Mourinho quyết ‘ẵm’ Terry về Real Madrid

27/04/2011 06:38
(GDVN) - Để phá vỡ thế thống trị của Barca, Mourinho quyết tâm xây dựng một đội hình giàu sức mạnh, với nền tảng là cặp trung vệ Terry - Carvalho.

(GDVN) - Ricardo Carvalho đã trở thành một phần không thể thiếu của Real Madrid sau khi chuyển tới từ Chelsea và HLV Jose Mourinho quyết tâm đưa thêm một học trò cũ nữa, John Terry, về Bernabeu để tái thiết lập cặp trung vệ trứ danh thuở nào.


>>> Abramovich muốn ‘tái hôn’ cùng Mourinho


Terry và Mourinho là những người bạn thân của nhau. Khi chuyển tới dẫn dắt Inter Milan, ‘Mou’ từng nỗ lực đưa Lampard và Terry với San Siro nhưng không thành. Rời Milan và chuyển tới Madrid, ‘người đặc biệt’ vẫn muốn được làm việc với cậu học trò ưu tú ngày nào.

Bởi vậy, theo tin từ Daily MailGazzetta dello Sport, trung vệ đội trưởng của Chelsea sẽ có tên trong ‘favorite’ của Real ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Trong tình huống The Blues trắng tay ở mùa giải này, HLV người Bồ sẽ có thêm cơ hội giành quyền sở hữu Terry, người vẫn nằm trong số những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới.

Terry và Mourinho là những người bạn thân thiết.
Terry và Mourinho là những người bạn thân thiết.

Dĩ nhiên, Chelsea sẽ không dễ gì để mất biểu tượng của đội bóng và là cầu thủ được CĐV yêu thích nhất. Dù ‘JT’ sẽ bước sang tuổi 31 vào cuối năm nay và đang gặp nhiều vấn đề với những ca chấn thương cố hữu ở cái chân phải và lưng nhưng anh được xem là vẫn có thể cống hiến cho CLB trong nhiều năm nữa. Ngoài ra, việc bán đi thủ lĩnh của đội bóng chẳng khác nào một động thái đầu hàng các đối thủ cạnh tranh ở Premier League và Champions League.

Terry còn hợp đồng với Chelsea tới năm 2014. Anh hiện hưởng mức lương khổng lồ 160.000 bảng/tuần sau khi từ chối mức lương 1 triệu bảng/tháng với Man City hồi năm 2009. Đó là những trở ngại cho bất kỳ đối thủ nào muốn ký hợp đồng với anh.

Mặc dù vậy, theo Gazzetta dello Sport, Mourinho tin rằng mình đủ khả năng dụ Terry rời Stamford Bridge và đã sẵn sàng cho thương vụ lớn với ‘JT’ ngay trong mùa hè này. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha rất muốn phá vỡ thế thống trị của Barcelona ở La Liga bằng cách xây dựng một đội hình giàu sức mạnh, với nền tảng là cặp trung vệ vang bóng một thời Terry - Carvalho khi đã có trong tay quá nhiều ngôi sao tấn công thượng thặng.

Carvalho (áo đen) đang là một phần không thể thiếu của Real.
Carvalho (áo đen) đang là một phần không thể thiếu của Real.

Carvalho đã chơi rất nổi bật kể từ ngày rời Chelsea tới Real theo bản hợp đồng trị giá 6,6 triệu bảng mùa hè năm ngoái.

Ngoài ra, Real sẽ có cơ hội nếu như Chelsea muốn xây dựng lại đội bóng bằng một dòng máu trẻ. David Luiz trẻ hơn Terry 7 tuổi nhưng đã có dáng dấp của một thủ lĩnh trong tương lai. Ngoài ra, Mourinho cũng muốn tái ngộ học trò cũ Didier Drogba, người đã 33 tuổi và được xem là đã không còn giá trị sử dụng trong đội bóng của Roman Abramovich.

Nguyễn Đỉnh