Trời mùa hè nóng nực, người dân thành phố “thèm” gì nhất? (P2)

03/05/2012 09:27
Hà Nhi (Tổng hợp)
(GDVN) - Mùa hè nóng nực, được ngâm mình trong nước hay đơn giản là uống một cốc nước lạnh, nhâm nhi một ly trà đá hay mút kem là thèm khát của nhiều người
Thèm được bơi trong nước Hà Nội chỉ mới bắt đầu mùa hè với đợt nắng nóng kéo dài nhưng nhiều người đã tìm đến bể bơi như một cách "hạ nhiệt" an toàn nhất. Hầu hết các bể bơi đã tiến hành rửa bể, thay nước, khởi động bộ máy lọc… để chào đón các thượng đế. Nhiều bể bơi đã quá tải với lượng khách đổ dồn về mỗi buổi sáng và chiều mát.
Thèm được bơi trong nước

Hà Nội chỉ mới bắt đầu mùa hè với đợt nắng nóng kéo dài nhưng nhiều người đã tìm đến bể bơi như một cách "hạ nhiệt" an toàn nhất. Hầu hết các bể bơi đã tiến hành rửa bể, thay nước, khởi động bộ máy lọc… để chào đón các thượng đế. Nhiều bể bơi đã quá tải với lượng khách đổ dồn về mỗi buổi sáng và chiều mát.
Với nhu cầu bơi tăng cao, các loại đồ tắm cũng sốt sình sịch. Đặc biệt những mặt hàng đồ tắm bình dân có giá từ 100.000 - 200.000 đồng, phù hợp với sinh viên hay những người có thu nhập thấp, trở nên “lấn át”.
Với nhu cầu bơi tăng cao, các loại đồ tắm cũng sốt sình sịch. Đặc biệt những mặt hàng đồ tắm bình dân có giá từ 100.000 - 200.000 đồng, phù hợp với sinh viên hay những người có thu nhập thấp, trở nên “lấn át”.
Trời quá nắng nên thay vì chuộng đồ tắm hai mảnh như trước, những bộ đồ tắm kín đáo đang rất được người dùng ưa chuộng.
Trời quá nắng nên thay vì chuộng đồ tắm hai mảnh như trước, những bộ đồ tắm kín đáo đang rất được người dùng ưa chuộng.
Giải khát vỉa hè kiếm bộn tiền Chỉ với vài ba chiếc ghế, một thùng trà đá và mấy chục gói hướng dương, quán nước ven đường của cụ Hòa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) lúc nào cũng đông đúc khách. Mỗi ngày, theo cụ Hòa, quán nước này cũng đón tới hơn 300 khách, đặc biệt là vào đầu giờ sáng, chiều muộn và buổi tối. Giá mỗi cốc trà đá từ 2.000 - 3.000 đồng, chỉ tính riêng tiền trà đá, ít nhất mỗi ngày cụ cũng lời hơn 200 nghìn đồng, chưa kể hạt hướng dương và một số thức ăn nhấm nháp khác.
Giải khát vỉa hè kiếm bộn tiền

Chỉ với vài ba chiếc ghế, một thùng trà đá và mấy chục gói hướng dương, quán nước ven đường của cụ Hòa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) lúc nào cũng đông đúc khách. Mỗi ngày, theo cụ Hòa, quán nước này cũng đón tới hơn 300 khách, đặc biệt là vào đầu giờ sáng, chiều muộn và buổi tối. Giá mỗi cốc trà đá từ 2.000 - 3.000 đồng, chỉ tính riêng tiền trà đá, ít nhất mỗi ngày cụ cũng lời hơn 200 nghìn đồng, chưa kể hạt hướng dương và một số thức ăn nhấm nháp khác.

