Đọc nhanh tối 9/4: Hơn 4.500 tỷ đồng xây khu tái định cư ở TP.HCM

09/04/2012 20:27
Hương Trà (tổng hợp)
(GDVN) -Hơn 4.500 tỷ đồng xây khu tái định cư ở TP.HCM, n
hiều doanh nghiệp “gục ngã” trên đống tài sản,... là những tin đáng chú ý tối 9/4. 
Hơn 4.500 tỷ đồng xây khu tái định cư ở TP.HCM
Theo tin từ Vietnam+, công ty Cổ phần Đức Khải vừa công bố kế hoạch hoàn thành chín khối block căn hộ thuộc khu tái định cư Phú Mỹ (The Era Town), quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh với tổng hơn 3.000 căn hộ.

Ông Phạm Ngọc Lâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đức Khải, chủ đầu tư dự án khu The Era Town, cho biết dự án The Era Town được đầu tư xây dựng trong khuôn viên rộng 10ha, tổng sàn xây dựng 500.000m2. Tổng nguồn vốn xây dựng dự án là hơn 4.500 tỷ đồng. 

Khu tái định cư Phú Mỹ (The Era Town). (Nguồn: eraduckhai.vn))
Khu tái định cư Phú Mỹ (The Era Town). (Nguồn: eraduckhai.vn))

Để kịp tiến độ thi công, chủ đầu tư sẽ nhận việc đăng ký điều chỉnh, thi công nội thất bên trong căn hộ cho khách hàng có nhu cầu từ ngày 3/4 đến 30/6. 
Dự án The Era Town được đầu tư tạo quỹ nhà tái định cư nhằm phục vụ di dời các dự án công ích trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu cấp bách về nhà ở để phục vụ, bố trí việc tái định cư của thành phố. 

Ôtô điện nhập khẩu làm khó hải quan

Theo Vnexpress, thuế nhập khẩu ôtô thường được tính dựa trên số chỗ ngồi và dung tích xi-lanh. Tuy nhiên, với trường hợp xe điện, do không có dung tích động cơ nên việc tính thuế gặp nhiều lúng túng – hải quan địa phương cho biết.


Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan đề nghị hướng dẫn việc tính thuế đối với các loại ôtô chạy hoàn toàn bằng điện. Cụ thể, đơn vị này đang tiến hành làm thủ tục nhập khẩu cho một số lô hàng ôtô dưới 15 chỗ đã qua sử dụng mà theo quy định, được tính thuế suất dựa trên số chỗ ngồi và dung tích xi-lanh.
Theo trình bày của doanh nghiệp thì loại xe này chạy hoàn toàn bằng điện nên không có dung tích đông cơ gây khó khăn cho việc thu thuế.

Nhiều doanh nghiệp “gục ngã” trên đống tài sản

Theo Tuổi trẻ Online, nhiều doanh nghiệp co cụm, phá sản không chỉ do lãi suất quá cao mà còn do sức mua của thị trường quá thấp. Hàng làm ra không bán được khiến doanh nghiệp “gục ngã” trên đống tài sản. Tình trạng này xảy ra ở nhiều lĩnh vực và dắt dây từ nhà sản xuất đến phân phối, bán lẻ...
Hiện doanh nghiệp thép chỉ chạy 50-60% công suất thiết kế, thậm chí có ít nhất sáu doanh nghiệp đã ngừng sản xuất do hàng bán không được.

Một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình, TP.HCM) do ế ẩm nên bị tồn hàng tấn sắt thép, phần lớn trong số này đang bị gỉ sét - Ảnh: Đình Dân
Một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt (Q.Tân Bình, TP.HCM) do ế ẩm nên bị tồn hàng tấn sắt thép, phần lớn trong số này đang bị gỉ sét - Ảnh: Đình Dân

Lượng hàng tồn kho ùn ứ khiến nhiều doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa, còn các đại lý nhập hàng về nhỏ giọt, nhiều đại lý không cầm cự nổi phải bỏ nghề...
Hàng loạt các đại lý, cửa hàng bán vật liệu xây dựng trên địa bàn TP. HCM lâm vào tình trạng ế khách, hàng tồn kho, ứ đọng nhiều… nguy cơ đóng cửa là rất lớn. Trong khi đó, không chỉ có ngành vật liệu xây dựng mà ngành  hàng trang trí nội thất cũng bị vạ lây. 

