Tiết lộ bất ngờ về diễn viên phim Ngôi nhà nhỏ trên Thảo nguyên:

'Laura' một thời yêu Tom Cruise, 'Nellie' từng bị lạm dụng tình dục

18/05/2012 14:28
Long Hy
(GDVN) - Hẳn không phải ai cũng biết rằng cô em Laura ngày nào từng nghiện ma túy ở tuổi mới lớn, từng hẹn hò Tom Cruise; nữ diễn viên đóng vai Mary cũng được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng; còn người thủ vai Nellie Oleson từng bị lạm dụng tình dục khi còn nhỏ...

Bộ phim truyền hình nhiều tập kinh điển của Mỹ Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên có rất nhiều nhân vật, nhưng đọng lại nhất trong lòng khán giả nhỏ tuổi một thời là cô bé Laura thông minh, tinh nghịch và lém lỉnh; cô chị cả Mary hiền dịu, sâu sắc; và cô bạn “đối thủ” của Laura là Nellie Oleson vừa kênh kiệu vừa khó chịu. Cùng xem cuộc sống hiện tại của họ hiện giờ ra sao sau khi tham gia bộ phim về gia đình hay nhất trong lịch sử truyền hình Mỹ.

Melissa Gilbert

(Laura Ingalls)


Nhân vật chính Laura Ingalls, một cô bé thông minh, tinh nghịch của gia đình Ingalls do nữ diễn viên Melissa Gilbert đóng. Bản thân Melissa là người California, sau đó cô được một cặp vợ chồng là diễn viên nhận làm con nuôi vì vậy cô đã được tiếp xúc với điện ảnh ngay từ khi còn nhỏ.
Hình ảnh cô bé Laura Ingalls trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và nữ diễn viên Melissa Gilbert hiện tại.
Hình ảnh cô bé Laura Ingalls trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và nữ diễn viên Melissa Gilbert hiện tại.
Trước khi đến với Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Melissa từng là diễn viên quảng cáo nhí khá ăn khách thời bấy giờ. Một điều nữa cần chú ý, sau khi cha Melissa qua đời, cô trở thành con nuôi của Michael Landon, diễn viên đóng vai ông bố của Laura. Với vai diễn cô bé Laura Ingalls trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Melissa đã phải vượt qua 500 ứng viên, và khi đó cô bé Melissa mới lên 8.
Melissa Gibert của hiện tại.
Melissa Gibert của hiện tại.
Với vai diễn này, Melissa đã hai lần nhận được Quả cầu vàng cho giải Diễn viên triển vọng nhất. Sau thành công của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, cô liên tiếp nhận được những lời mời cho các bộ phim truyền hình khác với tính cách nhân vật đa dạng. Năm 1985, Melissa vinh dự nhận được ngôi sao của mình trên Đại lộ Danh vọng khi mới 21 tuổi, và là một trong số ít ngôi sao nhận được thành tích này khi còn khá trẻ.
Hình ảnh Melissa Gilbert trên bìa tạp chí People danh tiếng.
Hình ảnh Melissa Gilbert trên bìa tạp chí People danh tiếng.
Trong thời gian còn là một cô bé mới lớn, giữa lúc tính cách còn chưa định hình và thích nổi loạn, Gilbert lại căm ghét và muốn chống lại hình ảnh cô gái hoàn hảo Laura của mình trên phim. Cô đã từng phải cai nghiện ma túy và rượu trong một thời gian dài. Gilbert cũng từng đính hôn với Rob Lowe trước khi hẹn hò với John Cusack, Billy Idol và Tom Cruise. Năm 1998 cô kết hôn với nam diễn viên Bo Brinkman và cậu con trai Dakota ra đời trong tình yêu của họ. Thế nhưng cuộc sống chung chỉ kéo dài được 4 năm và sau đó hai người đã ly hôn.
Năm 1995, Gilbert một lần nữa kết hôn với nam tài tử Bruce Boxleitner và có cậu con trai Michael, lấy theo tên cha nuôi Michael Landon. Được mệnh danh là “Nữ hoàng của phim điện ảnh và phim truyền hình nhiều tập”, Gilbert, hiện 48 tuổi đã tham gia 45 bộ phim từ những năm 1970. Cô từng giữ chức chủ tịch hội diễn viên Screen Actors Guild trong 2 năm.
Trong đoàn làm phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên, Gilbert vẫn thường xuyên liên lạc và có quan hệ thân thiết với nữ diễn viên Alison Arngrim với vai diễn cô bé đỏng đảnh, kiêu kỳ Nellie Oleson.  Mặc dù trên phim, hai cô bé này luôn kình địch nhau nhưng ngoài đời họ là những người bạn thân thiết của nhau.
Melisa Gilbert trên sân khấu Dangcing with the star mùa thứ 14 cùng nam vũ công Maskim Chmervosky.
Melisa Gilbert trên sân khấu Dangcing with the star mùa thứ 14 cùng nam vũ công Maskim Chmervosky.
Năm 2012, Melissa Gilbert tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ (Dancing with the stars) mùa giải thứ 14 với nam vũ công Maskim Chmervosky, và đến đêm thứ 8 thì Gilbert đã phải dừng bước trước các thí sinh khác.

