Khách chen nhau đón Tết sớm tại giò chả Quốc Hương

13/01/2012 06:01
P.T
(GDVN) - Mặc dù phải chen chân nhưng khách vẫn tỏ ra hài lòng vì tin tưởng mua được hàng ngon tại Quốc Hương, vốn nổi tiếng là hàng giò chả ngon nhất nhì HN.
Năm nay, giò chả Quốc Hương tăng giá khoảng 20% so với năm ngoái. Bảng giá năm ngoái màu xanh, năm nay màu đỏ.
Năm nay, giò chả Quốc Hương tăng giá khoảng 20% so với năm ngoái. Bảng giá năm ngoái màu xanh, năm nay màu đỏ.
Còn khoảng 10 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng khách đã phải chen nhau để mua giò, chả và bánh chưng tại đây.
Còn khoảng 10 ngày nữa mới đến Tết nguyên đán nhưng khách đã phải chen nhau để mua giò, chả và bánh chưng tại đây.
Khách mua giò chả sớm để cúng ông Công, ông Táo.
Khách mua giò chả sớm để cúng ông Công, ông Táo.
Nhân viên "xoay" như chong chóng phục vụ khách.
Nhân viên "xoay" như chong chóng phục vụ khách.
Từng bao lớn bánh chưng được đặt từ ngoài cửa vì trong cửa hàng không còn chỗ.
Từng bao lớn bánh chưng được đặt từ ngoài cửa vì trong cửa hàng không còn chỗ.
Từ lâu, Quốc Hương được xem là thương hiệu giò, chả ngon nhất nhì ở đất Hà thành.
Từ lâu, Quốc Hương được xem là thương hiệu giò, chả ngon nhất nhì ở đất Hà thành.
Với giá 50.000 đồng/chiếc bánh chưng, khách hàng đã mua cho mình và mua hộ người thân
Với giá 50.000 đồng/chiếc bánh chưng, khách hàng đã mua cho mình và mua hộ người thân
Mặc dù phải chen chân mới mua được hàng nhưng những người khách này vẫn tỏ ra hài lòng vì mua được hàng ngon.
Mặc dù phải chen chân mới mua được hàng nhưng những người khách này vẫn tỏ ra hài lòng vì mua được hàng ngon.
P.T