Hãi hùng 14 tấn thịt thối, bốc mùi sắp "tuồn" vào TP.HCM

09/05/2012 12:54
Theo Người Lao Động
Khi kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện trong xe tải có chở gần 14 tấn thịt đã bốc mùi hôi thối...
Sáng 9/5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kết hợp với CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành bắt xe tải do tài xế Trần Văn Chính, (SN 1983 quê, Nam Định) chở 13.790 kg thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.
Sáng 9/5, Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức kết hợp với CSGT Rạch Chiếc đã tiến hành bắt xe tải do tài xế Trần Văn Chính, (SN 1983 quê, Nam Định) chở 13.790 kg thịt gia súc, gia cầm thối đông lạnh.
Khối lượng lớn thịt thối này được vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để tiêu thụ.
Khối lượng lớn thịt thối này được vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM để tiêu thụ.
Tại trạm kiểm dịch, tài xế không xuất trình được giấy kiểm dịch cũng như giấy chứng nhận nguồn gốc của số hàng nói trên. Theo tài xế, chỉ cần vào Bến xe An Sương hoặc Bến xe quận 9 sẽ có người ra lấy số hàng này.
Tại trạm kiểm dịch, tài xế không xuất trình được giấy kiểm dịch cũng như giấy chứng nhận nguồn gốc của số hàng nói trên. Theo tài xế, chỉ cần vào Bến xe An Sương hoặc Bến xe quận 9 sẽ có người ra lấy số hàng này.
Số thịt thối trên bao gồm chân gà, vú heo đã qua ướp lạnh, bốc mùi hôi. Trên thùng xốp và túi đựng có chữ Trung Quốc. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Số thịt thối trên bao gồm chân gà, vú heo đã qua ướp lạnh, bốc mùi hôi. Trên thùng xốp và túi đựng có chữ Trung Quốc. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.
Nhiều thùng thịt và trên thịt có nhãn mác bằng chữ Trung Quốc.
Nhiều thùng thịt và trên thịt có nhãn mác bằng chữ Trung Quốc.
Theo một cán bộ thú y thì đây là vụ chở thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay mà trạm kiểm dịch Thủ Đức bắt được.
Theo một cán bộ thú y thì đây là vụ chở thịt đông lạnh không rõ nguồn gốc lớn nhất từ trước đến nay mà trạm kiểm dịch Thủ Đức bắt được.
Theo Người Lao Động