Cũng là một loại đồ uống giải nhiệt mùa hè, gần gũi với các bạn sinh viên, "sữa chua nguyên chất" bán túi 2.000 đồng được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng, đặc biệt là các bạn gái. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm như vừa qua, những gánh hàng rong này xuất hiện ngày càng nhiều tại một số chợ đầu mối, chợ sinh viên… Người bán hàng cho biết: Mỗi ngày, chị bán được khoảng trên 100.000 túi, mỗi túi lãi được 500 đồng. … (Ảnh: VNE)
Cũng là một loại đồ uống giải nhiệt mùa hè, gần gũi với các bạn sinh viên, "sữa chua nguyên chất" bán túi 2.000 đồng được khá nhiều bạn trẻ ưa chuộng, đặc biệt là các bạn gái. Trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm như vừa qua, những gánh hàng rong này xuất hiện ngày càng nhiều tại một số chợ đầu mối, chợ sinh viên… Người bán hàng cho biết: Mỗi ngày, chị bán được khoảng trên 100.000 túi, mỗi túi lãi được 500 đồng. … (Ảnh: VNE)
Với khí hậu nóng nực, oi bức như hiện nay, các quán chè luôn là lựa chọn đầu tiên của nhiều người dân. Hàng loạt cửa hàng cũng tranh thủ mở ra, mọc lên “nhiều như nấm” để phục vụ nhu cầu giải nhiệt trong mùa nóng.
Với khí hậu nóng nực, oi bức như hiện nay, các quán chè luôn là lựa chọn đầu tiên của nhiều người dân. Hàng loạt cửa hàng cũng tranh thủ mở ra, mọc lên “nhiều như nấm” để phục vụ nhu cầu giải nhiệt trong mùa nóng.
Với mức giá phải chăng khoảng 10.000 đồng/cốc, các bạn trẻ thường kéo theo bạn bè, rủ nhau ra quán, ăn một cốc chè hay một ly kem cho… đỡ khát. (Ảnh: internet)
Với mức giá phải chăng khoảng 10.000 đồng/cốc, các bạn trẻ thường kéo theo bạn bè, rủ nhau ra quán, ăn một cốc chè hay một ly kem cho… đỡ khát. (Ảnh: internet)
Bên cạnh kem, chè, sữa chua, trà đá thì táo phớ cũng là mặt hàng bán chạy trong những ngày nắng nóng, hơn nữa, đây lại là món khoái khẩu, đặc trưng, truyền thống của người Hà Nội.
Bên cạnh kem, chè, sữa chua, trà đá thì táo phớ cũng là mặt hàng bán chạy trong những ngày nắng nóng, hơn nữa, đây lại là món khoái khẩu, đặc trưng, truyền thống của người Hà Nội.
Chị Huyền, bán tào phớ rong tại cổng chợ Nghĩa Tân (Hà Nội) cho biết: Khoảng 3 hôm nay, trời nắng, lượng khách ghé hàng chị đông hơn bình thường, nên mỗi ngày (từ 9h sáng đến 19h chiều) bán được 3 đến 4 thùng. "Nhiều người đi chợ còn mua về nhà, cơ quan để ăn cho mát, nên hàng bán được nhiều hơn bình thường", chị Huyền nói. (Ảnh: VNE)
Chị Huyền, bán tào phớ rong tại cổng chợ Nghĩa Tân (Hà Nội) cho biết: Khoảng 3 hôm nay, trời nắng, lượng khách ghé hàng chị đông hơn bình thường, nên mỗi ngày (từ 9h sáng đến 19h chiều) bán được 3 đến 4 thùng. "Nhiều người đi chợ còn mua về nhà, cơ quan để ăn cho mát, nên hàng bán được nhiều hơn bình thường", chị Huyền nói. (Ảnh: VNE)
Những ngày gần đây, liên tục từ sáng sớm cho tới tối muộn, điện thoại anh Việt (cửa hàng cung cấp nước uống tại Phương Canh, Hà Nội) không lúc nào ngừng rung. Mồ hôi nhễ nhại, anh Việt chia sẻ: Mùa nóng, tôi làm không xuể vì quá nhiều nơi đặt hàng, yêu cầu mang nước tới. Bình thường, mỗi ngày, tôi chỉ đưa nước cho những khách hàng quen (tổng cộng khoảng 50 bình nước uống), nhưng mấy hôm nay, khách ở tận đẩu, tận đâu cũng gọi, cho địa chỉ bảo tôi mang nước cho họ gấp. Quá đông khách, tôi chỉ nhận chở nước cho những khách hàng mua số lượng lớn từ 2 bình trở lên, còn những yêu cầu nhỏ lẻ, tôi không nhận.
Những ngày gần đây, liên tục từ sáng sớm cho tới tối muộn, điện thoại anh Việt (cửa hàng cung cấp nước uống tại Phương Canh, Hà Nội) không lúc nào ngừng rung. Mồ hôi nhễ nhại, anh Việt chia sẻ: Mùa nóng, tôi làm không xuể vì quá nhiều nơi đặt hàng, yêu cầu mang nước tới. Bình thường, mỗi ngày, tôi chỉ đưa nước cho những khách hàng quen (tổng cộng khoảng 50 bình nước uống), nhưng mấy hôm nay, khách ở tận đẩu, tận đâu cũng gọi, cho địa chỉ bảo tôi mang nước cho họ gấp. Quá đông khách, tôi chỉ nhận chở nước cho những khách hàng mua số lượng lớn từ 2 bình trở lên, còn những yêu cầu nhỏ lẻ, tôi không nhận.
Hoa quả đắt như tôm tươi Vào mùa hè, các loại quả giải nhiệt như dưa hấu, dưa bở, bơ, cam, quýt... bán chạy hơn so với những loại quả nóng như xoài, mít.
Hoa quả đắt như tôm tươi

