Lionel Messi lập kỷ lục với Quả bóng Vàng năm thứ 4 liên tiếp

08/01/2013 06:38
H.Q
(GDVN) - Lionel Messi chính thức lập kỷ lục 4 lần liên tiếp đoạt Quả bóng Vàng khi được công bố là người đoạt danh hiệu này trong lễ trao giải do FIFA tổ chức.

Lionel Messi - Quả bóng Vàng 2012
Lionel Messi - Quả bóng Vàng 2012

TỔNG HỢP CÁC DANH HIỆU CÁ NHÂN

- Quả bóng Vàng 2012: Lionel Messi - 41.60% phiếu bầu

Cristiano Ronaldo - 23.68% phiếu bầu.

Andres Iniesta - 10.91% phiếu bầu.

- Nữ Cầu thủ xuất sắc nhất Thế giới 2012: Abby Wambach (Mỹ)

- Huấn luyện viên nữ của năm 2012: Pia Sundhage (Thụy Điển - ĐT Mỹ)

- Huấn luyện viên nam của năm 2012: Vicente del Bosque (ĐT Tây Ban Nha)

- Danh hiệu Puskas (bàn thắng của năm) 2012: Miroslav Stoch (Fenerbahce)

- Danh hiệu Fair Play 2012: đội tuyển bóng đá nam Uzbekistan

DANH SÁCH ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU CỦA THẾ GIỚI 2012

Thủ môn - Iker Casillas (Real Madrid, TBN)

Hậu vệ - Daniel Alves (Barcelona, Brazil)

Hậu vệ - Gerard Pique (Barcelona, TBN)

Hậu vệ - Sergio Ramos (Real Madrid, TBN)

Hậu vệ - Marcelo (Real Madrid, Brazil)

Tiền vệ - Xabi Alonso (Real Madrid, TBN)

Tiền vệ - Xavi (Barcelona, TBN)

Tiền vệ - Andres Iniesta (Barcelona, TBN)

Tiền đạo - Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

Tiền đạo - Radamel Falcao (Atletico Madrid, Colombia)

Tiền đạo - Cristiano Ronaldo (Real Madrid, BĐN)

Lionel Messi lập kỷ lục với Quả bóng Vàng năm thứ 4 liên tiếp ảnh 2
Đội hình tiêu biểu của Thế giới 2012 do FIFA bình chọn (click vào ảnh để phóng to)

Khuôn mặt Ronaldo khi Messi nhận Quả bóng Vàng
Khuôn mặt Ronaldo khi Messi nhận Quả bóng Vàng

QUẢ BÓNG VÀNG 2012: LIONEL MESSI


- Và bây giờ, danh hiệu Quả bóng Vàng 2012...


NỮ CẦU THỦ XUẤT SẮC NHẤT THẾ GIỚI 2012: ABBY WAMBACH (MỸ)


- Giải lao của chương trình. Ca sĩ người Scotland Amy MacDonald biểu diễn.


- Tiếp theo, đoạn video giới thiệu ứng cử viên cuối cùng cho Quả bóng Vàng 2012, Lionel Messi, được trình chiếu. Khán giả được nghe những lời đánh giá từ anh trai và cựu HLV của Messi. 

DANH HIỆU PUSKAS (BÀN THẮNG CỦA NĂM) 2012: MIROSLAV STOCH (FENERBAHCE)

- Thời gian bình chọn cho danh hiệu Puskas đã kết thúc. Một đoạn video giới thiệu 3 bàn thắng được trình diễn lần cuối.


DANH HIỆU FAIR PLAY 2012: ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ NAM UZBEKISTAN
 

- Kế tiếp là đoạn video giới thiệu về ứng cử viên Quả bóng Vàng thứ 2, Andres Iniesta. Đoạn video có rất nhiều lời đánh giá, nhận xét từ người thân, những HLV dìu dắt Andres trong nghiệp đá bóng. Andres gần như đã khóc khi xem đoạn video khi nhìn thấy vợ và con gái anh.


- Chủ tịch FIFA Joseph Blatter tuyên bố trao giải thưởng FIFA Presidential cho Franz Beckenbauer vì những đóng góp của ông cho bóng đá, từ cương vị cầu thủ, HLV cho tới tư cách người tổ chức đăng cai World Cup 2006.


