Hạ lãi suất, ngân hàng vẫn dành 15.479 tỷ đồng mua tín phiếu

16/04/2012 09:21
Theo NDHMoney
Mặc dù lãi suất còn 10,25-12,5%/năm, nhưng các ngân hàng thương mại vẫn dành trên 15.000 tỷ đồng mua tín phiếu của NHNN.
Theo dữ liệu của Reuters và tính toán , trong tuần qua, trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước đã hút về 15.479 tỷ đồng từ việc bán tín phiếu kỳ hạn 28, 91 và 182 ngày cho các tổ chức tín dụng.

ảnh minh họa (nguồn Internet)
ảnh minh họa (nguồn Internet)


Đáng chú ý, sau khi Ngân hàng Nhà nước giảm 1% các lãi suất điều hành, OMO và hạ trần lãi suất về 12%/năm, thì lãi suất tín phiếu đã giảm về từ 10,25-12%/năm tùy các kỳ hạn. Tuy lãi suất giảm nhưng các ngân hàng thương mại vẫn tăng mạnh mua tín phiếu, điều này tiếp tục khẳng định thanh khoản của nhiều ngân hàng đang rất tốt.

Đối với nghiệp vụ Repo, Ngân hàng Nhà nước bơm ra lượng tiền rất ít so với những tuần trước đó, dù lãi suất OMO còn 12%/năm kể từ ngày 11/4.

Trên thị trường liên ngân hàng, cuối tuần qua, lãi suất qua đêm giảm còn 6-6,5%, kỳ hạn 1 tuần còn 7-7,5%/năm, kỳ hạn 1 tháng còn 10-11%/năm.

Có thể bạn quan tâm:
Thú chơi khuyển của các đại gia Choáng với thú chơi của đại gia Việt
Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành" Bảo vệ Người tiêu dùng
Clip - Ảnh ấn tượng Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn
Lình xình ở nhà N05 Vinaconex Gía vàng - ngoại tệ theo ngày

Theo NDHMoney