Vào mùa hè, các loại quả giải nhiệt như dưa hấu, dưa bở, bơ, cam, quýt... bán chạy hơn so với những loại quả nóng như xoài, mít.
Vì nhu cầu lớn nên nhiều người bán hàng rong tranh thủ bán cả buổi trưa, bất chấp cái nắng gay gắt của mùa hè. Mỗi ngày, rong rẻo trên các tuyến Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu... từ sáng đến 10h đêm, họ cũng bán được hết được cả xe hoa quả. "Ngày trước, thông thường phải để hàng tới tận hôm sau bán tiếp, nhưng từ hôm nắng nóng, ít khi phải mang hàng về", một người bán hoa quả rong chia sẻ. (Ảnh: VNE)
Vì nhu cầu lớn nên nhiều người bán hàng rong tranh thủ bán cả buổi trưa, bất chấp cái nắng gay gắt của mùa hè. Mỗi ngày, rong rẻo trên các tuyến Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu... từ sáng đến 10h đêm, họ cũng bán được hết được cả xe hoa quả. "Ngày trước, thông thường phải để hàng tới tận hôm sau bán tiếp, nhưng từ hôm nắng nóng, ít khi phải mang hàng về", một người bán hoa quả rong chia sẻ. (Ảnh: VNE)
Đệm nước bắt đầu "vào mùa" Sau một thời gian ôm hàng, khoảng 2 tuần nay, các cửa hàng bán gối, nệm nước trở nên sôi động khi lượng khách đến hỏi mua hàng tăng đột biến. Tuy nhiên, nhiều người cũng cân nhắc trước khi quyết định mua một chiếc đệm nước, bởi lẽ: "Mới nằm lên thì cũng thấy sướng lắm, mát lạnh, nhưng mà chỉ được một lúc thôi, đau người vô cùng vì cái sóng quá to và dầy", người phụ nữ ngoài 30 tuổi chia sẻ.
Đệm nước bắt đầu "vào mùa"