- Và bây giờ là video giới thiệu về ứng cử viên đầu tiên cho Quả bóng Vàng 2012, Cristiano Ronaldo. Khởi đầu từ những hình ảnh khi anh còn đá bóng trên đường phố cho tới bước đường chuyên nghiệp.


HUẤN LUYỆN VIÊN NAM CỦA NĂM 2012: VICENTE DEL BOSQUE (ĐT TÂY BAN NHA)


HUẤN LUYỆN VIÊN NỮ CỦA NĂM 2012: PIA SUNDHAGE (THỤY ĐIỂN - ĐT MỸ)


DANH SÁCH ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU CỦA THẾ GIỚI 2012

Thủ môn - Iker Casillas (Real Madrid, TBN)

Hậu vệ - Daniel Alves (Barcelona, Brazil)

Hậu vệ - Gerard Pique (Barcelona, TBN)

Hậu vệ - Sergio Ramos (Real Madrid, TBN)

Hậu vệ - Marcelo (Real Madrid, Brazil)

Tiền vệ - Xabi Alonso (Real Madrid, TBN)

Tiền vệ - Xavi (Barcelona, TBN)

Tiền vệ - Andres Iniesta (Barcelona, TBN)

Tiền đạo - Lionel Messi (Barcelona, Argentina)

Tiền đạo - Radamel Falcao (Atletico Madrid, Colombia)

Tiền đạo - Cristiano Ronaldo (Real Madrid, BĐN)

(Click vào ảnh để phóng to)

Lionel Messi lập kỷ lục với Quả bóng Vàng năm thứ 4 liên tiếp ảnh 14

- Và 3 ứng cử viên nam: Cristiano Ronaldo (BĐN), Andres Iniesta (TBN), Lionel Messi (Argentina).


- Và chúng ta bước vào phần giới thiệu các ứng cử viên cho 2 giải thưởng Quả bóng Vàng 2012. 3 ứng cử viên nữ: Marta (Brazil), Alex Morgan và Abby Wambach (cùng Mỹ).



- Một video điểm lại những người từng đoạt Quả bóng Vàng trong quá khứ.


- Linh vật của World Cup 2014, Fuleco. Đó là chữ đầu của các từ Football và Ecology, 2 đặc trưng của đất nước Brazil.


- Ronaldo cùng với Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke đang có những lời phát biểu về World Cup 2014.


- Một bài biểu diễn của các vũ công đến từ Brazil để quảng bá cho World Cup 2014.

- Chúng ta sắp bước vào phần công bố giải thưởng Quả bóng Vàng trong không lâu nữa.


- Trước tiên là bài phát biểu khai mạc của chủ tịch FIFA, ông Joseph Blatter. Ông dùng bài phát biểu của mình để vận động phong trào chống phân biệt chủng tộc, liên quan tới sự kiện của cầu thủ Kevin-Prince Boateng (AC Milan).


- Buổi lễ đã được bắt đầu. Đầu tiên là một đoạn video quảng bá các sự kiện do FIFA tổ chức sẽ diễn ra trong năm 2013. 2 người dẫn chương trình là Ruud Gullitt và Kay Murray.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, chúng ta hãy cùng duyệt qua năm 2012 của 3 ứng cử viên cho Quả bóng Vàng.
Cristiano Ronaldo

- Vô địch La Liga cùng Real Madrid, ghi 46 bàn trong mùa 2011/12. Đưa Real tới bán kết Champions League và vô địch Siêu cúp TBN. Ronaldo là thủ quân của ĐT Bồ Đào Nha lọt vào bán kết EURO 2012.

- Ronaldo đoạt giải thưởng Puskas năm 2009 vì cú sút từ xa vào lưới Porto.

- Đây là lần thứ 5 Ronaldo có mặt trong top 3 đề cử cho Quả bóng Vàng, với lần duy nhất anh đoạt danh hiệu vào năm 2008.

Andres Iniesta

- Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu 2011/12 do UEFA bình chọn. Đoạt chức vô địch EURO 2012 trong mùa hè và đồng thời giành danh hiệu MVP của giải đấu.

