Lại thêm SH phát lửa giữa Hà Nội

06/01/2012 15:59
Nam Phong
(GDVN) - Chiếc SH đang lưu thông tại ngã tư Chùa Bộ - Tây Sơn bỗng phát lửa cháy ngùn ngụt vào trưa nay, ngày 6/1/2012 tại ngã tư chùa Bộc – Tây Sơn (Hà Nội).

Chiếc SH mang BKS: 30K6-7316, do anh Nguyễn Tiến Hưng (SN 1989 ở 168 phố Lò Đúc, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) điều khiển. Anh Hưng cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi anh đang điều khiển chiếc xe tới đoạn đường này thì phát hiện phần yên chiếc xe SH nóng ran và mùi cháy khét lẹt....

Chiếc SH cả trăm triệu suýt thành tro.
Chiếc SH cả trăm triệu suýt thành tro.

"Tôi dừng xe mở cốp, ngọn lửa đã bùng trong gầm xe, quá hốt hoảng tôi liền hô hoán người xung quanh đến ứng cứu", anh Hưng cho biết

Sau nhiều lần dội nước nhưng bất thành, anh Hưng đã mở cốp lật phần đựng đồ lên thấy ngọn lửa bùng phát mạnh. Rất may, người dân xung quanh chứng kiến sự việc đã mang nước ra dập lửa cháy phần máy dây nối của xe.

Lửa phát cháy tại khu bình ắc quy và bình xăng của xe.
Lửa phát cháy tại khu bình ắc quy và bình xăng của xe.

Quan sát, phần thân vỏ bên phải xe bị cháy nham nhở, điểm xảy cháy bắt nguồn từ đoạn đấu nối dây điện phần máy xám xịt khói bốc nghi ngút. Phần cháy đã “nướng” trọn yếm phía bên trong xe nham nhở chảy nhựa. Sau khi xảy ra sự việc, do bị cháy phần điện nên xe máy không thể khởi động bình thường, anh Hưng thuê xe chở chiếc xe SH đen đủi trên về nhà.

Phần tiếp nối dây điện xảy ra chập cháy nằm gần bình xăng, nếu không kịp thời chữa cháy, không thể lường đám cháy sẽ diễn biến thế nào. Được biết, trước khi xảy ra vụ cháy, anh Hưng đã đổ xăng ở cây xăng Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội. Xe SH nhập khẩu được anh Hưng mua từ cuối năm 2010, đang lưu thông bỗng xảy ra sự cố.

Hiện, nguyên nhân của vụ cháy xe hy hữu đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam Phong