Tuyệt đẹp: Đồ chơi khắc rồng của giới siêu giàu TQ trong năm Thìn

06/04/2012 06:00
Ngọc Ninh (Theo Bornich)
(GDVN) - Năm Thìn, giới siêu giàu Trung Quốc sẵn sàng trích hầu bao sắm đồng hồ Rồng, mua túi xách, rượu, vòng đeo tay,... in hình rồng lên đến hàng triệu USD.
Hãng pha lê Swarovki đã cho ra mắt 888 bức tượng rồng. Mỗi bức tượng rồng có giá 20.000 USD, được giới nhà giàu Trung Quốc ưa chuộng. Bức tượng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, thanh thản và cân bằng cho những ai may mắn sở hữu nó.
Hãng pha lê Swarovki đã cho ra mắt 888 bức tượng rồng. Mỗi bức tượng rồng có giá 20.000 USD, được giới nhà giàu Trung Quốc ưa chuộng. Bức tượng mang ý nghĩa tượng trưng cho sự sung túc, thanh thản và cân bằng cho những ai may mắn sở hữu nó.
Chai rượu Cognac L’Essence de Courvoisier du Dragon. Chai rượu này xuất hiện lần đầu năm 2009, với giá bán 5000 USD mỗi chai và chỉ có 500 chai rượu như này. Nó là sản phẩm được pha trộn bởi 2 vùng rượu Cognac ngon nhất là Grand Champagne và Borderies cognac. 30 nghệ nhân Baccarat đã khắc hình rồng vàng lên chai rượu vương giả này để đảm bảo nó không bị đụng hàng với bất cứ chai nào khác.
Chai rượu Cognac L’Essence de Courvoisier du Dragon. Chai rượu này xuất hiện lần đầu năm 2009, với giá bán 5000 USD mỗi chai và chỉ có 500 chai rượu như này. Nó là sản phẩm được pha trộn bởi 2 vùng rượu Cognac ngon nhất là Grand Champagne và Borderies cognac. 30 nghệ nhân Baccarat đã khắc hình rồng vàng lên chai rượu vương giả này để đảm bảo nó không bị đụng hàng với bất cứ chai nào khác.
Hãng thời trang danh tiếng của Italy vừa cho ra mắt dòng túi xách cao cấp với số lượng 210 chiếc dành riêng cho thị trường châu Á. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là những hình rồng bằng vàng được trang trí tinh xảo trên nền đen. Chưa hết, chiếc túi xách còn được khảm đá quý có khắc dòng chữ “Year of Dragon 2012”. Giá bán của mỗi chiếc túi sang trọng này khoảng 31.800 nhân dân tệ (tương đương hơn 94 triệu đồng).
Hãng thời trang danh tiếng của Italy vừa cho ra mắt dòng túi xách cao cấp với số lượng 210 chiếc dành riêng cho thị trường châu Á. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là những hình rồng bằng vàng được trang trí tinh xảo trên nền đen. Chưa hết, chiếc túi xách còn được khảm đá quý có khắc dòng chữ “Year of Dragon 2012”. Giá bán của mỗi chiếc túi sang trọng này khoảng 31.800 nhân dân tệ (tương đương hơn 94 triệu đồng).
Hãng đồng hồ xa xỉ Piaget SA của Thụy Sĩ bán 24 chiếc đồng hồ Rồng tại Bắc Kinh hồi cuối năm 2011 với giá thấp nhất ở mức 25.000 USD/sản phẩm (tương đương hơn 500 triệu đồng/sản phẩm)
Hãng đồng hồ xa xỉ Piaget SA của Thụy Sĩ bán 24 chiếc đồng hồ Rồng tại Bắc Kinh hồi cuối năm 2011 với giá thấp nhất ở mức 25.000 USD/sản phẩm (tương đương hơn 500 triệu đồng/sản phẩm)
Công ty Rolls-Royce Motor Cars thuộc hãng xe Đức BMW AG đã tung ra dòng xe với số lượng giới hạn có tên Phantom Rồng. Giá bán mỗi chiếc lên tới 1,2 triệu USD. Trên phiên bản Phantom đặc biệt sẽ có hình rồng sẽ được sơn ở hai bên, thêu trên gối tựa đầu và đệm cho hàng ghế sau. Bậc cửa có gắn các miếng ốp với dòng chữ “Year of the Dragon 2012”, gắn đèn LED tự động bật sáng khi cửa xe mở ra. Trung Quốc đã tiêu thụ 1/3 số xe trong 3.583 chiếc mà công ty bán ra trên toàn cầu.
Công ty Rolls-Royce Motor Cars thuộc hãng xe Đức BMW AG đã tung ra dòng xe với số lượng giới hạn có tên Phantom Rồng. Giá bán mỗi chiếc lên tới 1,2 triệu USD. Trên phiên bản Phantom đặc biệt sẽ có hình rồng sẽ được sơn ở hai bên, thêu trên gối tựa đầu và đệm cho hàng ghế sau. Bậc cửa có gắn các miếng ốp với dòng chữ “Year of the Dragon 2012”, gắn đèn LED tự động bật sáng khi cửa xe mở ra. Trung Quốc đã tiêu thụ 1/3 số xe trong 3.583 chiếc mà công ty bán ra trên toàn cầu.
