Những địa điểm quanh Hà Nội không thể bỏ qua dịp 30/4

29/04/2014 11:30
Hồng Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Thiên đường Bảo Sơn, khu du lịch hồ Quan Sơn, rừng tự nhiên Bằng Tạ, hồ Tiên Sa, hồ Đại Lải, Thiên Sơn Suối Ngà... là những địa điểm du lịch thú vị gần Hà Nội.

Nếu không có điều kiện cùng với gia đình, bạn bè tổ chức được một chuyến đi chơi xa cho kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 này, bạn vẫn có thể dành cho mình những chuyến đi không quá 100km tới những địa điểm du lịch quanh Hà Nội mà vẫn không kém phần thú vị.

1. Thiên đường Bảo Sơn

Thiên đường Bảo Sơn là điểm đến khá phù hợp với chuyến đi trong ngày vì không cách xa Hà Nội nhiều. Nằm phía bên tay trái ngay Km số 8 đường Láng – Hòa Lạc, Thiên đường Bảo Sơn là một khu vui chơi, tham quan liên hoàn với nhiều khu mang nét đặc trưng riêng biệt của Hà Nội được xây dựng theo từng phân khu với chức năng riêng biệt. 

Trung tâm biểu diễn cá heo tại Thiên đường Bảo Sơn.
Trung tâm biểu diễn cá heo tại Thiên đường Bảo Sơn.

Với lợi thế không gian đẹp, thoáng mát, có sự kết hợp giữa cổ kính và hiện đại, khung cảnh tái hiện lại cảnh sinh hoạt của phố phường Hà Nội…

Vé vào cửa thứ 7, chủ nhật, ngày lễ tết với người lớn là 135.000 đồng/vé, trẻ con 120.000 đồng/vé (ngày thường vé giảm 20.000 đồng/vé) dành cho các hoạt động như Tham quan công viên, thủy cung, vườn thú, xiếc cá heo…

2. Khu du lịch hồ Quan Sơn 

Hồ Quan Sơn là khu du lịch rộng 850 ha, nằm trên địa bàn năm xã của huyện Mỹ Ðức. Ðây là một quần thể hồ, núi, rừng cây rộng lớn. Du khách có thể cắm trại, đi bơi thuyền, câu cá, leo núi, tắm hồ... thăm các động Linh Sơn, Ngọc Long... Ở đây còn có nhiều ngôi chùa cổ như chùa Linh Sơn, chùa Cao, chùa Hàm Yến...

Giang Nội là một trong 3 hồ lớn của Quan Sơn.
Giang Nội là một trong 3 hồ lớn của Quan Sơn.

Giang Nội là một trong 3 hồ lớn của Quan Sơn, rộng ước chừng trên 800ha. Ðứng trên bờ, bạn đã nhìn thấy những dãy núi đá trùng điệp của thiên nhiên soi mình dưới làn nước xanh mát của hồ.

Núi ở đây có tới 20 ngọn lớn, nhỏ, kéo dài ôm ấp các hồ nước. Lại có nhiều hòn núi đá vách dựng đứng nằm giữa lòng hồ trông xa như những bán đảo nhỏ.

3. Khu du lịch rừng tự nhiên Bằng Tạ

Khu du lịch rừng tự nhiên Bằng Tạ nằm trên một quả đồi thấp, thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội 65km về phía Tây, cách khu du lịch Ao Vua 14km và hồ suối Hai 3,8km.

Du khách có thể kahsm pahs khu rừng nguyên sinh tại Bằng Tạ.
Du khách có thể kahsm pahs khu rừng nguyên sinh tại Bằng Tạ.

Đến với rừng nguyên sinh Bằng Tạ, du khách có thể thuê xe bò kéo, cưỡi ngựa hoặc đi bộ chứ không được phép đi các loại động cơ. Sau khi tham quan rừng nguyên sinh, du khách có thể ra bơi thuyền quanh đầm, thả câu hoặc chèo thuyền tới các khu nhà nổi giữa đầm... Quanh bờ đầm Long là những rặng tre, nơi các loài chim về đậu và làm tổ.

Phía Bắc của rừng là đầm Long, một hồ nước rộng mênh mông được cải tạo thành các hồ sen, tạo cảnh quan môi trường tự nhiên hấp dẫn.

4. Khu du lịch sinh thái Hồ Tiên Sa

Cách Hà Nội khoảng 60km, dù bằng xe máy hay ô tô, bạn cũng chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ để đến với khu du lịch Hồ Tiên Sa thuộc xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì.

Nằm dưới chân núi Tản Viên, Hồ Tiên Sa phong cảnh hữu tình, non xanh nước biếc. Tới đây, du khách như thấy mình lạc vào chốn hoàng cung. Bởi các công trình nơi đây được thiết kế xây dựng theo kiểu kiến trúc cổ Trung Quốc với tên gọi hấp dẫn như: cổng Ngũ Phúc, cầu Thuận Thiên, lầu Uyên Ương, lầu Liên Hoa, thác Nhị Long, khách sạn Viên Sơn…

Quang cảnh khu du lịch Hồ Tiên Sa.
Quang cảnh khu du lịch Hồ Tiên Sa.

Không chỉ thích hợp cho dạo chơi, ngắm cảnh, khu du lịch Hồ Tiên Sa còn có nhiều loại hình giải trí hấp dẫn, đáng chú ý là thú vui câu cá. Do hồ lớn và sâu nên dưới lòng hồ có rất nhiều cá to và có rất nhiều loại cá. 

