Hơn 4 tạ bánh kẹo không nguồn gốc sắp tuồn ra thị trường

13/01/2012 17:19
Hơn 4 tạ bánh kẹo không rõ nguồn gốc đã bị đội QLTT số 2 Hà Nội ngăn chặn, thu giữ trước khi lên sạp hàng Tết.
7h sáng nay (13/1), đội Quản lý thị trường số 2 Hà Nội phối hợp cùng đội Quản lý kinh tế, chức vụ Hoàn Kiếm phát hiện đối tượng Đào Bá Vương (sinh năm 1983, nguyên quán Hải Phòng) đang tập kết số lượng hớn hàng hóa là bánh, kẹo tại cửa chợ Đồng Xuân - Hà Nội.
Đối tượng Đào Bá Vương tại cơ quan công an
Đối tượng Đào Bá Vương tại cơ quan công an

Toàn bộ số bánh kẹo cùng đối tượng Đào Bá Vương được đưa về đội quản lý thị trường số 7 Hàng Vải - Hà Nội.

Tại đây, Đào Bá Vương không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến xuất xứ số hàng hóa nói trên. Vương khai số bánh kẹo được mua ở Móng Cái - Quảng Ninh, vận chuyển về chợ đầu mối Đồng Xuân tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng lập biên bản thu giữ 1.350 hộp kẹo Sugus và bánh Choai chocolate với tổng trọng lượng khoảng hơn 4 tạ.

Trung tá Quản Trọng Bắc - đội Quản lý kinh tế, chức vụ công an quận Hoàn Kiếm cho biết: Nếu không kịp thời ngăn chặn, thu giữ, số lượng bánh kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng nói trên sẽ được bán ra thị trường phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Thìn.

Cuối giờ sáng cùng ngày, công tác kiểm đếm, số lượng bánh kẹo nói trên đã được niêm phong để chờ xử lý theo pháp luật.

Theo Vietnamnet