Khách hàng tiếp tục "tố" sập bẫy lừa đảo của Muaban24

03/08/2012 06:07
Thành Chung
(GDVN) - Sau khi nộp hơn 12 triệu đồng để mua gian hàng trên web Muaban24.vn từ tháng 11 năm 2011, qua báo chí, anh Phạm Văn Quyền (Hưng Yên) biết mình bị lừa nhưng không thể nào đòi lại được số tiền đã bỏ ra...
Trong đơn gửi về báo điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Phạm Văn Quyền (sinh năm 1985), quê quán xã Liên Nghĩa, Văn Giang, Hưng Yên, phản ánh: Do quá tin người, từ cuối năm 2011 nghe theo lời của một vài người bạn thân quen, anh đã tham gia mua một gian hàng trên Muaban24.vn.
Đơn phản ánh của anh Phạm Văn Quyền gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Đơn phản ánh của anh Phạm Văn Quyền gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
"Thực sự trước đó, gia đình tôi chỉ làm nông nghiệp bình thường nên đâu có biết mấy thứ này. Cuối năm 2011, hai người bạn thân của gia đình tôi là Nguyễn Thị Thùy Hương và Bùi Thị Toán, hội viên của sàn thương mại điện tử Muaban24.vn chi nhánh Khoái Châu (Hưng Yên) liên tục đến nhà rồi giới thiệu chúng tôi tham gia mua gian hàng trên trang web này. Họ nói tham gia dự án này rất đơn giản, dễ kiếm tiền, đóng càng nhiều thu nhập sau này sẽ càng cao, nếu như mình giới thiệu được nhiều người vào thì doanh thu kiếm được có thể nên tới hàng chục triệu. Cũng vì quá tin và cũng nghĩ bạn bè với nhau, chơi với nhau lâu như vậy rồi thì sao lại đi lừa nhau. Nhưng đúng là đời không ai biết được chữ ngờ...", anh Quyền bày tỏ. Theo anh Quyền, để tham gia, làm thẻ và lập gian hàng có tên hoanglinhhy trên trang web Muaban24.vn, vợ chồng anh đã phải nộp một lần cho hai đối tượng trên số tiền 12.820.000 đồng vào ngày 04/11/2011. Tuy nhiên, công việc mà anh Quyền được giao không phải là bán hàng qua mạng hay bất kỳ một hình thức kinh doanh nào tương tự, việc duy nhất anh cần làm là làm sao giới thiệu được nhiều người khác tham gia vào mạng lưới này, giống như cách mà anh đã gia nhập. Anh Quyền cũng cho biết thêm, suốt nhiều tháng trời ròng rã đòi tiền nhưng hai người bạn rất thản nhiên cho biết: "Họ chỉ là trung gian, còn tiền thì công ty trên Hà Nội đã thu về, nếu muốn đòi họ cho địa chỉ lên mà đòi. Tôi có nói sẽ làm đơn, thì họ còn có thái độ rất thách thức nói, cứ làm đơn thôi", anh Quyền bức xúc.
"Treo đầu dê bán thịt chó", rao bán sim thẻ trong danh mục "Đặc sản dân tộc" (Ảnh chụp màn hình của muaban24.vn ngày 1/12/2011)
"Treo đầu dê bán thịt chó", rao bán sim thẻ trong danh mục "Đặc sản dân tộc" (Ảnh chụp màn hình của muaban24.vn ngày 1/12/2011)
"Tôi đã sớm nhận ra mánh khóe lừa đảo của trang web này thông qua báo chí. Lấy cớ gia đình có việc đột xuất cần tiền, tôi xin rút tiền nhưng họ nói anh phải tìm một người khác thay thế vào vị trí của anh, như vậy, anh sẽ rút được chút ít tiền ra. Nhưng tôi nghĩ, mình đã vì quá cả tin mà bị lừa nên tôi không thể tiếp tục đi lừa người khác được”, anh Quyền chia sẻ. Cũng theo thông tin từ anh Quyền, hiện ở địa phương cũng có rất nhiều người đã rơi vào tình cảnh mất tiền tương tự như anh gặp phải. "Những hành vi của Muaban24 rõ ràng đã lợi dụng mọi hình thức câu kéo khách hàng vào đường dây bán hàng đa cấp trá hình của mình. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng, công an sớm làm rõ để lấy lại công bằng cho gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác đã và đang lâm vào cảnh mất tiền mà không biết đòi ở nơi đâu như thế này...", anh Quyền đề nghị.
Bốn lãnh đạo cao cấp Muaban24 bị 'sờ gáy'

Theo VnExpress, vào sáng ngày 2/8, các ông Ngô Văn Huy (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Tuấn Minh (Tổng giám đốc), Nguyễn Mạnh Hà (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc), Lê Văn Cường (Phó chủ tịch HĐQT, Phó tổng giám đốc) bị điều tra về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (điều 262b Bộ luật Hình sự).

Hôm 1/8, cảnh sát đã triệu tập ông Hà, Cường và Huy đến làm việc. Riêng Chủ tịch HĐQT Minh (39 tuổi, ngụ ở Vĩnh Phúc) không có mặt tại nơi cư trú.

Tối 1/8, Công an Hà Nội cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) đồng loạt khám xét nơi ở của 4 người này. Nhiều tài liệu bị thu giữ để phục vụ điều tra.

Sáng 2/8, một lãnh đạo Cục C50 cho VnExpress biết, Tổng cục cảnh sát Phòng chống tội phạm cùng C50 đang chỉ đạo công an nhiều địa phương khẩn trương làm rõ các sai phạm trong hoạt động kinh doanh của MB24. "Ước tính chỉ sau một năm hoạt động, MB24 đã có mặt ở hàng chục tỉnh, thành. Các hội viên phải nộp số tiền lên đến 700 tỷ đồng", nguồn tin nói.

Ngày 1/8, tình nghi chi nhánh MB24 ở Thanh Hóa có hành vi trốn thuế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập, làm việc với Giám đốc, Phó giám đốc ở đây...

Báo điện tử Giáo Dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những thủ đoạn bán hàng mập mờ, có dấu hiệu câu kéo nhà đầu tư không chính đáng từ trang web muaban24.vn trong bài viết tiếp theo...
Thành Chung