Hàng cực "độc" chống nóng: Từ quạt mát iPhone đến "áo giáp toàn thân"

13/05/2012 07:51
Hà Nhi
(GDVN) - Nắng nóng  những “chiêu độc” hay thiết bị chống nóng khác lạ đã được người bán, người mua... tích cực giới thiệu, săn lùng...
Tại các cửa hàng, siêu thị bán điện thoại hoặc địa điểm bán phụ kiện iPhone có bán quạt siêu nhỏ (Sen-pu-ki) giá dưới 100.000 đồng/chiếc. Sen-pu-ki bao gồm một động cơ nhỏ có gắn cánh quạt, sử dụng nguồn pin của iPhone để hoạt động. Khớp nối trên thiết bị cho phép quay chiếc quạt theo nhiều hướng khác nhau. (Ảnh:GiadinhNet)
Tại các cửa hàng, siêu thị bán điện thoại hoặc địa điểm bán phụ kiện iPhone có bán quạt siêu nhỏ (Sen-pu-ki) giá dưới 100.000 đồng/chiếc. Sen-pu-ki bao gồm một động cơ nhỏ có gắn cánh quạt, sử dụng nguồn pin của iPhone để hoạt động. Khớp nối trên thiết bị cho phép quay chiếc quạt theo nhiều hướng khác nhau. (Ảnh:GiadinhNet)
Hàng "độc" được giới văn phòng rất ưa chuộng đó là “Điều hòa siêu nhỏ”. Với kích thước chỉ 14x18 cm, người sử dụng có thể mang theo chiếc điều hòa này bên mình bằng cách đeo vào tay và hơi mát được thổi qua 4 khe hở phía cạnh thân máy. (Ảnh: VNE)
Hàng "độc" được giới văn phòng rất ưa chuộng đó là “Điều hòa siêu nhỏ”. Với kích thước chỉ 14x18 cm, người sử dụng có thể mang theo chiếc điều hòa này bên mình bằng cách đeo vào tay và hơi mát được thổi qua 4 khe hở phía cạnh thân máy. (Ảnh: VNE)
Áp dụng công nghệ làm mát bằng hơi nước, cỗ máy tí hon này có thể so sánh với chiếc điều hòa cồng kềnh, tạo những luồng gió mát và dễ chịu mà không gây ồn ào. Nó có thể hoạt động nhờ vào năng lượng của pin hoặc qua dây cắm USB kết nối với máy tính. Giá bán của loại điều hòa này ngoài thị trường từ 230.000 - 270.000 đồng/chiếc.
Áp dụng công nghệ làm mát bằng hơi nước, cỗ máy tí hon này có thể so sánh với chiếc điều hòa cồng kềnh, tạo những luồng gió mát và dễ chịu mà không gây ồn ào. Nó có thể hoạt động nhờ vào năng lượng của pin hoặc qua dây cắm USB kết nối với máy tính. Giá bán của loại điều hòa này ngoài thị trường từ 230.000 - 270.000 đồng/chiếc.
Vào mùa hè, để tránh nắng, các gia đình thường rủ nhau đi dã ngoại, tới các khu du lịch sinh thái, du lịch biển. Một chiếc tủ lạnh mini xách tay mang theo người rất lý tưởng cho các chuyến dã ngoại, đi xa bảo quản thực phẩm, đồ uống, thức ăn... trong nhiệt độ làm lạnh tới -18 độ C, đặc biệt có thể cắm vào nguồn điện trên xe ô tô.
Vào mùa hè, để tránh nắng, các gia đình thường rủ nhau đi dã ngoại, tới các khu du lịch sinh thái, du lịch biển. Một chiếc tủ lạnh mini xách tay mang theo người rất lý tưởng cho các chuyến dã ngoại, đi xa bảo quản thực phẩm, đồ uống, thức ăn... trong nhiệt độ làm lạnh tới -18 độ C, đặc biệt có thể cắm vào nguồn điện trên xe ô tô.
Một số loại tủ lạnh nhập khẩu từ châu Âu, dung tích 5-12 lít, giá 1,2-1,9 triệu đồng, rẻ hơn có loại tủ lạnh không có bộ làm lạnh và chỉ sử dụng nguồn điện 5W. Tủ lạnh mini này có thể làm lạnh ở nhiệt độ thấp nhất là 8,5 độ C chỉ sau 5 phút.
Một số loại tủ lạnh nhập khẩu từ châu Âu, dung tích 5-12 lít, giá 1,2-1,9 triệu đồng, rẻ hơn có loại tủ lạnh không có bộ làm lạnh và chỉ sử dụng nguồn điện 5W. Tủ lạnh mini này có thể làm lạnh ở nhiệt độ thấp nhất là 8,5 độ C chỉ sau 5 phút.
