Dự án biệt thự triệu USD ở Đà Lạt lọt vào "tầm ngắm" báo nước ngoài

24/09/2013 15:15
Lâm Giang
(GDVN) - Toàn bộ các biệt thự trong dự án La Vallee de Dalat đang được chào bán từ 950.000 USD đến 1,1 triệu USD mỗi căn.
Tờ Wall Street Journal hôm 23/9  đưa tin, chủ sở hữu một căn biệt thự kiểu Pháp mới xây tại Đà Lạt đã rao bán nó với giá 1,1 triệu USD.

Theo đó, bà Lê Ngọc Khánh Tâm - nữ chủ nhân dự án biệt thự triệu đô tại thành phố hoa cho biết, bà bắt đầu mua các lô đất nhỏ ở Đà Lạt trong năm 2007. Sau hai năm, khi gom được đủ diện tích đất, bà bắt tay vào thực hiện dự án La Vallee de Dalat gồm 7 biệt thự hạng sang trên diện tích 1 héc ta.

Căn biệt thự đầu tiên được hoàn thành trong dự án và cũng là nơi ở của vợ chồng bà Tâm.
Căn biệt thự đầu tiên được hoàn thành trong dự án và cũng là nơi ở của vợ chồng bà Tâm.

Bà Tâm là người Đà lạt gốc, muốn xây những không gian sống gần gũi với Đà Lạt, nhưng rộng rãi. Với nguồn tài chính của chồng bà là luật sư, nhà đầu tư người Mỹ tên là Barry Israel, căn biệt thự đầu tiên của dự án đã hoàn thành vào tháng 6 năm nay. Đây cũng là nơi ở hiện tại của vợ chồng bà.
"Biệt thự mang phong cách kiến trúc bản địa kết hợp với kiến trúc kiểu Pháp phổ biến ở Đà Lạt, nằm cách TP.Hồ Chí Minh khoảng 300 km về phía đông bắc, còn được gọi là "Le Petit Paris". Đà Lạt là một hòn ngọc của Việt Nam”, doanh nhân Israel nói.
Nằm trên một ngọn đồi thoai thoải, tòa biệt thự có hướng nhìn tuyệt đẹp ra những rặng núi xanh tươi và đồi thông. Theo vợ chồng bà Tâm, phong cảnh xung quanh là một trong những điểm hấp dẫn nhất của biệt thự này.
Vợ chồng bà Tâm - chủ dự án biệt thự La Vallee de Dalat tại Đà Lạt.
Vợ chồng bà Tâm - chủ dự án biệt thự La Vallee de Dalat tại Đà Lạt.

Căn biệt thự 3 tầng đều có hiên rộng trên mỗi tầng, nơi chủ nhân có thể nghỉ ngơi thư giãn và ngắm cảnh xung quanh.
Bốn căn biệt thự tương tự cũng đã xây xong phần móng và dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 9 tháng tới. 
Biệt thự đầu tiên có diện tích 6.500 m2 với 4 phòng ngủ, 6 phòng tắm, 2 bán phòng tắm và một phòng dành cho người giúp việc. Toàn bộ phòng ngủ được đặt ở tầng trên cùng của biệt thự.
Các phòng tắm được thiết kế mang phong cách châu Âu pha lẫn châu Á với sàn lát bằng gỗ sồi trắng Mỹ, và nội thất bằng sơn mài. 

Thiết kế sang trọng bên trong tòa biệt thự đầu tiên được hoàn thành.
Thiết kế sang trọng bên trong tòa biệt thự đầu tiên được hoàn thành.

Nhà bếp được thiết kế sang trọng với vật liệu và thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu.
Ông Israel, người sở hữu câu lạc bộ golf và khách sạn tại Việt Nam, cho rằng các nhà đầu tư ít chú ý tới bất động sản ở các vùng cao nguyên. Ông mô tả biệt thự là cơ hội đầu tư tốt, cũng như một nơi lý tưởng cho những người tìm kiếm không gian nghỉ ngơi yên tĩnh.
Biệt thự nằm gần Dinh 2 Bảo Đại, một trong 7 cung điện được xây dựng bởi hoàng đế cuối cùng của Việt Nam, cách sân bay Liên Khương của Đà Lạt chỉ 18 km và chỉ mất 5 phút để tới trung tâm của Đà Lạt.
Căn biệt thự được rao bán với giá 1,1 triệu USD qua công ty bất động sản CBRE. 

Một phòng ngủ rộng rãi bên trong biệt thự.
Một phòng ngủ rộng rãi bên trong biệt thự.

Theo thông tin trên trang web chính thức của CBRE, toàn bộ các biệt thự trong dự án La Vallee de Dalat đang được chào bán từ 950.000 đến 1,1 triệu USD mỗi căn. 

Cả khu đất đã được xây một hàng rào kiên cố bao quanh và có một cổng an ninh chung làm việc trong 24 giờ mỗi ngày.

Theo thông tin trên trang web chính thức của dự án, các biệt thự được thiết kế bởi công ty thiết kế Asiatique và xây dựng trên nguyên tắc phong thủy và có thể thay đổi theo yêu cầu của khách mua.  

Hai năm đầu tiên sau khi biệt thự cuối cùng được hoàn thành, La Vallee de Dalat sẽ được quản lý bởi Công ty Phát triển Khanhtam và Đại Phúc Ltd, các công ty chuyên về phát triển bất động sản. Sau đó, các chủ mua nhà hoặc thuê có thể tự lập ra ủy ban quản lý của riêng mình.
Lâm Giang