Chung kết MU - Barca ở Wembley: Khi Guardiola mang bóng đá trở về nhà

06/05/2011 07:16
(GDVN) - Sân Wembley là một dấu gạch nối lịch sử giữa MU và Barca, đó là nơi cả 2 gã khổng lồ lên ngôi vô địch châu Âu lần đầu tiên.

(GDVN) - Vượt qua rất nhiều đối thủ khó, MU và Barca cùng nhau tái lập trận chung kết Champions League của năm 2009. Nhưng khác với 2 năm về trước, chiếc cúp bạc giờ được đưa về Wembley, thay vì Rome. Và Wembley huyền thoại với sức chứa 9 vạn người, ngốn khoản ngân sách xây dựng xấp xỉ 1 tỷ bảng, sẽ là nơi tranh tài của hai động bóng cùng hướng tới danh hiệu vô địch thứ tư trong lịch sử.

>>> Góc ảnh: Dẫm nát Schalke, MU hẹn hò Barca tại Wembley

>>> Hủy diệt Schalke, Quỷ Đỏ hẹn gặp để báo thù Barca

>>> Xong ‘siêu kinh điển tập 4’, Barca thẳng tiến tới Wembley

Sân Wembley (cũ) là một dấu gạch nối lịch sử giữa Manchester United và Barcelona. Đó là nơi cả 2 gã khổng lồ của bóng đá lục địa già đều đoạt chức vô địch châu Âu đầu tiên, với MU là chiếc cúp bạc giành được dưới thời Sir Matt Busby vào năm 1968, 10 năm sau thảm họa rơi máy bay Munich. Còn với Barcelona, mãi tới năm1992 đội bóng Catalan mới vô địch châu Âu sau khi đánh bại Sampdoria 1-0.

Guardiola nâng cúp vô địch châu Âu ở Wembley năm 1992.
Guardiola nâng cúp vô địch châu Âu ở Wembley năm 1992.
"Thật là vinh dự - bóng đá đang trở về nhà. Barcelona giành chức vô địch châu Âu đầu tiên ở Wembley năm 1992 và chúng tôi lại được trở lại với sân Wembley mới. Chúng tôi tự hào cho CLB của mình, cho các cầu thủ” - Josep Guardiola.

Sau khi giành được vé tới dự chung kết ở Wembley, Pep Guardiola hào hứng tuyên bố: “Bóng đá đang trở về nhà”. Trong phát ngôn của Guardiola có rất nhiều hàm ý. Nước Anh là quê hương của bóng đá, những người Anh đã mang bóng đá đi khắp thế giới và khai sinh ra nhiều CLB lớn ở châu Âu. Bóng đá du nhập vào Tây Ban Nha khi những công nhân đường sắt Anh mang túc cầu tới đây và tổ chức trận bóng đầu tiên ở xứ Andalucia 130 năm trước. Xứ Catalan và nước Anh cũng có mối quan hệ gần gũi về lịch sử và trên chiếc huy hiệu Barcelona có họa tiết lá cờ của Thánh George - lá cờ trắng với một chữ thập màu đỏ - chính là quốc kỳ Anh. Thánh George (tiếng Catalan là Thánh Jordi) chính là vị Thánh bảo hộ của xứ Catalan. Bởi sự gần gũi về lịch sử ấy mà ngày nay, một nhà hàng sang trọng ở Barcelona có tên gọi là ‘Wembley’.

Nhưng, ý nghĩa quan trọng nhất của sân Wembley đối với ‘Pep’ phải nằm ở khía cạnh, sân bóng ấy chính là nơi ông nâng cao chiếc cúp vô địch châu Âu năm 1992. Ngày ấy, mới 21 tuổi, Guardiola đã là thành viên không thể thiếu trong ‘Dream Team’ của Johan Cruyff, đã chơi gần như trọn vẹn trận chung kết với đội bóng Italia và chỉ rời sân ở cuối hiệp phụ thứ hai.

Ronald Koeman (trái) ghi bàn giúp Barca đánh bại Sampdoria.
Ronald Koeman (trái) ghi bàn giúp Barca đánh bại Sampdoria.

