Lấy điểm sàn lên tới 28,5 điểm, Trường ĐH Quy Nhơn lý giải do chỉ tiêu quá ít

04/08/2022 10:00
Hoài Ân
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Trường Đại học Quy Nhơn có đến 6 ngành sư phạm có điểm sàn lên đến 28,5 điểm, cao hơn ngưỡng điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố là 9,5 điểm.

Mới đây Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định) công bố điểm sàn xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.

Đáng chú ý, trong 50 ngành tuyển sinh thì các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý có điểm sàn là 28,5. Các ngành còn lại có điểm sàn dao động từ 15 đến 24 điểm.

Nhiều ngành sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn có điểm sàn lên đến 28,5 điểm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều ngành sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn có điểm sàn lên đến 28,5 điểm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo công bố của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào với ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa. Như vậy, điểm sàn 6 ngành sư phạm của Trường Đại học Quy Nhơn cao hơn 9,5 điểm so với ngưỡng điểm sàn của Bộ.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề trên, Tiến sĩ Lê Xuân Vinh, Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Quy Nhơn cho biết, lý do trường đưa ra mức điểm sàn lên đến 28,5 điểm cho 6 ngành sư phạm trên là vì chỉ tiêu tuyển sinh của những ngành này rất ít.

"Theo mức xác định dự kiến của trường thì chỉ tiêu là 1.300 thí sinh. Tuy nhiên, khi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt thì chỉ có 770 chỉ tiêu, giảm 530 chỉ tiêu.

Trong đó, ngành Sư phạm Toán học (18 chỉ tiêu), Sư phạm Vật lý (9 chỉ tiêu), Sư phạm Hoá học (8 chỉ tiêu), Sư phạm Ngữ văn (18 chỉ tiêu), Sư phạm Lịch sử (13 chỉ tiêu), Sư phạm Địa lý (13 chỉ tiêu).

Vì chỉ tiêu quá ít nên trường phải để điểm sàn cao lên. Nếu để điểm sàn thấp, thí sinh nghĩ rằng nộp hồ sơ sẽ trúng tuyển đến khi trượt thì tội các em", Tiến sĩ Lê Xuân Vinh thông tin.

Theo Trưởng Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Quy Nhơn, khác với các ngành ngoài sư phạm, chỉ tiêu những ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho từng trường, được tính toán dựa trên báo cáo của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành về nhu cầu theo học sư phạm của người dân trên địa bàn.

"Bộ làm rất chặt về việc tuyển sinh đúng, đủ chỉ tiêu. Chỉ cần vượt 3% so với mức đã đăng ký, các trường sẽ bị phạt. Có lẽ trong vòng 4 năm tới, các địa phương không có nhu cầu tuyển dụng nên chỉ tiêu thấp hơn các năm trước.

Đối với 3 ngành Sư phạm Tin học, Sư phạm Khoa học tự nhiên và Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Trường Đại học Quy Nhơn đang làm công văn, xin mỗi ngành thêm 50-70 chỉ tiêu thay vì mức 50 như hiện tại bởi nhu cầu của người học còn nhiều và lực lượng giáo viên được đào tạo chính quy, đúng chuyên môn trên cả nước còn rất thiếu.

Với 6 ngành sư phạm trên, Trường Đại học Quy Nhơn đều tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, không có thí sinh nào trúng tuyển thẳng. Bên cạnh đó, học sinh khu vực Bình Định và các tỉnh lân cận thường có điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nên ngưỡng 28,5 vẫn sẽ có thí sinh đạt được", Tiến sĩ Lê Xuân Vinh nói.

Trước nhiều ý kiến băn khoăn với số chỉ tiêu ít như vậy thì trường có đảm bảo được việc bố trí lớp học hay không thì Tiến sĩ Lê Xuân Vinh cho hay, dù ít thí sinh nhưng nhà trường vẫn sẽ mở lớp. Hiện tại, trường đào tạo theo tín chỉ nên cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn trong việc sắp xếp lớp cho sinh viên.

Hoài Ân