Lionel Messi

- Messi đoạt Quả bóng Vàng trong 3 năm liên tiếp từ 2009 tới 2011, và đây là năm thứ 6 liên tiếp anh nằm trong top 3 đề cử.

- Messi là Vua phá lưới La Liga mùa 2011/12 với 50 bàn thắng. Messi phá thành tích ghi bàn của Gerd Muller trong 1 năm tới tổng cộng 91 pha lập công.

- Nếu Messi đoạt giải thưởng đêm nay, anh sẽ lập kỷ lục 4 lần liên tiếp đoạt Quả bóng Vàng.
- Sergio Ramos khi được hỏi "Anh muốn ai thắng cuộc?" đã trả lời "Tôi không phải là người quyết định giải thưởng, những gì chúng tôi làm là ra sân thi đấu".
Messi ký tặng các fan trên đường vào đại sảnh.
Messi ký tặng các fan trên đường vào đại sảnh.
Cristiano Ronaldo cùng cô Irina Shayk tại buổi Gala.
Cristiano Ronaldo cùng cô Irina Shayk tại buổi Gala.
- Neymar giải thích bàn thắng ngoạn mục mà mình đã ghi: "Tôi chỉ biết mình cách cầu môn khá xa và cứ cố sút vào, thế thôi". Neymar cũng chọn luôn Messi làm người chiến thắng, và anh tỏ ra hoài nghi rằng nếu mình cũng như các cầu thủ Brazil khác có được cơ hội lọt vào top 3 đề cử trong tương lai.
- Cristiano Ronaldo đánh giá rằng Lionel Messi sẽ là người chiến thắng. "Iniesta cũng có một năm rất thành công, nhưng Messi hơn anh ấy một bước". Bên cạnh đó, Ronaldo tán dương thầy cũ Scolari: "Ông ấy là niềm hy vọng lớn của bóng đá Brazil, vì ông ấy đã từng mang đến thành công cho Brazil".
- Falcao nói rằng anh vui vì đã được đề cử và được mời tới dự lễ nhờ những nỗ lực trong suốt năm qua. Khi được hỏi anh muốn ai đoạt Quả bóng Vàng, Falcao không chọn ai cả mà nói rằng: "Đây không phải cuộc đấu tay đôi. Người thứ 3 cũng có thể chiến thắng".
- Franz Beckenbauer cũng có mặt. "Messi ghi rất nhiều bàn thắng và đúng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng không phải cứ là cầu thủ xuất sắc nhất là giành được danh hiệu. Còn về HLV của năm? Khó lắm, tôi không trả lời được". Hoàng Đế trông vẫn phong độ như thời còn làm HLV.
- Nữ ca sĩ Amy MacDonald từ Scotland: "Tôi yêu mến Messi và nghĩ rằng anh đã lập được một kỳ tích ít ai làm được trong năm, do vậy tôi đoán Messi sẽ thắng".
- Alex Morgan đến dự Gala với một bộ váy rất đẹp. Cô nói rằng Quả bóng Vàng nữ được trao cho ai thì cũng sẽ xứng đáng, và cô sẽ vui cho người chiến thắng. Cô hy vọng đồng đội Abby Wambach sẽ thắng cuộc.
- Và chúng ta được gặp bộ tóc được yêu thích nhất mọi thời đại, Carlos Valderama. Ông không quá thiên về một cầu thủ nào trong 3 người, nhưng vẫn đánh giá Messi có cơ hội chiến thắng cao nhất.
- Abby Wambach, tiền đạo người Mỹ và là một trong 3 đề cử cho Quả bóng Vàng nữ, đã phát biểu rằng Marta đã giành quá nhiều danh hiệu, và "hãy cho tôi Quả bóng Vàng này để tôi trao lại bạn vài danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".
- Andriy Shevchenko, một cựu Quả bóng Vàng, đánh giá Messi rất cao: "91 bàn thắng là một điều rất đặc biệt". Sheva cũng cho biết với anh bàn thắng của Falcao xứng đáng cho giải thưởng Puskas. Trong lúc phỏng vấn, Sheva ôm hôn thầy cũ Scolari.
- Hope Solo, thủ môn xinh đẹp của ĐT bóng đá nữ Hoa Kỳ, không chút vòng vo khi nói rằng Messi "là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay". Tuy nhiên, điều cô quan tâm hơn cả là sẽ có một ai lần đầu tiên vượt qua Marta cho danh hiệu Quả bóng Vàng nữ, và cô muốn Abby Wambach làm được điều này.
- David Dein khi được hỏi rằng ông muốn ai đoạt giải thưởng đã tếu rằng "bất kỳ ai từ Arsenal". Dein nhận định rằng "xét về tài năng chung, phẩm chất, tầm ảnh hưởng, không ai có thể vượt qua Lionel Messi. Bóng đá là trò chơi của tập thể, nhưng sẽ luôn có một cá nhân phải nổi trội hơn tất cả".
- HLV trưởng của ĐT Brazil, Filipe Scolari không giấu giếm rằng ông muốn học trò cũ Ronaldo đoạt giải thưởng, nhưng cũng nói thêm "nếu Iniesta giành giải thưởng thì sẽ là một cảm xúc rất đặc biệt".
- Một cuộc phỏng vấn ngắn với cựu ngôi sao người Pháp Christian Karembeu. Cựu cầu thủ có mái tóc kiểu Jamaica này cho rằng "Về mặt bàn thắng, Messi và Ronaldo xuất sắc nhất. Nhưng về mặt hiệu quả, tôi chọn Iniesta".
- Buổi Gala sắp được bắt đầu. 2 người dẫn chương trình là cựu danh thủ Ruud Gullitt và nữ MC Kay Murray.