Hà Nội dừng ký thuê mới nhà đất dùng sai mục đích

Theo nguồn tin từ TTXVN, trên địa bàn thành phố hiện có gần 1.100 địa điểm nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước được thành phố Hà Nội cho hơn 800 doanh nghiệp, đơn vị thuê lại với tổng diện tích gần 190.000m2.
Thực tế cho thấy có hàng trăm trường hợp nhà đất không sử dụng mà tự ý cho thuê lại với giá cao gấp nhiều lần để hưởng lợi, trong khi giá thuê của nhà nước chỉ từ 100.000đồng đến 120.000 đồng/m2. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhằm sắp xếp lại và xử lý quỹ nhà đất thuộc sở hữu nhà nước tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội đang rà soát toàn bộ hồ sơ, hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản này.
Trên cơ sở đó, thành phố sẽ phân loại đánh giá thực trạng các cơ sở nhà đất, số lượng hợp đồng thuê nhà; dừng ký hợp đồng thuê mới với các cơ sở sử dụng nhà đất không hiệu quả, sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định về quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. 

Nhiều nơi tiêu thụ thức ăn gia súc có chất cấm

Theo Tuổi trẻ Online, ông Lê Minh Đức, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với hai doanh nghiệp của tỉnh mua sản phẩm bổ sung Gold protein peptide (SSI) của Công ty Hồng Triển (TP.HCM).
Theo đó, chỉ có DNTN Phước Thạnh ở TP Tân An chưa sử dụng, còn Công ty TNHH tiêu chuẩn dinh dưỡng gia súc Quốc Tế (Công ty Quốc Tế) ở huyện Cần Đước đã pha trộn hết vào thức ăn và đưa ra thị trường. Hai công ty này đã thừa nhận là có mua bán và sử dụng chất cấm. 
Ông Lê Minh Đức, giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Long An, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với hai doanh nghiệp của tỉnh mua sản phẩm bổ sung Gold protein peptide (SSI) của Công ty Hồng Triển (TP.HCM).
Tương tự, tại Tiền Giang, ngày 7-4 các cơ quan chức năng đã thu giữ 25kg sản phẩm Gold protein peptide (SSI) còn nguyên đai, nguyên kiện tại Công ty Chăn nuôi Tiền Giang…Xuất xứ chất cấm đều là ở Trung Quốc.

Chứng khoán bất ngờ tăng mạnh

Theo Vnmedia, kết thúc giao dịch đầu tuần mới, thị trường chứng khoán trên cả hai sàn đã đồng loạt đi lên mạnh, khi khá nhiều mã cổ phiếu vươn lên ghi điểm. Tuy nhiên, thanh khoản lại sụt giảm đáng kể so với phiên cuối tuần trước.
Khép lại ngày làm việc, chỉ số Vn-Index đứng ở mức 450,73 điểm, tăng thêm 3,29 điểm, tương đương 0,74 %. Khối lượng giao dịch đạt 66,3 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 909,82 tỷ đồng. 


Cùng chiều, chỉ số VN30-Index đứng ở mức 515,64 điểm, tăng thêm 4,13 điểm, tương đương 0,81%. Khối lượng giao dịch đạt 22,5 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 418,76 tỷ đồng.
Trên sàn Hà Nội, cuối phiên, chỉ số HNX-Index đứng ở mức 76,28 điểm, tăng thêm 1,59 điểm, tương đương 2,13 %. Khối lượng giao dịch đạt 70,2 triệu đơn vị, giá trị tương đương là 707,21 tỷ đồng. 

Sony cắt giảm 10.000 nhân sự toàn cầu

Theo nguồn tin từ TTXVN, tờ Nikkei cho biết Sony, tập đoàn điện tử khổng lồ của Nhật Bản chuẩn bị cắt giảm 10.000 lao động, tương đương 6% nhân sự toàn cầu trong bối cảnh CEO Kazuo Hirai đang chịu áp lực đưa kết quả kinh doanh của hãng quay lại lợi nhuận sau 4 năm thua lỗ.


Sony trong tháng 12/2008 đã từng công bố cắt giảm tới 16.000 nhân sự toàn cầu sau khi cuộc khủng hoảng tài chính gây tổn hại nghiêm trọng cho nhu cầu đối với các sản phẩm điện tử. Tuy vậy, hãng vẫn chưa thể có được lợi nhuận kể từ đó tới nay.
Sony được dự báo sẽ công bố mức thua lỗ 220 tỷ yên (2,7 tỷ USD) trong năm tài khóa vừa kết thúc ngày 31/3.
Tháng trước, hãng này cũng đã bán bớt một phần công ty thiết bị và hóa chất, nơi cung cấp phim và keo dính dùng trong TV, máy quay và điện thoại cho Ngân hàng Phát triển Nhật Bản.
Kết thúc ngày giao dịch 9/4, cổ phiếu Sony đã tăng 0,6% trong khi chỉ số trung bình Nikkei mất 1,5%.

Có thể bạn qan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex
Bấm xem ảnh đẹp
Gía vàng - ngoại tệ theo ngày
Bấm xem clip hot

Hương Trà (tổng hợp)