Melissa Sue Anderson (Marry Ingalls)

Cô bé Mary Ingalls ngày nào và nữ diễn viên Melissa Sue Anderson hiện tại.
Cô bé Mary Ingalls ngày nào và nữ diễn viên Melissa Sue Anderson hiện tại.
Vai diễn cô chị Mary Ingalls do nữ diễn viên Melissa Sue Anderson thủ vai đã thể hiện trọn vẹn một nhân vật có tâm hồn trong sáng, một cô bé dịu dàng và đằm tính. Điều đặc biệt là tính cách này cũng chính là cá tính ngoài đời của Anderson. Cô tham gia Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên từ năm 1974 đến năm 1982 khi tròn 20 tuổi. Năm 1978, Melissa cũng từng nhận được đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc cho bộ phim này.

Melissa Sue Anderson.
Melissa Sue Anderson.
Đến năm 1979, Melissa nhận giải thưởng cao quý Emmy Award với bộ phim Which mother is mine? (Ai là mẹ của tôi). Cô cũng là một trong những ngôi sao đã vinh dự được ghi tên trên Đại lộ danh vọng. Melissa Sue Anderson, hiện 49 tuổi (cô sinh năm 1962), được giao vai Mary năm 11 tuổi sau khi thành công với nhiều bộ phim quảng cáo truyền hình như Gilbert. Sau một thời gian ngắn có quan hệ tình cảm với Lorenzo Lamas và Frank Sinatra, cô đã kết hôn với nhà biên kịch phim và nhà sản xuất Michael Sloan, hai người hiện có 2 con và đang định cư tại Canada. Năm 2006, cô xuất hiện trong bộ phim Apocalypse.

Alison Arngrim (Nellie Oleson)
Cô bé kênh kiệu Nellie Oleson trong phim và nữ diễn viên Alison Arngrim hiện tại.
Cô bé kênh kiệu Nellie Oleson trong phim và nữ diễn viên Alison Arngrim hiện tại.
Một  nhân vật xấu tính nhưng để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cũng như không ai không nhớ đến đó chính là cô bé Nellie Oleson do nữ diễn viên Alison Arngrim thể hiện. Hiện tại nữ diễn viên 49 tuổi Arngrim (cô sinh năm 1962) vẫn thường xuyên nhận được email từ người hâm mộ và những người này nói họ xem cô như gia đình thứ 2 khi tuổi thơ của họ còn gặp nhiều khó khăn. 
Alison Arngrim ngoài đời.
Alison Arngrim ngoài đời.
“Những câu chuyện trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên cũng giống như chuyện ngoài đời của nhiều người trong chúng ta, kể cả tôi” - Arngrim nói. Trong cuốn sách mới của mình có tựa đề “Confessions Of A Prairie Bitch: How I Survived Nellie Oleson And Learned To Love Being Hated” (tạm dịch – Lời thú nhận của con chó trên thảo nguyên: Tôi đã cứu sống Nellie Oleson và học cách bị ghét bỏ như thế nào), cô kể khá chi tiết về việc từng bị lạm dụng tình dục khi còn bé và cách cô bé Nellie trong phim giúp cô hàn gắn vết thương.
Cô con gái kiều kỳ, tàn ác nhà Oleson đã giúp Alison ngoài đời sống tốt hơn.
Cô con gái kiều kỳ, tàn ác nhà Oleson đã giúp Alison ngoài đời sống tốt hơn.
Arngrim cũng chia sẻ những câu chuyện hậu trường của Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trong cuốn sách này. Theo những gì viết trong cuốn sách thì Arngrim bị một thành viên gia đình lạm dụng tình dục trong suốt 3 năm liền từ khi cô lên 6. Đó là lý do vì sao cô trở nên nhút nhát và sống khép kín. Bi kịch chỉ thay đổi khi Arngrim vào vai Nellie Oleson khi đó cô mới 11 tuổi. 
“Thay vì bị người khác bắt nạt, tôi lại được đi bắt nạt những người khác trong phim” - Anrgrim viết. Tuy nhiên, cô vẫn giữ kín chuyện gia đình và việc cô bị lạm dụng cho đến năm 20 tuổi mới dám nói ra sự thật. “Khi bạn bị xâm hại tình dục, bạn sẽ dễ trở nên nóng giận và sẵn sàng trút nỗi đau lên chính bản thân mình" - Arngrim viết trong cuốn sách. "Tôi rất biết ơn vai diễn Nellie. Thay vì cô ấy hủy hoại cuộc sống của tôi như trong phim thì cô bé đã giúp tôi sống tốt hơn”.
Cô bé Nellie và bác sĩ Baker (diễn viên Kevin Hagen thể hiện) trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
Cô bé Nellie và bác sĩ Baker (diễn viên Kevin Hagen thể hiện) trong phim Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.
Arngrim sinh ra trong một gia đình mà các thành viên có liên quan đến nghệ thuật. Cha cô, Thor Arngrim là người quản lý cho nghệ sĩ tạp kỹ Liberace, còn bà Norma Macmillan, mẹ cô, từng lồng tiếng cho nhân vật Casper trong bộ phim truyền hình nhiều tập The Friendly Ghost and Gumby. Arngrim coi Michael Landon (đóng vai Charles “Pa” Wilder và cũng là nhà sản xuất Ngôi nhà trên thảo nguyên) như người cha tại trường quay. “Ông ấy rất thích nhắc nhở về việc tuân thủ những nguyên tắc khi đóng phim, nhất là phải thuộc lời thoại và lịch sự với các thành viên trong đoàn.