Với Barcelona, Wembley có ý nghĩa như mái nhà thứ hai, tới nỗi vào tháng 11 năm 2002, khi người Anh đang chuẩn bị phá bỏ sân bóng cũ kỹ này để xây lên một đấu trường mới, Barcelona đã cử nhân viêt bảo tàng tới London để mua đầy một xe tải các cấu kiện của sân Wembley cũ, bao gồm một cột trụ; một trong 39 bậc thang nổi tiếng (dẫn tới khu vực danh dự của hoàng gia, nơi trao cúp và huy chương cho người chiến thắng) và một vài cửa quay…

19 năm trước, trước trận chung kết với Sampdoria, phó chủ tịch Joan Gaspart đã tuyên bố sẽ nhảy xuống sông Thames ăn mừng nếu Barcelona thắng. Barca đã vô địch, và Gaspart đã không thất hứa.

Bởi thế, có thể nói sân Wembley đối với Barca có ý nghĩa chỉ kém mỗi Nou Camp!

MU lần đầu vô địch châu Âu vào năm 1968.
MU lần đầu vô địch châu Âu vào năm 1968.
Sân Wembley (cũ) đã đăng cai 5 trận chung kết cúp C1 châu Âu vào các năm 1963 (Milan thắng Benfica 2-1), 1968 (Man United đánh bại Benfica 4-1), 1971 (Ajax thắng Panathinaikos 2-0), 1978 (Liverpool hạ Club Brugge 1-0) và 1992 (Barca thắng Sampdoria 1-0).

Guardiola là một con người đặc biệt, người đã gắn bó với FC Barcelona suốt 3 thập kỷ, từ một cậu bé nhặt bóng ở sân Nou Camp tới một cầu thủ trẻ, một tiền vệ trụ cột, một đội trưởng, một HLV đội dự bị và giờ là HLV trưởng của câu lạc bộ xuất sắc nhất thế giới.

Khi Xavi phát biểu vào hôm thứ Hai rằng điều quan trọng với Barca là “lòng trung thành với triết lý bóng đá của mình”, Guardiola hiểu. Người đàn ông 40 tuổi chính là người góp phần phát triển triết lý bóng đá ấy. Guardiola kế thừa di sản của Johan Cruyff, Johan Cruyff đem đến Barcelona triết lý bóng đá tổng lực của Rinus Michels và sau Guardiola, rất có thể Xavi hoặc một trong số những ngôi sao Catalan đương đại sẽ kế thừa và phát triển di sản từ ‘Pep’.

Guardiola và Xavi, những di sản của bóng đá Tây Ban Nha.
Guardiola và Xavi, những di sản của bóng đá Tây Ban Nha.

Sau 3 mùa giải kế vị Frank Rijkaard, Guardiola đã lần lượt tiễn biệt các ngôi sao Ronaldinho, Deco, Eto'o, Zambrotta, Thuram, Oleguer, Henry và gieo trồng những hạt mầm từ lò La Masia. Pique, Busquets, Pedro đã vụt sáng thành những ngôi sao đẳng cấp thế giới còn Messi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh. Ibrahimovic và Chygrynskiy là những ngôi sao tên tuổi nhưng không thể tìm được chỗ đứng ở Nou Camp.

Nói như Xavi thì Guardiola là người mà mọi cầu thủ Barca đều muốn trở thành. Ông là hiện thân của CLB. 130 năm trước, người Anh mang bóng đá đến với Tây Ban Nha nhưng đó mới chỉ là một thứ nguyên liệu sơ khai thuở ban đầu. Những người Catalan đã chế biến nó thành một thứ đặc sản tinh túy như ngày hôm nay.

Guardiola (trái) đứng sau thành công của các học trò.
Guardiola (trái) đứng sau thành công của các học trò.

Năm 1992, trước 1 triệu cule đang hoan hỉ ăn mừng trên đường phố Barcelona, người hùng của xứ Catalan đã nhắc lại lời của một chính trị gia Catalan bị tù đày bởi tướng độc tài Franco. Và nếu năm nay, Barca vô địch ở Wembley, Guardiola lại có thể cầm trên tay chiếc cúp bạc thứ tư, đứng trước đám đông và nói: “Các công dân Catalan, các bạn đã có nó ở đây”.

Nguyễn Đỉnh

* Mời bạn đọc cùng dự đoán cục diện trận chung kết Champions League giữa MU và Barca diễn ra vào cuối tháng 5 cũng như các ý kiến bình luận cho báo Giáo dục Việt Nam qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu để chúng tôi dễ dàng đăng tải ý kiến của bạn)! Trân trọng!

>>> 20 người bị bắt, 24 người bị thương sau trận ‘siêu kinh điển’

>>> Người ‘chụp mũ’ nữ thần vàng World Cup lại ‘tấn công’ Ronaldo

>>> Xong ‘siêu kinh điển tập 4’, Barca thẳng tiến tới Wembley