Tìm hiểu công ty của bà Mai Kiều Liên - nữ doanh nhân quyền lực Châu Á

05/03/2012 14:20
P.Thúy (tổng hợp)
(GDVN) - Dưới sự điều hành của bà Mai Kiều Liên, Vinamilk được coi là một "blue chip" của đất nước Việt Nam.
Theo tiêu chí của Forbes, tiêu chí "quyền lực" là sự tổng hợp của nhiều yếu tố như ý tưởng, năng lực, khả năng lãnh đạo. Doanh nhân "quyền lực" là người nắm vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh, họ hoặc là nhà sáng lập, hoặc người điều hành, "cầm cân nảy mực" trong một doanh nghiệp làm ăn có lãi, với doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên (58 tuổi) được xem là người sáng lập và đưa thương hiệu Vinamilk được biết tới khắp châu Á. Trước đó công ty Vinamilk đã được Forbes ghi tên vào danh sách 200 công ty châu Á trị giá dưới 1 tỷ USD có tầm ảnh hưởng nhất vào năm 2010, ở vị trí thứ 31.
Theo tiêu chí của Forbes, tiêu chí "quyền lực" là sự tổng hợp của nhiều yếu tố như ý tưởng, năng lực, khả năng lãnh đạo. Doanh nhân "quyền lực" là người nắm vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh, họ hoặc là nhà sáng lập, hoặc người điều hành, "cầm cân nảy mực" trong một doanh nghiệp làm ăn có lãi, với doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên (58 tuổi) được xem là người sáng lập và đưa thương hiệu Vinamilk được biết tới khắp châu Á. Trước đó công ty Vinamilk đã được Forbes ghi tên vào danh sách 200 công ty châu Á trị giá dưới 1 tỷ USD có tầm ảnh hưởng nhất vào năm 2010, ở vị trí thứ 31.
Dưới sự điều hành của bà Mai Kiều Liên, Vinamilk được coi là một "blue chip" của đất nước Việt Nam. Bà Mai Kiều Liên sinh tại Pháp, học tập tại Nga. Trở về Việt Nam năm 1976, bà gia nhập Công ty cà phê và sữa miền Nam (tiền thân của Vinamilk ngày nay). Sau khi cổ phần hóa công ty vào năm 2003, bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch và từ đó đưa Vinamilk trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam cũng như trên khắp châu Á.
Dưới sự điều hành của bà Mai Kiều Liên, Vinamilk được coi là một "blue chip" của đất nước Việt Nam. Bà Mai Kiều Liên sinh tại Pháp, học tập tại Nga. Trở về Việt Nam năm 1976, bà gia nhập Công ty cà phê và sữa miền Nam (tiền thân của Vinamilk ngày nay). Sau khi cổ phần hóa công ty vào năm 2003, bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch và từ đó đưa Vinamilk trở thành một trong những thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam cũng như trên khắp châu Á.
Sữa lấy từ bò nuôi bằng cỏ tự nhiên, không dùng phân hóa học và không tiêm thuốc kháng sinh; sau đó được chế biến, đóng gói trên dây chuyền công nghệ khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế.
Sữa lấy từ bò nuôi bằng cỏ tự nhiên, không dùng phân hóa học và không tiêm thuốc kháng sinh; sau đó được chế biến, đóng gói trên dây chuyền công nghệ khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ngành công nghiệp chế biến sữa VN đang đứng trước một khó khăn lớn là phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập. Tháo gỡ khó khăn này, hướng đến chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất sữa, bà Mai Kiều Liên chủ trương phát triển chăn nuôi đàn bò sữa ở Việt Nam.
Ngành công nghiệp chế biến sữa VN đang đứng trước một khó khăn lớn là phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập. Tháo gỡ khó khăn này, hướng đến chủ động nguồn nguyên liệu sản xuất sữa, bà Mai Kiều Liên chủ trương phát triển chăn nuôi đàn bò sữa ở Việt Nam.
Nhân viên trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất phải thỏa mãn các yêu cầu về sức khỏe, trình độ chuyên môn, năng lực, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.
Nhân viên trực tiếp và gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất phải thỏa mãn các yêu cầu về sức khỏe, trình độ chuyên môn, năng lực, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm.
Các sản phẩm của Vinamilk đều được giám sát trực tiếp cũng như gián tiếp của các cơ quan chức năng như Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội, TP HCM và các địa phương có nhà máy của Vinamilk
Các sản phẩm của Vinamilk đều được giám sát trực tiếp cũng như gián tiếp của các cơ quan chức năng như Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Sở Y tế Hà Nội, TP HCM và các địa phương có nhà máy của Vinamilk
Để vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ trên lĩnh vực công nghiệp chế biến sữa, bà Mai Kiểu Liên còn tổ chức liên kết, cộng tác với các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước, sử dụng các phát minh sáng chế của các nhà khoa học VN.
Để vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ trên lĩnh vực công nghiệp chế biến sữa, bà Mai Kiểu Liên còn tổ chức liên kết, cộng tác với các viện nghiên cứu, các nhà khoa học trong nước, sử dụng các phát minh sáng chế của các nhà khoa học VN.
Vinamilk cũng kết hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi xướng việc thành lập Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam". Đây là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn, nhằm góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em VN và mong muốn thay đổi một thế hệ người Việt mới. Hiện quỹ đã có 8 triệu ly sữa để cho các trẻ em nghèo được uống sữa mỗi ngày và cũng vì một thế hệ người Việt trong tương lai cao lớn hơn, thông minh hơn.
Vinamilk cũng kết hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi xướng việc thành lập Quỹ sữa "Vươn cao Việt Nam". Đây là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn, nhằm góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em VN và mong muốn thay đổi một thế hệ người Việt mới. Hiện quỹ đã có 8 triệu ly sữa để cho các trẻ em nghèo được uống sữa mỗi ngày và cũng vì một thế hệ người Việt trong tương lai cao lớn hơn, thông minh hơn.
Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam trao tượng trưng 119.400 ly sữa cho ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn
Bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Sữa Việt Nam trao tượng trưng 119.400 ly sữa cho ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn
Sự tăng trưởng đều đặn của Vinamilk trong những năm qua luôn ổn định trong khoảng 25% và dự định đầu tư trong 5 năm tới khoảng 100 triệu USD.
Sự tăng trưởng đều đặn của Vinamilk trong những năm qua luôn ổn định trong khoảng 25% và dự định đầu tư trong 5 năm tới khoảng 100 triệu USD.
Tháng đầu năm 2012, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tiếp tục bứt phá, đạt doanh thu xuất khẩu 22,3 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
Tháng đầu năm 2012, Công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) tiếp tục bứt phá, đạt doanh thu xuất khẩu 22,3 triệu USD, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước.
P.Thúy (tổng hợp)