Ngoài ra, tùy sở thích, du khách có thể lựa chọn các loại hình du lịch khác nhau như tắm thác, leo núi, vui đùa với đàn khỉ đã được thuần dưỡng hay tìm cảm giác mạnh trong công viên với khu trượt nước 9 làn hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao ngoài trời như bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, tennis…

5. Hồ Đại Lải

Hồ Đại Lải rộng tới 525ha xen lẫn rừng xanh biếc, các thung lũng và đồi cùng nhiều hẻm núi nhô ra tạo thành các bán đảo hết sức hoang sơ và hứa hẹn nhiều thú vị cho du khách.

Xung quanh hồ là bát ngát màu xanh của hơn 9.000ha cây rừng phòng hộ. Từ bãi tắm dưới hồ, có thể lên đỉnh núi Thằn Lằn ở phía nam để phóng tầm mắt nhìn về thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, có thể đi thăm những làng bản của người Sán Dìu để khám phá phong tục tập quán văn hóa truyền thống, nghe tiếng hát Soọng cô, thưởng thức các món ăn dân tộc…

Hiện ở quanh hồ đã mọc lên những resort. Những địa điểm được nhiều người lụa chọn như Dailai resort, Flamingo Resort.

Đặc sản không thể bỏ qua ở Đại Lải là món thịt lợn mán, thịt gà nướng và thịt trâu. Nếu muốn ăn thịt trâu, các bạn nên chịu khó ra thị trấn Xuân Hoà ngay sát đó ăn cho ngon, chỉ khoảng 50.000 đồng/đĩa to.

6. Thiên Sơn Suối Ngà

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 70km, Thiên Sơn Suối Ngà nằm ở phía đông dãy núi Ba Vì. Đây là địa điểm vui chơi lý tưởng cho các bạn muốn đi “du lịch bụi”.

Toàn bộ khu du lịch được chia làm 3 khu chính: Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạn Sơn. Trong đó, điểm nhấn của khu du lịch chính là thác Cổng Trời quanh năm không cạn nước. Thác Cổng Trời có độ cao 25m đổ xuống sườn núi tạo thành một bể bơi thiên nhiên sâu từ 1,5 - 2m, độ dốc vừa phải là nơi tập trung nhiều du khách yêu thích tắm suối.

Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà nằm ở phía đông dãy núi Ba Vì.
Khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà nằm ở phía đông dãy núi Ba Vì.

Nếu không thích tắm suối, các bạn có thể tham gia vào công viên nước với hồ bơi tạo sóng cùng các máng trượt tại chính khu Trung Sơn. 

Đặc sản ở đây có bánh tẻ Phú Nhi, cơm lam xứ Mường, cá sông Đà, bê, dê, lợn mán, gà ri… Ngoài ra, du khách cũng có thể tìm đến đồi cò Ngọc Nhị ăn thịt cò và các món được làm từ chim vừa ngon lại rẻ, tận hưởng không khí thoáng mát.

Vé khu thiên sơn suối ngà năm ngoái là 105.000 đồng/người, bao gồm 1 vé gửi xe tại 3 chặng chính là hạ sơn (khu 1), trung sơn (khu 2) và ngoạn sơn (khu 3).

7. Việt Phủ Thành Chương

Phủ Thành Chương cách trung tâm Hà Nội khoảng hơn 30km nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội. Nơi đây như một làng quê Bắc Bộ thu nhỏ lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống. Vé vào cửa là 100.000 đòng/người lớn, 70.000 đồng/trẻ em.

Nơi uống trà trong Phủ Thành Chương.
Nơi uống trà trong Phủ Thành Chương.

Một trong những nét đẹp của quần thể kiến trúc tại đây là những ngôi nhà được xây dựng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Đến đây, du khách có thể tìm thấy lối kiến trúc đặc trưng của làng cổ người Việt với những cái cổng mang dáng dấp của làng Thổ Hà, Đường Lâm đan xen kiến trúc của cung đình, lăng tẩm cố đô Huế…

Sau một buổi tham quan văn hóa tại Việt Phủ, bạn sẽ dừng chân tại nhà ẩm thực. Với thực đơn đa dạng, bạn có thể chọn cho mình đồ ăn, thức uống với nhiều món ăn rất Việt: nem, bún riêu, bánh đa, bánh đúc…

8. Suối khoáng nóng Kim Bôi - Hòa Bình

Từ Hà Nội, theo đường quốc lộ số 6 qua thị trấn Lương Sơn khoảng 1km thì rẽ trái đi tiếp 30km nữa, du khách sẽ đến khu du lịch suối khoáng Kim Bôi. Với diện tích 7ha, khu du lịch nằm ở điểm mạch nước nóng của dòng suối khoáng phun lên thuộc xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội khoảng 70km. Đây là khu du lịch dân dã mà rất thanh bình, kỳ thú.

Toàn cảnh Vresort.
Toàn cảnh Vresort.
Đến suối nước khoáng nóng Kim bôi, bạn có thể đăng ký đặt phòng tại khu du lịch suối khoáng Kim Bôi hoặc Vresort. Các khu nghỉ dưỡng nơi đây được xây dựng ở bên cạnh mạch nước khoáng lớn nhất. Tại đây, du khách có thể nghỉ ngơi, tắm suối khoáng, tổ chức giao lưu văn nghệ đốt lửa trại,...
Hiện nay khu du lịch suối khoáng Kim Bôi vẫn đang tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện để giữ gìn được nét đẹp du lịch xanh, du lịch làng xã, du lịch văn hoá.
Giá phòng khách sạn công đoàn Kim Bôi thường giao động từ 450.000 - 700.000 đồng/phòng, giá dịch vụ tắm khoáng là 65.000 đồng/lượt... Giá phòng khách sạn tại Vresort Hòa Bình thường giao động từ 690.000 - 2.800.000 đồng/phòng, ở Vresort ngoài dịch vụ tắm khoáng bạn còn có thể tắm bùn./.
Hồng Anh (Tổng hợp)