VietJetAir nói gì về 3 chuyến bay bị hủy do trục trặc kỹ thuật?

02/08/2012 08:34
Hà Nhi
(GDVN) - Liên quan tới sự cố kỹ thuật dẫn tới hủy 3 chuyến ngày hôm qua (1/8), đại diện truyền thông của VietJetAir cho biết: “Máy bay của chúng tôi là máy bay mới. Cũng giống như những chiếc ô tô, dù mới đều có thể gặp sự cố. Khi có một vấn đề gì nhỏ, đều phải ngừng để kiểm tra”.
Sau hơn 7 tháng đi vào hoạt động, hôm qua (1/8), hãng bay Thế hệ mới VietJetAir đưa ra thông báo: hủy 3 chuyến bay vì lý do kỹ thuật. Khách hàng phải chuyển sang chuyến kế tiếp của VietJetAir hoặc được hãng mua vé bay khác để đi ngay trong ngày. Là một hãng bay mới, thông tin về việc hủy bay này khiến không ít khách hàng của VietJetAir tỏ ra ái ngại và lo lắng.
Đại diện truyền thông của VietJetAir, bà Nguyễn Thu Thúy cho biết: Đây là lần đầu tiên VietJetAir gặp trục trặc, khách hàng không phải lo lắng về chất lượng.
Đại diện truyền thông của VietJetAir, bà Nguyễn Thu Thúy cho biết: Đây là lần đầu tiên VietJetAir gặp trục trặc, khách hàng không phải lo lắng về chất lượng.
Tuy vậy, trao đổi với báo Giáo Dục Việt Nam, đại diện của VietJetAir cho biết: Đây là lần đầu tiên VietJetAir cắt chuyến để bảo dưỡng kỹ thuật. Theo nguyên tắc, trước khi cất cánh, tất cả các máy bay đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng. “Khi máy bay có tín hiệu đỏ, báo không đảm bảo an toàn bay, chúng tôi đã yêu cầu bên kỹ thuật kiểm tra… Nhiều khi gặp một trục trặc nhỏ như con chuột chạy vào hệ thống cũng bị báo đèn”, đại diện VietJetAir nhấn mạnh. Hiện tại, nguyên nhân của sự cố vẫn chưa được làm rõ. Mặc dù vậy, bà Thúy khẳng định: “Máy bay của chúng tôi là máy bay mới. Cũng giống như những chiếc ô tô, dù mới đều có thể gặp sự cố. Khi có một vấn đề gì nhỏ, đều phải ngừng để kiểm tra”. Được biết, VietJet Air được cấp phép hoạt động trên lĩnh vực vận tải hàng không vào tháng 12/2007 với số vốn ban đầu là 600 tỷ đồng. Đây là hãng hàng không cổ phần đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được phép khai thác cả tuyến bay quốc nội và quốc tế. Trước đó, Công ty cổ phần hàng không VietJet đã ký hợp đồng thuê ba (03) tàu bay từ đối tác Alafco Aviation (Cô-Oét) phục vụ cho kế hoạch cất cánh của hãng vào cuối năm 2011. Đây là những chiếc máy bay A-320 mới, trên dưới 1 năm tuổi, có thể chuyên chở tối đa 180 hành khách đối với các chuyến bay trong khu vực châu Á và cũng là loại máy bay có khoang hành khách rộng nhất trong tất cả các loại máy bay một hành lang.
Hà Nhi