Mourinho - Vilanova sẽ là Ferguson - Wenger mới của La Liga

10/05/2012 07:26
Đỗ Âu
(GDVN) - Jose Mourinho và Pep Guardiola là kình địch của nhau khi Pep còn tại nhiệm, nhưng giữa Mou với HLV "sắp mới" của Barca là mối thù cá nhân.
Căng thẳng giữa Mourinho và Vilanova bắt đầu từ khi ông trợ lý của Guardiola công khai chỉ trích Mourinho trên báo chỉ vài ngày trước khi Barcelona đánh bại Real Madrid tại Nou Camp vào cuối năm 2010.

Trong một cuộc phỏng vấn trên tờ La Vanguardia, Tito chỉ trích thái độ ngạo nghễ của Mourinho với các đồng nghiệp khác. “Không thể có cái chuyện một HLV muốn nói gì thì nói hàng tuần được, nhưng đó là trường hợp của Mourinho, kẻ luôn chỉ trực nhảy lên đầu người khác khi ý kiến của mình bị phản bác. Mourinho là một HLV bóng đá không bao giờ nói về bóng đá, đó là điều chúng tôi không ưa ở ông ta”.

Mourinho chọc mắt Vilanova (trái) để trả đũa có tát tai trước đó của vị trợ lý Barca
Mourinho chọc mắt Vilanova (trái) để trả đũa có tát tai trước đó của vị trợ lý Barca


Vilanova còn đi sâu vào việc “đá đểu” lối chơi của Real dưới sự chỉ đạo của “Người đặc biệt”. “Đội bóng của Mourinho luôn có 6 cầu thủ, đó là 4 hậu vệ và 2 tiền vệ phòng ngự, và tất cả đều là những cầu thủ cơ bắp. 4 cầu thủ còn lại ở phía trên chỉ có mỗi việc chạy và chờ đợi. Bạn không thể chờ đợi đội bóng của ông ta làm hài lòng bạn hay chỉ đơn giản là chơi tốt”.

“Không những vậy, tôi tin rằng sẽ là không tốt nếu một HLV luôn tìm cách biến mình thành trung tâm của sự chú ý. Điều duy nhất mà tôi hiểu một HLV chú trọng tới việc người ta chú ý tới mình đến vậy là bởi ông ta chưa từng trải nghiệm điều đó trong vai trò cầu thủ. Mourinho muốn làm một cầu thủ nhưng không được, và giờ thì ông ta cố gắng để mình được chú ý như một cầu thủ”.

Không những thế, Vilanova còn chỉ trích cả Real Madrid vì thói quen tiêu xài để mua cầu thủ. “Madrid luôn có những cầu thủ vĩ đại. Họ nghĩ chuyện họ đầu tư như thế là bình thường, chi những khoản tiền kỷ lục như thế là bình thường. Có điều họ càng muốn nhiều hơn và họ càng chi nhiều hơn chúng tôi và nhiều hơn chính họ trong quá khứ, nhưng không một điều gì trong lối chơi của họ có sức lôi cuốn với tôi”.

Bức tượng biếm sự cố chọc mắt của Mourinho
Bức tượng biếm sự cố chọc mắt của Mourinho


Ở đầu mùa giải này khi Barca và Real đụng độ tại Siêu cúp TBN, vụ chọc mắt của Mourinho với Vilanova đã xảy ra. Đó là hệ quả của việc Mourinho bị Vilanova chỉ trích trên báo trước đó 8 tháng. Và giờ đây khi Vilanova chỉ còn chờ ngày lên tiếp quản Barca nữa thôi, mối thù cá nhân giữa hai con người này sẽ có dịp bùng nổ.

Ferguson - Wenger mới của La Liga?

Mối thù Mourinho - Vilanova hoàn toàn có triển vọng để trở thành một cuộc đối đầu kiểu Ferguson – Wenger ở Premier League. Ngoài những vấn đề cá nhân giữa họ, một trong hai người này còn là một nhân vật luôn gây tranh cãi bằng những hành động và phát ngôn đầy tính tự cao tự đại (Mourinho). Còn nhớ khi Wenger tới Arsenal vào năm 1996 và được báo chí Anh giới thiệu là một người “biết 5 thứ tiếng”, Ferguson đã ngay lập tức phát biểu rằng đến cầu thủ 15 tuổi của ông cũng biết 5 thứ tiếng.

Một điều nữa làm cho mối thù Wenger - Ferguson thêm nặng nề đó là Wenger không chịu theo truyền thống của giới HLV ở Anh, đó là sẽ cùng đi uống với nhau sau một trận đấu (Wenger chê rượu và làm vậy vì muốn nhấn mạnh với các học trò mình rằng ông không tán thành việc uống rượu). Với Mourinho - Vilanova, chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện xảy ra giữa hai người này trong tương lai bởi một trong số đó (Vilanova), giống như rất nhiều HLV cựu trào & bảo thủ khác, ít nhiều thể hiện sự xem thường chuyên môn đối với bất cứ đồng nghiệp nào chưa từng trải qua sự nghiệp cầu thủ.

Mối thù giữa Ferguson và Wenger là một trong những nguyên nhân làm nên sự đại chúng của Premier League với người hâm mộ bóng đá thế giới
Mối thù giữa Ferguson và Wenger là một trong những nguyên nhân làm nên sự đại chúng của Premier League với người hâm mộ bóng đá thế giới


Khi Premier League bắt đầu quảng bá hình ảnh của mình ra thế giới trong giai đoạn nửa sau thập kỷ 1990, bên cạnh các ngôi sao bóng đá nổi tiếng thì mối thù Ferguson - Wenger chính là một trong những nguyên nhân khiến giải Ngoại hạng nhận được nhiều sự chú ý. Những khán giả nước ngoài tiếp xúc với giải đấu đã bị thu hút bởi cuộc đối đầu giữa hai HLV này và giữa hai đội bóng mà họ dẫn dắt, đó là nhân tố hết sức quan trọng làm nên một Premier League mang đậm những dấu ấn đáng nhớ trong giai đoạn chuyển giao giữa hai thế kỷ.

Vậy thì, cũng có những yếu tố hỗ trợ cộng thêm cơ sở tư thù cá nhân, mối thù Mourinho - Vilanova sẽ chỉ càng khiến mối thù Barcelona - Real Madrid trở nên căng thẳng hơn và El Clasico chắc chắn sẽ còn đáng chú ý hơn. Tất nhiên không ai dám chắc điều đó sẽ xảy ra giữa hai chiến lược gia này, nhưng có lẽ định mệnh đã khiến cá tính và sự nghiệp của họ xung khắc nhau.

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Đỗ Âu