo chiều giảm điểm

Theo Tuổi trẻ Online, kết thúc phiên giao dịch ngày 4.4, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ giảm điểm khá mạnh trên hai sàn giao dịch. Tại HOSE, hàng loạt blue-chip mất điểm khiến VN-Index mất đến 6 điểm, VN30-Index giảm 5,49 điểm; trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,24 điểm.
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, mở cửa thị trường, giao dịch trên sàn diễn ra chậm chạp. Cả bên mua và bên bán đều trong trạng thái quan sát, ít có những giao dịch lớn.

Lượng giao dịch giảm sút, blue-chip giảm giá khiến hai sàn mất điểm trong phiên hôm nay - Ảnh: Ngọc Thắng
Lượng giao dịch giảm sút, blue-chip giảm giá khiến hai sàn mất điểm trong phiên hôm nay - Ảnh: Ngọc Thắng

Bước sang phiên buổi chiều, giao dịch trên sàn không khả quan hơn, đà giảm vẫn tiếp diễn, nhóm mã lớn đa số đều đang giảm giá lớn, lượng giao dịch duy trì ở mức khá thấp so với nhiều đợt các phiên trước.
Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, HNX-Index phiên này cũng để giảm 1,24 điểm, xuống còn 73,25 điểm (tương đương mức giảm 1,66%).
Tổng khối lượng khớp lệnh toàn thị trường đạt hơn 79,2 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 655,6 tỉ đồng. Toàn sàn có 60 mã tăng giá, 50 mã đứng giá tham chiếu, còn lại 213 mã giảm giá.
Hương Trà (tổng hợp)