Trái cây Trung Quốc tràn về chợ quê

24/10/2012 13:33
Thùy Liễu
(GDVN) - Khi bị người dân ở các thành phố lớn "tẩy chay" vì những thông tin liên quan đến các hóa chất độc hại, trái cây Trung Quốc đã tràn về những chợ quê.

Tại chợ thị trấn Sóc Sơn, ngay ngoài cổng chợ đã có tới hơn chục quầy bán hoa quả các loại. Trong đó, mặt hàng chủ yếu là táo, lê, lựu, nho, cam, quýt… Chị Phan T.T - bán hoa quả tại chợ cho biết: “Mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất vẫn là lựu và táo do giá rẻ và mẫu mã đẹp. Nho bán chậm hơn do giá đắt đỏ hơn”. Trung bình mỗi ngày chị bán được từ 1 đến 2 thùng trái cây mỗi loại, những hôm chợ phiên số lượng có thể tăng lên gấp 3 đến 4 lần.
Tại chợ thị trấn Sóc Sơn, ngay ngoài cổng chợ đã có tới hơn chục quầy bán hoa quả các loại. Trong đó, mặt hàng chủ yếu là táo, lê, lựu, nho, cam, quýt… Chị Phan T.T - bán hoa quả tại chợ cho biết: “Mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất vẫn là lựu và táo do giá rẻ và mẫu mã đẹp. Nho bán chậm hơn do giá đắt đỏ hơn”. Trung bình mỗi ngày chị bán được từ 1 đến 2 thùng trái cây mỗi loại, những hôm chợ phiên số lượng có thể tăng lên gấp 3 đến 4 lần.

Tại chợ làng Chớp (Bắc Giang), vừa nhanh tay chọn mua lựu một chị khách mua hàng vừa cho rằng: “Mỗi lần mua cũng chỉ hơn cân quả, không đáng là bao nên ăn cũng không sao”. Với suy nghĩ đó cùng giá cả các loại trái cây này khá "mềm" nên chị vẫn thường xuyên mua táo, lựu hay cam về cho gia đình mỗi khi đi chợ mà không quan tâm nguồn gốc xuất xứ.
Tại chợ làng Chớp (Bắc Giang), vừa nhanh tay chọn mua lựu một chị  khách mua hàng vừa cho rằng: “Mỗi lần mua cũng chỉ hơn cân quả, không đáng là bao nên ăn cũng không sao”. Với suy nghĩ đó cùng giá cả các loại trái cây này khá "mềm" nên chị vẫn thường xuyên mua táo, lựu hay cam về cho gia đình mỗi khi đi chợ mà không quan tâm nguồn gốc xuất xứ.
Phía sau người bán hàng là la liệt những thùng các-tông đựng trái cây in chữ Trung Quốc.
Phía sau người bán hàng là la liệt những thùng các-tông đựng trái cây in chữ Trung Quốc.
Đến bất cứ một quầy trái cây nào trong chợ cũng thấy những thùng đựng trái cây "ngoại" như thế. Táo từ các thùng này chỉ có giá 8.000 đồng/kg.
Đến bất cứ một quầy trái cây nào trong chợ cũng thấy những thùng đựng trái cây "ngoại" như thế. Táo từ các thùng này chỉ có giá 8.000 đồng/kg.
Xoài giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.
 Xoài giá từ 20.000 - 25.000 đồng/kg.
Một thùng trái câycó khối lượng từ 15 kg đến 17 kg tùy vào từng loại quả.
Một thùng trái câycó khối lượng từ 15 kg đến 17 kg tùy vào từng loại  quả.
Giá 1 kg lựu nhập về là 7.500 đồng và được bán ra từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.
Giá 1 kg lựu nhập về là 7.500 đồng và được bán ra từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.
Trái cây giá rẻ thu hút một lượng lớn khách hàng có thu nhập thấp. Cam có giá từ 8.000 -10.000 đồng/kg
Trái cây giá rẻ thu hút một lượng lớn khách hàng có thu nhập thấp. Cam có giá từ 8.000 -10.000 đồng/kg
Tại chợ Hòa Định, Bắc Ninh khi khách hàng hỏi về nguồn gốc của trái cây thì những người bán hàng cho biết cam lấy từ Điện Biên, táo, lựu và lê lấy từ Sơn La, còn nho và thanh long lại nhập tận Phan Thiết. Nhưng theo quan sát thì phía trong quầy hàng có rất nhiều thùng giấy in chữ Trung Quốc.
Tại chợ Hòa Định, Bắc Ninh khi khách hàng hỏi về nguồn gốc của trái cây thì những người bán hàng cho biết cam lấy từ Điện Biên, táo, lựu và lê lấy từ Sơn La, còn nho và thanh long lại nhập tận Phan Thiết. Nhưng theo quan sát thì phía trong quầy hàng có rất nhiều thùng giấy in chữ Trung Quốc.
Bên cạnh giá thành thấp, mẫu mã trái cây Trung Quốc hơn hẳn trái cây Việt Nam. Nho có giá khoảng 40.000 dồng/kg.
Bên cạnh giá thành thấp, mẫu mã trái cây Trung Quốc hơn hẳn trái cây Việt Nam. Nho có giá khoảng 40.000 dồng/kg.
Trái cây Trung Quốc nhập về chủ yếu là lựu, táo, lê, thanh long, cam và nho.
Trái cây Trung Quốc nhập về chủ yếu là lựu, táo, lê, thanh long, cam và nho.

Thùy Liễu