Reuters: Việt Nam sẽ nhận 13-14 tỉ USD kiều hối năm 2015

13/01/2015 15:17
Lâm Giang
(GDVN) - Chính sách mới của Việt Nam cho phép người nước ngoài đầu tư vào bất động sản được dự báo sẽ góp phần làm tăng lượng kiều hối trong năm 2015.

Reuters ngày 12/1 đưa tin cho biết, Việt Nam được dự báo sẽ nhận khoảng 13 đến 14 tỉ USD kiều hối trong năm 2015, tăng 10% so với mức 12 tỉ USD trong năm 2014.

Dự báo trên được đưa ra bởi Ngân hàng Trung ương Việt Nam, cơ quan ước tính rằng nguồn ngoại hối cũng tăng thêm từ đầu tư trực tiếp và đầu tư chứng khoán có thể giúp đem tới số dư 8 tỉ USD trong cán cân thanh toán quốc tế của cả nước.

Việt Nam được dự báo sẽ nhận khoảng 13 đến 14 tỉ USD kiều hối trong năm 2015.
Việt Nam được dự báo sẽ nhận khoảng 13 đến 14 tỉ USD kiều hối trong năm 2015.

Kiều hối từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng được đánh giá là một phần quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, tương đương với khoảng 8% tổng sản phẩm quốc nội trong năm 2014. Theo BBC, con số này đã giúp Việt Nam lọt vào danh sách 10 quốc gia đón nhận kiều hối cao nhất năm qua.

Trong những năm qua, hơn một nửa kiều hối được gửi về Việt Nam từ Mỹ. Một cuộc khảo sát gần đây của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014, 57% kiều hối được gửi về từ Mỹ, 8,4% từ Canada, 6% từ Đức, 4% từ Campuchia, Pháp.

Nghiên cứu cũng cho thấy, 35% tổng kiều hối được dùng cho chi phí hàng ngày, 16% dùng để kinh doanh và phần còn lại được chi cho các khoản mua sắm, trả nợ, chi phí y tế. Các khoản kiều hối được chuyển về thông qua các ngân hàng và phần lớn được gửi về Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh có đông người lao động ở nước ngoài.

Lượng kiều hối về Việt Nam thường tăng mạnh trong những tháng cuối năm, nhất là dịp gần Tết Nguyên đán.

Tờ Tân Hoa Xã cho biết, chính sách mới của Việt Nam cho phép người nước ngoài đầu tư vào bất động sản được dự báo sẽ góp phần làm tăng lượng kiều hối trong năm 2015.

Lượng kiều hối về Việt Nam tăng liên tục trong những năm qua. Theo tờ Stockbiz, kiều hối về Việt Nam trong năm 2010 đạt 8,26 tỉ USD đã giúp đưa Việt Nam lên vị trí thứ 9 trong danh sách các nước đang phát triển đón nhận kiều hối lớn nhất. Trong năm  2011, Việt Nam đón nhận 9 tỉ USD kiều hối và năm 2012 là hơn 10 tỉ USD, năm 2013 là trên 11 tỉ USD./.

Lâm Giang