Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bị rút hạng tín nhiệm

24/10/2012 14:50
Hải Đan (th)
(GDVN) - Hãng xếp hạng Fitch Ratings vừa ra thông báo rút xếp hạng tín nhiệm của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với lý do là không đủ thông tin cần thiết.
Theo đó, nhày 23/10, Fitch rút xếp hạng phát hành nợ bằng nội tệ và cả ngoại tệ trong dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai (hiện đang ở mức B). Fitch cũng rút xếp hạng đối với lô trái phiếu trị giá 75 triệu USD đáo hạn vào năm 2016. Trước đó, Fitch xếp hạng lô trái phiếu này ở mức B-.

Các đánh giá triển vọng tiêu cực được đưa ra hôm 31/5/2012 cũng được Fitch rút lại và tổ chức này công bố cũng sẽ không đưa ra các đánh giá hay phân tích về Hoàng Anh Gia Lai.

Hoàng Anh Gia Lai bị rút xếp hạng tín nhiệm.
Hoàng Anh Gia Lai bị rút xếp hạng tín nhiệm.
Trước đó nữa, hồi giữa tháng 3, hãng định mức tín nhiệm này tuyên bố hạ triển vọng tín nhiệm của HAG xuống "tiêu cực" từ "ổn định" với lý giá rủi ro tín dụng gia tăng tại doanh nghiệp này do doanh số bất động sản sụt giảm mạnh tại thị trường TP.HCM. Với triển vọng tín nhiệm bị hạ xuống, Hoàng Anh Gia Lai đối mặt với nguy cơ bị Fitch cắt giảm điểm tín nhiệm trong các đợt đánh giá sau đó. Cũng trong đợt đánh giá hồi tháng 3, Fitch cho rằng HAG đối mặt với tồn kho lớn. Doanh nghiệp này phải gánh một lượng hàng tồn bất động sản đã hoàn thiện trị giá 3,5 nghìn tỷ đồng tính ở thời điểm cuối năm 2011. Bên cạnh đó, nợ ròng gần 9 ngàn tỷ đồng vào cuối 2011 (từ mức 2,3 ngàn tỷ trước đó 1 năm) đã vượt xa dự báo của họ.

Fitch cũng sẽ dừng việc đánh giá hay phân tích về Hoàng Anh Gia Lai.

* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hải Đan (th)