Thuốc giả chiếm 10% thị trường, doanh thu tới 45 tỉ Euro/năm

29/10/2012 16:12
D.Hải
(GDVN) - Thuốc giả hiện chiếm tới 10% thị trường dược phẩm thế giới với doanh thu 45 tỉ Euro/năm. Các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, đã có sự bùng nổ thuốc giả trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang cho biết, trong năm 2011, các viện và trung tâm kiểm nghiệm thuốc trong nước đã phát hiện 31 mẫu thuốc giả (trong đó có 11 thuốc tân dược và 20 thuốc đông dược) – đó là chưa kể các mẫu thuốc giả mạo do lực lượng công an, quản lý thị trường phát hiện.
Thuốc giả trở thành mối lo ngại toàn cầu. Ảnh Internet.
Thuốc giả trở thành mối lo ngại toàn cầu. Ảnh Internet.
Cũng trong năm 2011, có đến gần 1.000 mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng cho thấy tình hình thuốc giả, thuốc kém chất lượng diễn biến hết sức phức tạp. PGS Nguyễn Đăng Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Dược Hà Nội cho nhận định, các sản phẩm giả mạo có thể có dược chất sai hoặc không có dược chất, không đủ lượng dược chất hoặc bao gói giả mạo… Kết quả cuối cùng là khi sử dụng thì cả bác sĩ và người bệnh gặp thất bại trong điều trị, nguy hiểm hơn là tăng độc tính, tăng kháng thuốc – thậm chí tử vong. “Nếu tác dụng phụ của thuốc thật nằm trong khoảng 1/10.000 đến 1/100.000 thì nguy cơ độc hại của thuốc giả lên đến 1/10. Trong đó, nguy hiểm nhất là ngộ độc thuốc và dị ứng thuốc”, ông Hòa nhấn mạnh.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
D.Hải