Giá vé bay VietJet Air cạnh tranh với... xe đò TP.HCM – Hà Nội

31/01/2012 07:44
"Nhiều người dân nghĩ rằng đi máy bay mắc hơn nhiều so với xe đò. Chúng tôi đang nỗ lực nắm lấy phân khúc này để giới thiệu ý tưởng đi máy bay thay vì xe đò"...
Hãng hàng không giá rẻ này bắt đầu các chuyến bay vào tháng trước, có thể sẽ tăng gấp đôi đội máy bay lên sáu chiếc vào cuối năm nay nhằm thu hút hành khách đi xe đò kéo dài 40 tiếng đồng hồ.
Đội máy bay của VietJet Air có ba chiếc Airbus A320 mới.
Đội máy bay của VietJet Air có ba chiếc Airbus A320 mới.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời giám đốc điều hành Pritam Singh, cho hay: các chuyến bay Airbus SAS A320 122 chỗ đầy khách đến 90% số ghế trên đường bay đầu tiên TP.HCM – Hà Nội của hãng. Giá vé bình quân bao gồm thuế là 1,03 triệu đồng/lượt đi, bằng 25% giá vé rẻ nhất bán qua mạng trên trang web của Vietnam Airlines.

Tuyến TP.HCM – Hà Nội, chuyến bay của VietJet chỉ mất hai giờ đồng hồ so với từ 30 – 42 giờ xe lửa và 34 – 40 giờ xe đò. Giá vé lượt đi ngồi cứng của xe lửa vào giữa tháng hai là 486.000 đồng, theo trang web của ga Hà Nội. Giá vé xe đò rẻ nhất của hãng Vinamotor vào khoảng 400.000 đồng.

"Nhiều người dân nghĩ rằng đi máy bay mắc hơn nhiều so với xe đò. Chúng tôi đang nỗ lực nắm lấy phân khúc này, để giới thiệu ý tưởng đi máy bay thay vì xe đò", ông Singh trả lời Bloomberg qua điện thoại hôm 27/1.

Theo Sài Gòn tiếp thị