Cuộc đua Quả bóng Vàng đã rút xuống chỉ còn 3 người như thường lệ, và đó là 3 cầu thủ đang thi đấu tại Tây Ban Nha. Lionel Messi đại diện cho Barcelona và ĐT Argentina, Cristiano Ronaldo đại diện cho Real Madrid và ĐT Bồ Đào Nha, Andres Iniesta đại diện cho Barcelona và ĐT Tây Ban Nha.
Cùng với cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất, đêm Gala cũng sẽ công bố giải thưởng  HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2012. Trên đây là danh sách 10 ứng viên đầu tiên cho hạng mục HLV xuất sắc nhất năm 2012 của FIFA.

Danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất năm 2012 

1. Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha - Đội tuyển Tây Ban Nha) 

2. Roberto Di Matteo (Italy – Chelsea) 

3. Alex Ferguson (Scotland - Manchester United) 

4. Pep Guardiola (Tây Ban Nha - Barcelona) 

5. Jupp Heynckes (Đức - Bayern Munich) 

6. Jurgen Klopp (Đức - Dortmund) 

7. Joachim Loew (Đức - Đội tuyển Đức) 

8. Roberto Mancini (Italy - Man City) 

9. Jose Mourinho (Bồ Đào Nha - Real Madrid) 

10. Cesare Prandelli (Italy - Đội tuyển Italy)

Danh sách đề cử Quả bóng Vàng nữ 2012.
Danh sách đề cử Quả bóng Vàng nữ 2012.

1. Marta (Brazil)

2. Alex Morgan (Mỹ)

3. Abby Wambach (Mỹ)
Danh sách đề cử HLV nữ của năm 2012.
Danh sách đề cử HLV nữ của năm 2012.

1. Bruno Bini (Pháp - đội tuyển Pháp)

2. Norio Sasaki (Nhật Bản - đội tuyển Nhật Bản)

3. Pia Sundhage (Thụy Điển - đội tuyển Thụy Điển)
Danh sách đề cử giải thưởng FIFA Puskas cho bàn thắng đẹp nhất năm 2012.
Danh sách đề cử giải thưởng FIFA Puskas.

1. Neymar (Santos)

2. Radamel Falcao (Atletico Madrid)

3. Miroslav Stoch (Fenerbahce)
Và danh sách đề cử giải thưởng Fair Play.
Danh sách đề cử giải thưởng Fair Play 2012.

1. Eskisehirspor (Thổ Nhĩ Kỳ)

2. Đội tuyển Uzbekistan (Liên đoàn bóng đá Uzbekistan)

3. Đội tuyển Guatemala (Liên đoàn bóng đá Guatemala)
H.Q