Ông chủ Đại Nam tuyên bố chi 2.000 tỉ đồng xây 17 đền thờ khắp VN

17/06/2013 10:14
Theo Lao động
Cty Đại Nam sẽ dành 2.000 tỷ đồng, sau khi thoái vốn để đầu tư xây dựng 17 đền thờ Đại Nam trên khắp đất nước.
Ông Huỳnh Uy Dũng – Tổng GĐ kiêm Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần Đại Nam – sở hữu Khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương – vừa tuyên bố: Trong năm 2013, Cty Đại Nam sẽ thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán và trở thành Cty đại chúng.

Ông Huỳnh Uy Dũng giới thiệu về hoa ưu đàm 3.000 năm nở một lần trên hòn đá tại khu du lịch Đại Nam và cho rằng có được nhờ nhân duyên trời phật.
Ông Huỳnh Uy Dũng giới thiệu về hoa ưu đàm 3.000 năm nở một lần trên hòn đá tại khu du lịch Đại Nam và cho rằng có được nhờ nhân duyên trời phật.

Cty Đại Nam sẽ dành 2.000 tỷ đồng, sau khi thoái vốn để đầu tư xây dựng 17 đền thờ Đại Nam trên khắp đất nước. Bình quân mỗi đền thờ có giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Đồng thời, kể từ ngày 12/6 (tức mồng 5/5 tết Đoan ngọ, năm Quý Tỵ), khu du lịch Đại Nam sẽ mở cửa miễn phí vĩnh viễn cho tất cả khách tham quan khu Đền thờ Đại Nam. Bên cạnh việc mở cửa miễn phí, khu du lịch Đại Nam còn tổ chức bữa ăn chay, với quy mô 3.000 – 5.000 suất, nhằm phục vụ khách tham quan vào ngày đầu và rằm mỗi tháng.

Khu du lịch Đại Nam có diện tích trên 500 ha, được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 (250 ha), với vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Khu du lịch Đại Nam đi vào hoạt động từ năm 2008, bình  quân mỗi năm đoán hơn 3 triệu lượt khách tham quan… Tại khu du lịch này, có rất nhiều điều kỳ ngộ đã diễn ra thu hút quan tâm của rất nhiều người như: hà mã và khỉ châu phi sinh con trong một đêm, hoa ưu đàm nở trên đá, một con hổ Đông Dương sống chung một chuồng với hai chú chó Đức...
Theo Lao động