Giá vàng vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng

23/08/2011 09:08
Khuê Hạ
(GDVN) - Đầu giờ sáng nay (23/8), giá vàng trong nước đã chính thức vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng, tăng thêm 400.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.
(GDVN) – Đầu giờ sáng nay, giá vàng trong nước đã chính thức vọt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng, so với mức đỉnh thiết lập cuối ngày chiều qua, mức giá này đã đắt thêm hơn 400.000 đồng/lượng.

Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua (ngày 22/8), giá vàng trong nước đã thiết lập mốc 48,7 triệu đồng/lượng. Tổng kết sau 1 ngày điên loạn, các chủ tiệm kim hoàn đều thấy rõ xu hướng đầu tư khi lượng mua vào tăng mạnh.

Trên thế giới, phiên đầu tuần, quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra 6,36 tấn vàng. Hiện lượng vàng của quỹ là 1.284,40 tấn vàng. Kể từ phiên giao dịch hôm 16/8, đây là phiên đầu tiên quỹ này xả vàng. Tuần trước, quỹ hầu như liên tục gom vàng với 4/5 phiên mua vào. Tính từ đầu tháng 8, quỹ này đã mua vào 27,18 tấn vàng.

Vào đầu giờ sáng nay ( 23/8), giá vàng trong nước tiếp tục đà tăng nóng theo giá vàng thế giới. Mốc 49 triệu đồng/lượng – kỷ lục mới được thiết lập. Trong bối cảnh kinh tế suy yếu thì vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.  

Lúc 8h48, giá vàng SJC (Sài Gòn) của công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá mua vào – bán ra ở 48,5 và 48,8 triệu đồng/lượng, so với mức giá này chốt phiên ngày hôm qua, giá vàng tại công ty này đã đội thêm 350.000 đồng/lượng.

Giá vàng SBJ của ngân hàng Sacombank niêm yết giao dịch ở 48,4 và 49,1 triệu đồng/lượng, tăng 960.000 đồng/lượng so với 14h chiều qua.

Theo Tuổi trẻ đưa tin, chiều 22/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để thảo luận các giải pháp nhằm xóa bỏ cách biệt giữa giá vàng trong nước - thế giới.

Theo đó, NHNN sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, trong đó Công ty SJC làm chủ lực, tham gia can thiệp thị trường vàng nhằm kéo giá vàng trong nước từ mức cao hơn 1 triệu đồng/lượng như hiện nay về ngang với giá vàng thế giới.

Ngay trong chiều 22/8, Công ty SJC đã được NHNN cấp phép nhập khẩu vàng và trong ngày 23/8 Công ty SJC sẽ tiếp tục nhập khẩu thêm một lượng vàng đủ để can thiệp mạnh thị trường.

Trên thế giới, phiên hôm qua, giá vàng thế giới cũng đã phá vỡ ngưỡng kỉ lục 1.900 USD/ounce. Trong bối cảnh kinh tế suy yếu thì vàng được coi là nơi trú ẩn an toàn cho các nhà đầu tư.

Hôm qua, Citigroup đã quyết định nâng dự báo giá vàng lên 1.650 USD/ounce trong năm 2012 và 1.500 USD/ounce năm 2013. Trước đó, tổ chức này dự báo giá vàng ở 1.325 USD/ounce năm 2012 và 1.225 USD/ounce năm 2013.

Khuê Hạ