Dự án Splendora xem xét giảm giá bán nhà

13/11/2012 13:35
Theo VnMedia
Sau nhiều lần thương thảo, chủ đầu tư dự án Splendora Bắc An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) đang xem xét phương án giảm giá bán nhà liền kề, biệt thự cho gần 500 khách hàng mua nhà giai đoạn 1.
Trước đó, hàng trăm khách hàng mua nhà tại dự án Splendora đã nhiều lần kiến nghị chủ đầu tư về việc bị chủ đầu tư áp tăng giá bán 10% giá trị hợp đồng do tính tỷ giá USD cao hơn thực tế và việc áp trượt giá theo chỉ số CPI. Cách tính này khiến cho khách hàng phải chịu trả thêm một khoản tiền khá lớn từ 500-1,3 tỷ đồng.
Ban đại diện khách hàng cho rằng, việc tăng giá này là trái theo quy định của pháp luật hơn nữa trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giá bất động sản giảm mạnh trong khi phần lớn khách hàng đều là những người mua lại các suất đầu tư với mức giá chênh rất lớn từ 3 -5 tỷ đồng/căn nhà liên kề và 7-13 tỷ đồng/ căn nhà biệt thự. Trong văn bản trả lời khách hàng mới đây ngày 9/11, Tổng giám đốc An Khánh JVC khẳng định sẽ xem xét lại việc điều chỉnh giá bán nhưng sẽ phải trình Hội đồng thành viên quyết định xem xét và phê duyệt. Để hội đồng thành viên quyết định có điều chỉnh hay không các chuyên viên cần triển khai khỏa sát lại giá bất động sản ở Việt Nam và tính toán lại chi phí tài chính của dự án. Vì vậy, An Khánh JVC sẽ trả lời dứt điểm khách hàng vấn đề này sau 1 tháng. Trước đó, chủ đầu tư luôn khẳng định không tính sai giá bán, giá bán được xác lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và không trái với thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng góp vốn. Giá bán khoảng 42 triệu đồng/m2 đối với biệt thự và 23,1 triệu đồng/m2 sàn xây dựng đối với liền kề, giá này chưa có VAT là mức giá phù hợp với thị trường, hài hòa lợi ích của chủ đầu tư và khách hàng.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Theo VnMedia