“Thời tiết nóng gắt thế này con nhà bạn ra đường hoặc đi học hay bị mệt mỏi khó chịu, nghiêm trọng còn có thể gây bệnh cho bé, giải pháp tốt nhất cho bạn là dùng quạt phun sương di động khi cho bé đi ra ngoài đường… Thật rễ dàng sử dụng chỉ cần đeo trên cổ bé và bật nguồn máy sẽ thổi suốt hành trình đi lại của bé hoặc cho bạn” – Đó là "tư vấn" của một siêu thị điện máy trên địa bàn TP.HCM về chiếc quạt phun sương này.
“Thời tiết nóng gắt thế này con nhà bạn ra đường hoặc đi học hay bị mệt mỏi khó chịu, nghiêm trọng còn có thể gây bệnh cho bé, giải pháp tốt nhất cho bạn là dùng quạt phun sương di động khi cho bé đi ra ngoài đường… Thật rễ dàng sử dụng chỉ cần đeo trên cổ bé và bật nguồn máy sẽ thổi suốt hành trình đi lại của bé hoặc cho bạn” – Đó là "tư vấn" của một siêu thị điện máy trên địa bàn TP.HCM về chiếc quạt phun sương này.
Không chỉ quay để làm mát, quạt còn có thể dùng chức năng phun sương khi cần thiết, chỉ cần bỏ ít nước vào bình đựng trong máy, khi cần phun sương, bạn bóp nhẹ nút phun, nước sẽ phun ra bên dưới cánh quạt và tạo những hạt sương mát mẻ.
Không chỉ quay để làm mát, quạt còn có thể dùng chức năng phun sương khi cần thiết, chỉ cần bỏ ít nước vào bình đựng trong máy, khi cần phun sương, bạn bóp nhẹ nút phun, nước sẽ phun ra bên dưới cánh quạt và tạo những hạt sương mát mẻ.
Với ưu điểm nhỏ gọn, có thể mang đi đâu mọi lúc mọi nơi, đặc biệt có thể đeo trên cổ để thổi vào mặt cho mát, thậm chí bạn có thể cài vào túi hoặc làm móc chìa khóa như một đồ trang trí ngộ nghĩnh. Giá bán là 85 – 150.000 đồng/chiếc.
Với ưu điểm nhỏ gọn, có thể mang đi đâu mọi lúc mọi nơi, đặc biệt có thể đeo trên cổ để thổi vào mặt cho mát, thậm chí bạn có thể cài vào túi hoặc làm móc chìa khóa như một đồ trang trí ngộ nghĩnh. Giá bán là 85 – 150.000 đồng/chiếc.
Cũng là một giải phát thật hiệu quả và tiện lợi trong mùa nóng, với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể mang chiếc quạt phun sương di động này đến bất cứ nơi nào.
Cũng là một giải phát thật hiệu quả và tiện lợi trong mùa nóng, với thiết kế nhỏ gọn, bạn có thể mang chiếc quạt phun sương di động này đến bất cứ nơi nào.
Nó là hành trang không thể thiếu cho chiếu du lịch, dã ngoại, hoạt động ngoài trời... Với giá mua 85.000 đồng/chiếc cùng cục pin 2a, bạn có thể cho khởi động cánh quạt phun sương này và tận hưởng cảm giác mát mẻ, sảng khoải khắp mọi nơi.
Nó là hành trang không thể thiếu cho chiếu du lịch, dã ngoại, hoạt động ngoài trời... Với giá mua 85.000 đồng/chiếc cùng cục pin 2a, bạn có thể cho khởi động cánh quạt phun sương này và tận hưởng cảm giác mát mẻ, sảng khoải khắp mọi nơi.
Mũ lưỡi trai (người lớn hoặc trẻ em) có gắn quạt làm mát mặt được nhiều shop tại TP.HCM bán với giá 65.000 đồng/chiếc. Chiếc quạt tí hon này sử dụng pin năng lượng mặt trời nên an toàn với trẻ. Tốc độ quạt có thể đạt tới 2.100 vòng/phút. Mũ cũng có kính chống bụi, có thể xếp gọn khi không dùng đến. (Ảnh: GiadinhNet).
Mũ lưỡi trai (người lớn hoặc trẻ em) có gắn quạt làm mát mặt được nhiều shop tại TP.HCM bán với giá 65.000 đồng/chiếc. Chiếc quạt tí hon này sử dụng pin năng lượng mặt trời nên an toàn với trẻ. Tốc độ quạt có thể đạt tới 2.100 vòng/phút. Mũ cũng có kính chống bụi, có thể xếp gọn khi không dùng đến. (Ảnh: GiadinhNet).
