Đưa kim ngạch thương mại Việt Nam-New Zealand lên 2 tỷ USD

16/03/2022 06:20
Theo Baochinhphu.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chiều ngày 15/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua, nhấn mạnh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hai nước không ngừng duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng đề nghị New Zealand tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỷ USD vào năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ New Zealand luôn quan tâm và dành ưu tiên viện trợ ODA để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp và phát triển nông thôn, phát triển nguồn nhân lực, quản lý và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo.

Thủ tướng đánh giá cao việc hai bên đã ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021-2024; đề nghị hai bên phối hợp thực hiện chương trình hành động, đưa hợp tác hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, rộng mở và thực chất hơn; trước mắt là nối lại trao đổi đoàn cấp cao và các cấp khi điều kiện cho phép, triển khai định kỳ các cơ chế hợp tác theo hình thức linh hoạt, kể cả trực tuyến, phục hồi và thúc đẩy hơn nữa hợp tác giáo dục, du lịch, văn hóa xã hội khi mở cửa biên giới.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn New Zealand tiếp tục duy trì và tăng số lượng học bổng của Chính phủ New Zealand (NZAID) cho Việt Nam hằng năm, tiếp tục thực hiện chương trình bồi dưỡng tiếng Anh (ELTO) cho cán bộ thuộc cơ quan bộ, ngành của Việt Nam.

Về hợp tác phòng, chống COVID-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn New Zealand đã hỗ trợ Việt Nam 30.000 liều vaccine AstraZeneca (tháng 9/2021), cũng như có nhiều đóng góp đối với công cuộc ứng phó với dịch COVID-19 tại khu vực Đông Nam Á; đề nghị New Zealand tăng cường hỗ trợ Việt Nam cũng như ASEAN trong việc tiếp cận nguồn vaccine và trang thiết bị y tế phòng dịch, tích cực giúp Việt Nam đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế.

Thủ tướng mong Chính phủ New Zealand tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại New Zealand sinh sống và làm việc trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, cũng như hỗ trợ người Việt Nam an toàn trở về nước khi có nhu cầu.

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ New Zealand luôn quan tâm và dành ưu tiên viện trợ ODA để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Chính phủ New Zealand luôn quan tâm và dành ưu tiên viện trợ ODA để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại sứ Tredene Dobson chúc mừng Chính phủ Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh, sớm mở cửa trở lại, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Bà Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-New Zealand giai đoạn 2021-2024; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy quan hệ thương mại, kinh tế mang tính bổ trợ cho nhau giữa hai nước. Bà Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn Lãnh đạo hai nước sẽ sớm thăm nhau trong thời gian thuận tiện.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên thống nhất tiếp tục ủng hộ bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, nhất là Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Luật Biển (UNCLOS 1982); tích cực tham gia, đóng góp vào hợp tác vì hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông nói riêng và khu vực nói chung.

Về vấn đề Ukraine mà bà Đại sứ đề cập, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam là đất nước từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh, chịu nhiều hậu quả nặng nề và đến giờ vẫn đang phải giải quyết. Vì vậy, Việt Nam là đất nước yêu chuộng hòa bình, luôn đóng góp tích cực và hành động vì hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và thế giới.

Thủ tướng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Việt Nam luôn theo dõi sát và hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang tại Ukraine, kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, tránh gây thương vong, tổn thất cho dân thường.

Việt Nam mong các bên sớm tìm giải pháp hòa bình cho các bất đồng trên cơ sở luật pháp quốc tế và tính đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, bảo đảm an ninh, an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân, đồng thời thúc đẩy cứu trợ nhân đạo.

Theo Baochinhphu.vn