Vàng lao dốc, sau 1 ngày “bốc hơi” 1,4 triệu đồng/lượng

24/08/2011 09:02
Khuê Hạ
(GDVN) - Cùng với đà giảm của thế giới, giá vàng trong nước sáng nay giao dịch ở mức 47,8 triệu đồng/lượng, rẻ hơn 1,4 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh sáng qua.

Vào lúc 8h30 sáng nay (24/8), hầu hết các tiệm kim hoàn đều giao dịch quanh mức 47,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và bán ra ở mốc 47,6 triệu đồng/lượng. So với mức giá niêm yết chiều tối qua, giá vàng sáng nay đã rẻ đi khoảng 700.000 đồng/lượng. Còn nếu đem so sánh với mức giá đỉnh thiết lập vào buổi sáng một ngày trước đó (ngày 23/8) thì mức giá này đã “bốc hơi” đi 1,4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng SJC được mua vào với giá 47,2 triệu đồng/lượng và bán ra với mức 47,75 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua bán được kéo dãn ra thành 550.000 đồng/lượng.

Khi thị trường biến động giá thất thường, hôm qua, Công ty SJC lần đầu tiên bán vàng bình ổn giá. Giá vàng bán ra SJC thấp hơn giá ở các địa điểm kinh doanh vàng bạc khác từ 100.000-200.000 đồng/lượng nên lượng vàng bán ra ngày 23/8 của SJC cao gấp chục lần so với ngày bình thường.

Công ty SJC khẳng định không xảy ra tình trạng thiếu hàng vì đơn vị được nhập với số lượng không hạn chế.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm một phần do quyết định cho phép nhập khẩu  vàng không giới hạn của Ngân hàng Nhà nước, còn phần lớn do có sự tác động của thị trường vàng trên thế giới.

Đêm qua, giá vàng thế giới thoái lui mạnh mẽ sau khi chạm mức đỉnh trên 1.900 USD/ounce xuống mức 1.821 USD/ounce - mức giảm mạnh nhất trong một ngày giao dịch kể từ hơn 1 năm gần đây và bắt đầu hồi phục vào sáng nay, lên mức 1.850 USD/ounce.

Cùng với diễn biến giá vàng lao dốc, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã bán ra tới 24,83 tấn vàng, giảm mức nắm giữ xuống còn 1.259,57 tấn vàng. Lượng vàng này tương đương 40.496.404,13 ounce, đạt giá trị trên 75,95 tỷ USD. Trước đó, ngày 22/8, quỹ SPDR Gold Trust cũng đã bán ra 6,3 tấn vàng. Như vậy, trong 2 ngày gần đây, quỹ này đã bán ra 31,13 tấn vàng.

Một số tờ báo điện tử đưa tin nhận xét của chuyên gia của tờ Gartman Letter cho rằng: Vàng đã có thể đạt đỉnh sau khi tăng tới 40 và 50 USD/ounce trong một phiên giao dịch sau đó giảm mạnh 90 USD/ounce. Chính động thái tăng quá nóng của vàng đã làm cho vàng từ chỗ trú ẩn an toàn trở thành nơi đánh bạc rủi ro nhất. Thị trường vàng mang tính bất ổn cao, tâm lý đầu cơ và chứa đựng sự sợ hãi.

Một số nhà đầu tư khác cũng cho rằng: Việc quá tin vào kim loại vàng đã dẫn tới tình trạng không có lợi. Vàng có thể không cần thiết phải mua ở mức giá cao như vậy!.

Khuê Hạ