Trên phim, hai cô bé là đối thủ của nhau, nhưng ngoài đời họ là những người chị em thân thiết.
Trên phim, hai cô bé là đối thủ của nhau, nhưng ngoài đời họ là những người chị em thân thiết.
Arngrim nói về cô bạn thân Gilbert, là đối thủ của nhau trong Ngôi  nhà nhỏ trên thảo nguyên với nhiều tình cảm yêu mến. “Chúng tôi có một tình bạn thật thú vị. Tôi xem Melissa như chị em ruột với mình” - Arngrim nói. Tuy nhiên, Melissa Sue Anderson đóng vai Mary, chị của Gilbert trong phim lại không thích tình bạn giữa Gilbert và em mình. “Mỗi lần thấy Melissa và tôi vui đùa, Melissa Sue đều nhìn và lắc đầu” – Arngrim kể lại. 
Thung lũng đồi cây mận hiện tại (ảnh lớn) vẫn như ngày nào (ảnh nhỏ).
Thung lũng đồi cây mận hiện tại (ảnh lớn) vẫn như ngày nào (ảnh nhỏ).
Về hiện trường ngôi nhà của gia đình Ingalls ở thị trấn Walnut Groove được dựng tại Kansas, ngôi nhà mô phỏng ngôi nhà mà gia đình Ingalls đã sống khi phiêu bạt đến vùng thảo nguyên đã trở thành địa điểm tham quan lịch sử.

Con đường vẫn như xưa.
Con đường vẫn như xưa.

Cây tình yêu vẫn còn đây.
Cây tình yêu vẫn còn đây.

Chung quanh đó, cách bài trí những hiện vật như bưu điện, đường phố cũng được giữ nguyên. Hàng năm có khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan để tìm lại một phần tuổi thơ của mình, gắn liền với sinh hoạt của gia đình Ingalls được chuyển tải qua sóng truyền hình mỗi ngày.

Tâm điểm showbiz Việt
Bước nhảy Hoàn vũ 2012

Vietnam's Got Talent 2012
'ĐẶC SẢN' của Giaoduc.net.vn
Bản tin sao Việt
ĐỘC ĐÁO - chỉ có ở Giaoduc.net.vn
Thi ảnh Gương mặt Nữ sinh trong mơ
Khoảnh khắc có 1-0-2 của sao Việt
Sao Việt và những người bạn "cắn đôi con chấy"   Lỗi ngớ ngẩn trong phim nổi tiếng
Phim kiếm hiệp Kim Dung   Tây Du Ký - chuyện chưa bao giờ kể
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Đàm Vĩnh Hưng
Hồ Ngọc Hà
Tăng Thanh Hà
Thủy Tiên
Văn Mai Hương Minh Hằng
Jennifer Phạm Ngọc Trinh
Long Hy