Sau một thời gian ôm hàng, khoảng 2 tuần nay, các cửa hàng bán gối, nệm nước trở nên sôi động khi lượng khách đến hỏi mua hàng tăng đột biến. Tuy nhiên, nhiều người cũng cân nhắc trước khi quyết định mua một chiếc đệm nước, bởi lẽ: "Mới nằm lên thì cũng thấy sướng lắm, mát lạnh, nhưng mà chỉ được một lúc thôi, đau người vô cùng vì cái sóng quá to và dầy", người phụ nữ ngoài 30 tuổi chia sẻ.
Tùy từng loại đệm nước để quy định các mức giá khác nhau, tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, loại đệm nước Đài Loan đang được ưa chuộng nhất đối với các chị em phụ nữ. Loại đệm nước nhỏ có giá 95.000 đồng, còn loại đệm nước to có giá khoảng 155.000 đồng.
Tùy từng loại đệm nước để quy định các mức giá khác nhau, tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, loại đệm nước Đài Loan đang được ưa chuộng nhất đối với các chị em phụ nữ. Loại đệm nước nhỏ có giá 95.000 đồng, còn loại đệm nước to có giá khoảng 155.000 đồng.
Không thể thiếu hàng chống nóng Ngoài nước giải khát, hàng điện lạnh, nhiều sản phẩm tránh nắng khác cũng được dịp đắt hàng như kem chống nắng, mũ nón, găng tay và khẩu trang. Theo nhiều tiểu thương kinh doanh mỹ phẩm ở chợ An Đông (Q.5) và Bến Thành (Q.1), một tuần qua các sản phẩm kem chống nắng (Sun Protection Factor) SPF 15, SPF 20 và UV 15, UV 30 bán rất chạy. Một số nhãn hiệu kem chống nắng có giá bình dân mà nhiều đối tượng tiêu dùng có thể mua (trên dưới 100.000 đồng/hộp) là Sheene Sun Shield SPF 15 - 20 (Mỹ phẩm Sài Gòn), Kem chống nắng Sunrise 40SPF (Lana), Sun Play (Rotho)…
Không thể thiếu hàng chống nóng


Ngoài nước giải khát, hàng điện lạnh, nhiều sản phẩm tránh nắng khác cũng được dịp đắt hàng như kem chống nắng, mũ nón, găng tay và khẩu trang.

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh mỹ phẩm ở chợ An Đông (Q.5) và Bến Thành (Q.1), một tuần qua các sản phẩm kem chống nắng (Sun Protection Factor) SPF 15, SPF 20 và UV 15, UV 30 bán rất chạy. Một số nhãn hiệu kem chống nắng có giá bình dân mà nhiều đối tượng tiêu dùng có thể mua (trên dưới 100.000 đồng/hộp) là Sheene Sun Shield SPF 15 - 20 (Mỹ phẩm Sài Gòn), Kem chống nắng Sunrise 40SPF (Lana), Sun Play (Rotho)…
Mỗi khi ra đường, phụ kiện cần nhất của chị em phụ nữ đó là quần áo (váy) chống nắng. Phụ kiện này trong mùa hè năm nay khá đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu và màu sắc. Bán tại chợ, mỗi chiếc váy như thế này dao động 60.000- 70.000 đồng, rẻ hơn khoảng 20.000 đồng so với khi mua tại các shop.
Mỗi khi ra đường, phụ kiện cần nhất của chị em phụ nữ đó là quần áo (váy) chống nắng. Phụ kiện này trong mùa hè năm nay khá đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, chất liệu và màu sắc. Bán tại chợ, mỗi chiếc váy như thế này dao động 60.000- 70.000 đồng, rẻ hơn khoảng 20.000 đồng so với khi mua tại các shop.
Mặt hàng khẩu trang, xu hướng thịnh hành từ năm ngoái tới năm nay là các loại khẩu trang 2 lớp, kích cỡ lớn có mũ đội để trùm kín phần tai, cổ, gáy chỉ để hở phần mắt, đảm bảo cho ánh nắng không thể lọt vào khuôn mặt. Giá 35.000 đồng vào thởi điểm năm ngoái cho đến hiện tại đã tăng 40.000 - 50.000 đồng tùy vào chất liệu.
Mặt hàng khẩu trang, xu hướng thịnh hành từ năm ngoái tới năm nay là các loại khẩu trang 2 lớp, kích cỡ lớn có mũ đội để trùm kín phần tai, cổ, gáy chỉ để hở phần mắt, đảm bảo cho ánh nắng không thể lọt vào khuôn mặt. Giá 35.000 đồng vào thởi điểm năm ngoái cho đến hiện tại đã tăng 40.000 - 50.000 đồng tùy vào chất liệu.
Hà Nhi (Tổng hợp)