Chiếc đồng hồ Rồng này là phiên bản duy nhất, có giá 3,5 triệu USD. 100 người thợ thủ công đã phải mất tới 6.000 giờ đồng hồ để làm ra nó. Nó được mệnh danh là Rồng và là viên ngọc trí tuệ. Con rồng làm bằng bạc mạc vàng, đính trên mình 117 carat ngọc tạo thành 468 chiếc vảy Rồng. Các móng vuốt và răng được làm từ vàng trắn, đôi mắt làm bằng hồng ngọc.
Chiếc đồng hồ Rồng này là phiên bản duy nhất, có giá 3,5 triệu USD. 100 người thợ thủ công đã phải mất tới 6.000 giờ đồng hồ để làm ra nó. Nó được mệnh danh là Rồng và là viên ngọc trí tuệ. Con rồng làm bằng bạc mạc vàng, đính trên mình 117 carat ngọc tạo thành 468 chiếc vảy Rồng. Các móng vuốt và răng được làm từ vàng trắn, đôi mắt làm bằng hồng ngọc.
Aston Martin cho ra mắt phiên bản đặc biệt "Dragon 88" dành cho phân khúc xe sang tại Trung Quốc. "Dragon" là năm con rồng, còn "88" là con số tượng trưng cho sự may mắn và số lượng xe bán ra. Đặc điểm nhận dạng của phiên bản đặc biệt là chữ "Dragon 88" bằng tiếng Trung ở bậc cửa, logo Aston Martin mạ vàng chế tác thủ công trên vỏ động cơ, nắp ca-pô và sau xe, hình rồng thêu trên tựa đầu ghế ngồi.
Aston Martin cho ra mắt phiên bản đặc biệt "Dragon 88" dành cho phân khúc xe sang tại Trung Quốc. "Dragon" là năm con rồng, còn "88" là con số tượng trưng cho sự may mắn và số lượng xe bán ra. Đặc điểm nhận dạng của phiên bản đặc biệt là chữ "Dragon 88" bằng tiếng Trung ở bậc cửa, logo Aston Martin mạ vàng chế tác thủ công trên vỏ động cơ, nắp ca-pô và sau xe, hình rồng thêu trên tựa đầu ghế ngồi.
3 chiếc điện thoại Vertu Signature duy nhất được khắc nổi hình con Rồng ở mặt sau và được bán với giá 26.800 USD. Để chế tác cho chiếc điện thoại này Vertu đã phải thực hiện qua 20 công đoạn, và huy động 4 nghệ nhân lành nghề làm việc suốt 1,5 ngày để khắc hình con rồng lên từng chiếc điện thoại. Riêng phiên bản kim cương-vàng được chuyển sang Thụy Sỹ để kiểm định và sau đó chuyển về xưởng để nạm ngọc.
3 chiếc điện thoại Vertu Signature duy nhất được khắc nổi hình con Rồng ở mặt sau và được bán với giá 26.800 USD. Để chế tác cho chiếc điện thoại này Vertu đã phải thực hiện qua 20 công đoạn, và huy động 4 nghệ nhân lành nghề làm việc suốt 1,5 ngày để khắc hình con rồng lên từng chiếc điện thoại. Riêng phiên bản kim cương-vàng được chuyển sang Thụy Sỹ để kiểm định và sau đó chuyển về xưởng để nạm ngọc.
Chiếc đồng hồ mặt Rồng của hãng Blancpain. Giá mỗi chiếc lên đến 219.682 USD.
Chiếc đồng hồ mặt Rồng của hãng Blancpain. Giá mỗi chiếc lên đến 219.682 USD. 
Vòng đeo tay và nhẫn Rồng của hãng Roberto Coin. Vòng đeo tay có giá 45.000 USD, còn nhẫn là 19.000 USD.
Vòng đeo tay và nhẫn Rồng của hãng Roberto Coin. Vòng đeo tay có giá 45.000 USD, còn nhẫn là 19.000 USD.
Một chiếc đồng hồ Rồng khác. Phần nổi bật nhất của thiết bị này là con rồng bạc ngồi nằm chễm trệ trên thân. Những người thợ thủ công mất nhiều giờ chạm khắc nó lên sản phẩm.
Một chiếc đồng hồ Rồng khác. Phần nổi bật nhất của thiết bị này là con rồng bạc ngồi nằm chễm trệ trên thân. Những người thợ thủ công mất nhiều giờ chạm khắc nó lên sản phẩm.
Hai tập đoàn lớn Shanghait Tang và Nestle’s Nespresso đã “bắt tay” nhau để cho ra loại sản phẩm máy pha cà phê có mang biểu tượng rồng Trung Hoa. Mẫu mã này được sản xuất với số lượng có hạn, mức giá 3.888 đô la Hồng Kông (tầm 500 USD). Bên cạnh máy pha cà phê, hai tập đoàn này cũng đã cùng nhau cho ra bộ sản phẩm cốc chén cũng với biểu tượng rồng trên mình.
Hai tập đoàn lớn Shanghait Tang và Nestle’s Nespresso đã “bắt tay” nhau để cho ra loại sản phẩm máy pha cà phê có mang biểu tượng rồng Trung Hoa. Mẫu mã này được sản xuất với số lượng có hạn, mức giá 3.888 đô la Hồng Kông (tầm 500 USD). Bên cạnh máy pha cà phê, hai tập đoàn này cũng đã cùng nhau cho ra bộ sản phẩm cốc chén cũng với biểu tượng rồng trên mình.
Ngọc Ninh (Theo Bornich)