Nữ TGĐ từ nhiệm sau 8 ngày nhậm chức: Khó khăn bủa vây Mai Linh?

18/09/2013 16:05
Hồng Minh
(GDVN) - Thông tin tân TGĐ Tập đoàn Mai Linh từ nhiệm những ngày qua minh chứng cho những khó khăn đang bủa vây Mai Linh. Tập đoàn này vẫn loay hoay xử lý nợ nần, kết quả kinh doanh nhiều năm thua lỗ và bị các đối thủ lớn vượt qua.
Theo Quyết định số 010/2013/QĐ/HĐQT-MLG, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh đã chấp nhận đơn từ chức của nữ Tổng giám đốc (TGĐ) Bùi Bích Lân, đồng thời nhất trí cử ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT giữ chức TGĐ Tập đoàn Mai Linh kể từ 17h ngày 13/9/2013.

Quyết định của HĐQT Tập đoàn Mai Linh không nói rõ lý do bà Bùi Bích Lân từ chức. Trước đó ngày 12/8, HĐQT Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức cuộc họp bất thường về việc bổ nhiệm bà Bùi Bích Lân vào vị trí TGĐ kể ngày 05/9/2013.


Bà Bùi Bích Lân sinh năm 1962, tốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Tài chính ngân hàng - Trường kinh doanh Châu Âu ESCP-EAP và Đại học Paris Dauphine. Khi được bổ nhiệm vào "ghế nóng" tại Mai Linh, bà Bùi Bích Lân vẫn kiêm nhiệm vị trí Ủy viên HĐQT tại Công ty Tài chính cổ phần Vinaconex – Viettel đồng thời là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Kết Nối Đầu Tư.

Trước đó đầu tháng 7/2013, tờ VnExpress đưa tin Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh thông báo tuyển chức danh TGĐ cho tập đoàn này. Théo đó, Mai Linh đang gặp rất nhiều khó khăn, ngoài khoản vay đã vượt quá vốn chủ sở hữu, năm 2012, theo báo cáo hợp nhất, Mai Linh lỗ hơn 33 tỷ đồng.

Năm 2013, theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu doanh thu 2.900 tỷ đồng, tương đương năm 2012 và lãi sau thuế 22 tỷ đồng.

Tại Đại hội cổ đông vừa qua, Mai Linh đã thông qua việc phát hành thêm cổ phần nhằm chuyển đổi trái phiếu do quỹ Investment Limited nắm giữ, với tỷ lệ tương đương 13,85% vốn điều lệ. Thời gian phát hành chậm nhất tới cuối tháng 12. Tổng vốn điều lệ của Mai Linh sau khi phát hành là gần 1.017 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Linh cũng chào bán 100.000.000 cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nhằm huy động khoảng 1.000 tỷ đồng để thanh khoản vốn vay ngắn hạn 800 tỷ đồng và bổ sung quỹ đầu tư phát triển 200 tỷ đồng.

Tập đoàn Mai Linh được ông Hồ Huy sáng lập năm 1993 và ông Hồ Huy cũng giữ chức vụ điều hành cao nhất của công ty từ đó đến nay. Năm 2013, mỗi tháng mức lương mà ông Huy nhận được cho riêng chức vụ Chủ tịch HĐQT là 80 triệu đồng. Hiện, ông Huy nắm 47,25% vốn tại Mai Linh, tương đương gần 41,4 triệu cổ phiếu.
Hồng Minh