Các sản phẩm “bán công nghệ” cũng được tung ra với số lượng lớn trong mùa nóng như áo thun thể thao được giới thiệu là chống tia tử ngoại từ ánh mặt trời,trong nhà chống tia tử ngoại từ ánh sáng của đèn điện. Giá bán khoảng hơn 200.000 đồng/áo tùy từng kiểu dáng, thể loại.
Các sản phẩm “bán công nghệ” cũng được tung ra với số lượng lớn trong mùa nóng như áo thun thể thao được giới thiệu là chống tia tử ngoại từ ánh mặt trời,trong nhà chống tia tử ngoại từ ánh sáng của đèn điện. Giá bán khoảng hơn 200.000 đồng/áo tùy từng kiểu dáng, thể loại.
Khi cái nóng lên tới đỉnh điểm, đội mũ bảo hiểm không chưa đủ. Nhiều người còn nghĩ ra cả cách gội đầu để chống nắng. Một số loại dầu gội, dầu xả được giới thiệu là có các thành phần giúp da và tóc được bảo vệ khỏi tia UVA và UVB, có tác dụng chống nắng, bổ sung dưỡng chất ngăn chặn dấu hiệu lão hóa,… được bán với giá 250.000 đồng/lọ.
Khi cái nóng lên tới đỉnh điểm, đội mũ bảo hiểm không chưa đủ. Nhiều người còn nghĩ ra cả cách gội đầu để chống nắng. Một số loại dầu gội, dầu xả được giới thiệu là có các thành phần giúp da và tóc được bảo vệ khỏi tia UVA và UVB, có tác dụng chống nắng, bổ sung dưỡng chất ngăn chặn dấu hiệu lão hóa,… được bán với giá 250.000 đồng/lọ.
Tuy mới xuất hiện trên thị trường sản phẩm chiếu điều hòa này khá hút khách. Có 2 loại chính, làm từ mây và tre trúc. Bộ sản phẩm bằng mây mềm, dẻo, nhẹ nhưng có độ rít, gồm một ga phủ và 2 vỏ gối có giá từ 500.000 đồng trở lên. (Ảnh: VNE)
Tuy mới xuất hiện trên thị trường sản phẩm chiếu điều hòa này khá hút khách. Có 2 loại chính, làm từ mây và tre trúc. Bộ sản phẩm bằng mây mềm, dẻo, nhẹ nhưng có độ rít, gồm một ga phủ và 2 vỏ gối có giá từ 500.000 đồng trở lên.  (Ảnh: VNE)
Trong khi đó, loại chất liệu tre không khác về hình dáng so với chiếu trúc thông thường nhưng khi sờ thấy mát tay hơn, giá từ 300.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, người bán hàng xuất khoảng 10 bộ. Riêng một tuần ngày gần đây, các cửa hàng cho biết: con số này tăng gấp đôi vì nhu cầu thị trường tăng cao. (Ảnh: VNE).
Trong khi đó, loại chất liệu tre không khác về hình dáng so với chiếu trúc thông thường nhưng khi sờ thấy mát tay hơn, giá từ 300.000 đồng. Trung bình mỗi ngày, người bán hàng xuất khoảng 10 bộ. Riêng một tuần ngày gần đây, các cửa hàng cho biết: con số này tăng gấp đôi vì nhu cầu thị trường tăng cao. (Ảnh: VNE).
Chiếc bể bơi mini tại nhà giá từ 155.000 -290.000 đồng cũng đang được bày bán rộng rãi tại Tp. HCM và nhiều tỉnh thành lớn khác trong cả nước.
Chiếc bể bơi mini tại nhà giá từ 155.000 -290.000 đồng cũng đang được bày bán rộng rãi tại Tp. HCM và nhiều tỉnh thành lớn khác trong cả nước.
Khác lạ nữa trong mùa nóng phải kể đến là loại thời trang chống nóng đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường hiện nay: Bộ thời trang chống nóng trùm cả người (áo và váy) khá quen thuộc với chị em phụ nữ. Bộ “áo giáp toàn thân” này với chất liệu vải được quảng cáo là “cotton 100%”, với nhiều họa tiết bắt mắt hiện đang có giá bán từ 200.000 - 350.000 đồng/bộ.
Khác lạ nữa trong mùa nóng phải kể đến là loại thời trang chống nóng đang được tiêu thụ mạnh trên thị trường hiện nay: Bộ thời trang chống nóng trùm cả người (áo và váy) khá quen thuộc với chị em phụ nữ. Bộ “áo giáp toàn thân” này với chất liệu vải được quảng cáo là “cotton 100%”, với nhiều họa tiết bắt mắt hiện đang có giá bán từ 200.000 - 350.000 đồng/bộ.
