PGS.TS Trần Đình Thiên: Ai gây nên nợ xấu?

21/05/2013 07:18
Hoàng Lực
(GDVN) -  “Ai gây nên nợ xấu? Trước đến nay chúng ta quy ngân hàng, doanh nghiệp đúng quá rồi nhưng bên cạnh đó Chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm vấn đề này…”, PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng - Viện Kinh tế Việt Nam.
Ngày 20/5, trong khuôn khổ “Hội thảo Ngân hàng và Doanh nghiệp giải pháp dòng tiền” do Phòng Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, dự báo khả năng “chạm đáy và thoát đáy” nền kinh tế bắt đầu từ giữa năm 2013 là xa thực tế, nếu có phục hồi cũng từ cuối năm 2013 thậm chí sang năm 2014.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, tính đến hết quý I tăng trưởng tín dụng với ở mức 0,03%, thu chi ngân sách 16,7% (dự đoán cả năm 18,5%, CPI tháng 3 bị “âm” (-0,19%) đến tháng 4 0,02% sức cầu yếu… Mặc dù “Chính phủ đã quyết tâm đầu năm 2013 tăng tốc giải ngân để phục hồi cho nền kinh tế nhưng quyết tâm lớn như vậy vẫn không thể làm được vì hai cơ sở quan trọng bậc nhất, được coi như mạch máu nền kinh tế là tín dụng và ngân sách nhà nước đều yếu, khả năng phục hồi thoát đáy từ giữa năm 2013 là xa với thực tế” – PGS.TS Trần Đình Thiên khẳng định.

PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam
PGS.TS Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Vấn đề đặt ra cho nền kinh tế vĩ mô lúc này là giải quyết các nút thắt là giải quyết nợ xấu, tồn kho BĐS tái cơ cấu và ổn định kinh tế vĩ mô. Để tháo các nút thắt này cho nền kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, trước hết cần xác định mục tiêu cụ thể trước mắt và lâu dài. Theo đó không nên đặt vấn đề tăng trưởng trong năm 2013 mà trước hết cần phải giải quyết nợ xấu. 
“Theo tôi trước hết chúng ta cần tập trung nguồn lực, kinh phí giải quyết nợ xấu, không thể giải quyết nợ xấu mà “tay không bắt giặc”, không thể giải quyết nợ xấu mà không có tiền được”, PGS.TS Trần Đình Thiên bày tỏ quan điểm.
Trước khi giải quyết nợ xấu theo PGS.TS Trần Đình Thiên cần phải tìm ra “thủ phạm” để xứ lý tận gốc vấn đề. “Hiện nay chúng ta mới quy về ngân hàng, đúng quá rồi khi ngân hàng cho vay sơ xuất, cho vay tiền vào những dự án rủi ro… Thứ hai là doanh nghiệp gây nên nợ xấu nhưng theo tôi Chính phủ cũng phải chịu trách nhiệm với nợ xấu hiện nay” – PGS.TS Thiên cho biết.
Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, đầu tư công của chính phủ như xây dựng điện đường, trường, công trình thủy lợi… Khi đó doanh nghiệp là đối tác của chính phủ dù dự án chưa có vốn nhưng doanh nghiệp vẫn sẵn sàng ứng vốn, thậm chí đi vay lãi cao để thực hiện công trình. Tuy nhiên việc chậm giải ngân quyết toán trả doanh nghiệp khiến khoản nợ của doanh nghiệp tại ngân hàng trở thành nợ xấu.
Cũng theo PGS.TS Trần Đình Thiên, cộng số nợ sau các công trình xây dựng công trong hai năm vừa qua của Chính phủ với doanh nghiệp là gần 100.000 tỉ đồng. Vì thế để có khai thông giải quyết nợ xấu PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, Chính phủ xem xét trả nợ cho doanh nghiệp, số tiền này doanh nghiệp trả nợ ngân hàng để sau đó tái vay  từ đó lợi ích nhân lên gấp bội vừa giải quyết nợ xấu vừa có vồn điều hòa tái vay. Cũng quã hội thảo, PGS.TS Trần Đình Thiên đưa ra đề xuất cần thay đổi tư duy kế hoạch năm, chuyển chi tiêu kinh tế phát triển theo tốc độ tăng GDP theo từng năm. Từ đó thoát khỏi tư duy tầm nhìn hàng năm để triển khai các kế hoạch dài hạn từ 2-3 năm đánh giá phục hồi kinh tế sau khủng hoảng và tái cơ cấu.
* Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Hoàng Lực