Đối với các đại gia “chơi” xe hoặc sử dụng “siêu xe” thì chiếc ô tô luôn là một người bạn cần được quan tâm, chăm sóc nhất. Do hầu hết các bãi trông giữ xe ở các thành phố lớn như Hà Nội, hay TP HCM đều ở ngoài trời, ánh nắng trực tiếp chiếu vào khiến xe nóng lên nhanh do hiệu ứng nhà kính. Hơn nữa, phơi nắng lâu ngày làm nội thất và lớp sơn nhanh bạc mầu. Do đó, giải pháp tối ưu là sử dụng vải chuyên dụng phủ ngoài.
Đối với các đại gia “chơi” xe hoặc sử dụng “siêu xe” thì chiếc ô tô luôn là một người bạn cần được quan tâm, chăm sóc nhất. Do hầu hết các bãi trông giữ xe ở các thành phố lớn như Hà Nội, hay TP HCM đều ở ngoài trời, ánh nắng trực tiếp chiếu vào khiến xe nóng lên nhanh do hiệu ứng nhà kính. Hơn nữa, phơi nắng lâu ngày làm nội thất và lớp sơn nhanh bạc mầu. Do đó, giải pháp tối ưu là sử dụng vải chuyên dụng phủ ngoài.
Tại một cửa hàng bán bạt phủ ô tô, xe máy trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, có khá đông khách đang chờ xem hàng. Theo anh Nguyễn Xuân Hòa - chủ cửa hàng này, mấy ngày nay bạt phủ xe bán tăng gấp 2-3 lần. Bạt ô tô có giá từ 400.000 - 600.000 đồng/chiếc, bạt che nắng xe máy giá từ 120.000 - 190.000 đồng/chiếc. (Ảnh: VNE)
Tại một cửa hàng bán bạt phủ ô tô, xe máy trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, có khá đông khách đang chờ xem hàng. Theo anh Nguyễn Xuân Hòa - chủ cửa hàng này, mấy ngày nay bạt phủ xe bán tăng gấp 2-3 lần. Bạt ô tô có giá từ  400.000 - 600.000 đồng/chiếc, bạt che nắng xe máy giá từ 120.000 - 190.000 đồng/chiếc. (Ảnh: VNE)
Hầu hết những sản phẩm bạt che nắng có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc được gia công tại Việt Nam. Bạt phủ ô tô được làm bằng chất liệu chống thấm nước tối ưu, độ bền cao. Đặc biệt bạt màu ánh bạc có tác dụng phản quang chống nắng nóng rất tốt.
Hầu hết những sản phẩm bạt che nắng có xuất xứ từ Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc được gia công tại Việt Nam. Bạt phủ ô tô được làm bằng chất liệu chống thấm nước tối ưu, độ bền cao. Đặc biệt bạt màu ánh bạc có tác dụng phản quang chống nắng nóng rất tốt.
Có thể nói, sử dụng phải che luôn là biện pháp chống nóng hiệu quả khi dừng, nhưng sẽ không thể sử dụng biện pháp này khi đang di chuyển trên đường. Vì thế phim chống nóng cũng được giới chơi xe quan tâm và sử dụng. Phim chống nóng có thể ngăn cản hầu hết tia tử ngoại từ ánh sáng mặt trời. Một chiếc xe 4 chỗ nếu muốn dán phim cách nhiệt 3M phải bỏ ra số tiền khoảng 1.200.000 VNĐ.
Có thể nói, sử dụng phải che luôn là biện pháp chống nóng hiệu quả khi dừng, nhưng sẽ không thể sử dụng biện pháp này khi đang di chuyển trên đường. Vì thế phim chống nóng cũng được giới chơi xe quan tâm và sử dụng. Phim chống nóng có thể ngăn cản hầu hết tia tử ngoại từ ánh sáng mặt trời. Một chiếc xe 4 chỗ nếu muốn dán phim cách nhiệt 3M phải bỏ ra số tiền khoảng 1.200.000 VNĐ.
Không chỉ ô tô, những “tín đồ” của xe máy cũng tìm cách bảo vệ chiếc xe yêu quý của mình bằng các thiết bị che chắn. Giá cho loại bạt phủ này khoảng 170.000 – 220.000 đồng có bán tại các đại lý phụ tùng, phụ kiện cho xe máy trên toàn quốc.
Không chỉ ô tô, những “tín đồ” của xe máy cũng tìm cách bảo vệ chiếc xe yêu quý của mình bằng các thiết bị che chắn.  Giá cho loại bạt phủ này khoảng 170.000 – 220.000 đồng có bán tại các đại lý phụ tùng, phụ kiện cho xe máy trên toàn quốc.
Hà Nhi